Ukraine đang đàm phán với các đồng minh về tên lửa tầm xa

VOV.VN - Ukraine và các đồng minh đang tiến hành đàm phán về tên lửa tầm xa, một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 28/1.

Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak phát biểu với mạng truyền hình Freedom cho biết: “Để giảm đáng kể vũ khí chủ chốt của quân đội Nga - các hệ thống pháo mà họ đang sử dụng ở tiền tuyến - chúng tôi cần tên lửa có thể phá hủy kho vũ khí của họ”.

Theo ông Podolyak, trên Bán đảo Crimea hiện có hơn 100 kho pháo của Nga.

“Vì vậy, các cuộc đàm phán đã được tiến hành và diễn ra với tốc độ nhanh”, ông Podolyak nói nhưng không nêu chi tiết.

Tổng thống Zelensky, nhấn mạnh Ukraine muốn ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào khu vực đô thị và dân thường Ukraine.

“Ukraine cần tên lửa tầm xa để tước đi cơ hội của Nga đặt bệ phóng tên lửa ở vị trí cách xa tiền tuyến và phá hủy các thành phố của Ukraine”, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video tối 28/1.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine cần tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, có tầm bắn 297 km. Washington cho đến nay vẫn từ chối cung cấp loại vũ khí này.

Liên quan tới viện trợ quân sự, Ukraine đã được các nước phương Tây cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu và hiện đang tìm kiếm máy bay chiến đấu để đẩy lùi các lực lượng Nga.

Ngày 28/1, hãng tin trực tuyến Babel của Ukraine cho biết lực lượng không quân Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng họ có ý định mua 24 máy bay chiến đấu từ các đồng minh.

Trước đó, tờ El Pais của Tây Ban Nha dẫn lời người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Ihnat cho biết, ban đầu Kiev muốn có hai phi đội, mỗi phi đội 12 máy bay, tốt nhất là F-16.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố với Babel, ông Ihnat cho biết những bình luận của ông trong cuộc họp báo trước đó đã bị hiểu sai.

“Ukraine mới chỉ ở giai đoạn đàm phán liên quan đến máy bay. Các mẫu máy bay và số lượng hiện đang được xác định”, ông nói.

Trong cuộc họp báo ngày 27/1, ông Ihnat nói rằng F-16 có thể là lựa chọn tốt nhất để thay thế phi đội máy bay chiến đấu cũ kỹ thời Liên Xô.

Phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jon Finer ngày 26/1 cho biết Mỹ sẽ thảo luận “cẩn thận” về ý tưởng cung cấp máy bay phản lực với Kyiv và các đồng minh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã bác bỏ ý tưởng gửi máy bay tới Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tố Ukraine tấn công vào bệnh viện dân sự ở Lugansk khiến 14 người thiệt mạng
Nga tố Ukraine tấn công vào bệnh viện dân sự ở Lugansk khiến 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Nga cho rằng, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào cơ sở y tế ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) là “có chủ ý”.

Nga tố Ukraine tấn công vào bệnh viện dân sự ở Lugansk khiến 14 người thiệt mạng

Nga tố Ukraine tấn công vào bệnh viện dân sự ở Lugansk khiến 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Nga cho rằng, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào cơ sở y tế ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) là “có chủ ý”.

Nga sở hữu robot chiến đấu có thể xóa sổ xe tăng hạng nặng NATO hỗ trợ Ukraine?
Nga sở hữu robot chiến đấu có thể xóa sổ xe tăng hạng nặng NATO hỗ trợ Ukraine?

VOV.VN - Cựu Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos – ông Dmitry Rogozin nhận định với RIA Novosti rằng robot Marker do Nga sản xuất sẽ được triển khai ở Ukraine vào tháng 2/2023 để xóa sổ các xe tăng của NATO.

Nga sở hữu robot chiến đấu có thể xóa sổ xe tăng hạng nặng NATO hỗ trợ Ukraine?

Nga sở hữu robot chiến đấu có thể xóa sổ xe tăng hạng nặng NATO hỗ trợ Ukraine?

VOV.VN - Cựu Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos – ông Dmitry Rogozin nhận định với RIA Novosti rằng robot Marker do Nga sản xuất sẽ được triển khai ở Ukraine vào tháng 2/2023 để xóa sổ các xe tăng của NATO.

Tổng thống Zelensky: Nếu xe tăng Mỹ đến chậm, tình hình sẽ quá trễ cho Ukraine
Tổng thống Zelensky: Nếu xe tăng Mỹ đến chậm, tình hình sẽ quá trễ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa chỉ trích Mỹ không đẩy nhanh việc cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Ông nói, nếu xe tăng Abrams của Mỹ đến vào tháng 8 tới thì sẽ là quá muộn.

Tổng thống Zelensky: Nếu xe tăng Mỹ đến chậm, tình hình sẽ quá trễ cho Ukraine

Tổng thống Zelensky: Nếu xe tăng Mỹ đến chậm, tình hình sẽ quá trễ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa chỉ trích Mỹ không đẩy nhanh việc cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Ông nói, nếu xe tăng Abrams của Mỹ đến vào tháng 8 tới thì sẽ là quá muộn.