Ukraine đề nghị hỗ trợ 1 tỷ USD mỗi tháng để mua vũ khí Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đặt mục tiêu huy động ít nhất 1 tỷ USD mỗi tháng từ các đồng minh để mua vũ khí do Mỹ sản xuất nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Kiev với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ngày 25/8, ông Zelensky thông báo Na Uy đã tham gia chương trình Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) của NATO, cho phép các quốc gia thành viên mua vũ khí từ Mỹ để hỗ trợ Kiev.

“Chúng tôi đặt mục tiêu bổ sung cho chương trình này không dưới 1 tỷ USD mỗi tháng”, Tổng thống Zelensky nói, đồng thời cho biết hai bên cũng thảo luận về năng lực sản xuất UAV trong nước và cơ hội hợp tác với các đối tác. “Những khoản đầu tư hiện nay không chỉ mang lại lợi ích thực chất mà còn buộc Nga phải chấm dứt cuộc xung đột này”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tìm cách đạt được các bảo đảm an ninh lâu dài từ Mỹ thông qua một thỏa thuận mua sắm vũ khí quy mô lớn. Hôm 18/8, ông Zelensky cho biết Ukraine đã đề xuất kế hoạch mua số vũ khí trị giá 90 tỷ USD từ Mỹ – chủ yếu do các đối tác châu Âu tài trợ – coi đây là trụ cột thứ hai trong khung an ninh của Ukraine, bên cạnh việc xây dựng quân đội hùng mạnh và mở rộng sản xuất UAV.

Theo Financial Times, con số ban đầu Kiev đề xuất là 100 tỷ USD, sau đó được điều chỉnh xuống 90 tỷ USD. Kế hoạch này được thiết kế để gắn sự ủng hộ của Washington với việc thúc đẩy công nghiệp quốc phòng Mỹ, coi đây như một cơ hội đầu tư. Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm thỏa thuận hợp tác trị giá 50 tỷ USD với các công ty Ukraine nhằm sản xuất UAV, cùng yêu cầu trước đó của Kiev về việc cung cấp ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo. Những đề xuất này đã được gửi tới các đồng minh châu Âu và Nhà Trắng trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Zelensky ngày 18/8.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington không còn trực tiếp cấp tài chính cho Ukraine, thay vào đó đang thu lợi từ việc bán vũ khí cho các đồng minh châu Âu trong NATO, những nước sau đó chuyển giao khí tài này cho Kiev.

Ông Trump cho rằng dưới các chính quyền Mỹ trước đây, Washington đã cam kết tới 350 tỷ USD cho Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không còn trả bất cứ khoản tiền nào cho Ukraine nữa. Các bạn có biết điều đó không? Thực tế, giờ đây là ngược lại. Họ đưa yêu cầu qua NATO. Chúng tôi làm việc với NATO, chứ không trực tiếp với Ukraine. NATO trả đầy đủ cho chúng tôi và họ muốn làm gì thì làm”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Ba Lan đề xuất hạn chế phúc lợi cho người tị nạn Ukraine
Tổng thống Ba Lan đề xuất hạn chế phúc lợi cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/8, Tổng thống Ba Lan Nawrocki đã phủ quyết dự luật mở rộng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Ukraine đang sống tại Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh, dự luật này nên yêu cầu người Ukraine "nỗ lực làm việc tại Ba Lan" và nộp thuế tại quốc gia này để đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Tổng thống Ba Lan đề xuất hạn chế phúc lợi cho người tị nạn Ukraine

Tổng thống Ba Lan đề xuất hạn chế phúc lợi cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/8, Tổng thống Ba Lan Nawrocki đã phủ quyết dự luật mở rộng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Ukraine đang sống tại Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh, dự luật này nên yêu cầu người Ukraine "nỗ lực làm việc tại Ba Lan" và nộp thuế tại quốc gia này để đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Toàn cảnh Quốc tế sáng 26/8: Nga chặn đứng loạt UAV từ Ukraine
Toàn cảnh Quốc tế sáng 26/8: Nga chặn đứng loạt UAV từ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 cho biết hệ thống phòng không nước này đã chặn và phá hủy 95 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 23/8 tại hơn 14 địa phương trên khắp cả nước.

Toàn cảnh Quốc tế sáng 26/8: Nga chặn đứng loạt UAV từ Ukraine

Toàn cảnh Quốc tế sáng 26/8: Nga chặn đứng loạt UAV từ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 cho biết hệ thống phòng không nước này đã chặn và phá hủy 95 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 23/8 tại hơn 14 địa phương trên khắp cả nước.

Tại sao quyết định của Mỹ với ATACMS không còn là đòn giáng mạnh vào Ukraine?
Tại sao quyết định của Mỹ với ATACMS không còn là đòn giáng mạnh vào Ukraine?

VOV.VN - Washington có thể đã đánh giá quá cao đòn bẩy từ tên lửa tầm xa của Mỹ giữa bối cảnh Ukraine củng cố năng lực phòng thủ trong nước.

Tại sao quyết định của Mỹ với ATACMS không còn là đòn giáng mạnh vào Ukraine?

Tại sao quyết định của Mỹ với ATACMS không còn là đòn giáng mạnh vào Ukraine?

VOV.VN - Washington có thể đã đánh giá quá cao đòn bẩy từ tên lửa tầm xa của Mỹ giữa bối cảnh Ukraine củng cố năng lực phòng thủ trong nước.