Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine thông báo đã hủy 48 hiệp định song phương với Nga và sẽ tiếp 40 hiệp định khác trong thời gian tới.

Phát biểu trên kênh truyền hình ngày 29/11, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin thông báo nước này đã hủy 48 hiệp định song phương với Nga thời gian gần đây và sẽ tiếp tục hủy thêm 40 cái khác thời gian sắp tới.

Ngoại trưởng Ukraine Klimkin. Ảnh: Sputnik.

Công bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine và Nga tiếp tục xấu đi sau vụ đụng độ giữa tàu chiến hai nước tại Eo biển Kerch, trên biển Azov, ngoài khơi Crimea.

Ông Klimkin cho rằng: Toàn bộ văn bản ký giữa Nga và Ukraine trước năm 2014 không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, nước này sẽ thận trọng sao cho việc hủy các hiệp định này không làm tổn hại đến lợi ích của công dân Ukraine.

Hồi tháng 9 vừa qua, Kiev thông báo cho phía Nga về quyết định không gia hạn Hiệp định Hữu nghị, Hợp tác và Quan hệ Đối tác giữa hai nước. Khi đó ông Klimkin đã cảnh báo Ukraine sẽ xem lại toàn bộ hiệp định ký với Nga.

Trong những ngày vừa qua, căng thẳng giữa Nga và Ukraine dường như bị đẩy cao hơn khi có thông tin Nga điều một lực lượng lớn bộ binh, không quân và thiết giáp tới biên giới Ukraine. Còn phía Ukraine thì đáp trả bằng việc kêu gọi phương Tây triển khai tàu chiến đến khu vực căng thẳng để “dằn mặt” Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov
Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov

Ukraine gọi chính sách của Putin là "hung hăng" và kêu gọi phương Tây cùng nhau hỗ trợ họ trong phản ứng với Nga.

Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov

Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov

Ukraine gọi chính sách của Putin là "hung hăng" và kêu gọi phương Tây cùng nhau hỗ trợ họ trong phản ứng với Nga.

Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga
Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga

VOV.VN - Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga đang sinh sống và làm việc tại Ukraine. 

Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga

Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga

VOV.VN - Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga đang sinh sống và làm việc tại Ukraine. 

Thượng viện Mỹ lên án hành động của Nga tại eo biển Kerch
Thượng viện Mỹ lên án hành động của Nga tại eo biển Kerch

VOV.VN - Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc lên án các hành động của Nga tại eo biển Kerch.

Thượng viện Mỹ lên án hành động của Nga tại eo biển Kerch

Thượng viện Mỹ lên án hành động của Nga tại eo biển Kerch

VOV.VN - Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc lên án các hành động của Nga tại eo biển Kerch.

Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc Nga hạn chế tàu ra vào qua eo biển Kerch
Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc Nga hạn chế tàu ra vào qua eo biển Kerch

VOV.VN - Ngày 29/11, Điện Kremlin (tức Văn phòng Tổng thống Nga) đã phủ nhận cáo buộc của Ukraine rằng Nga hạn chế tàu ra vào qua eo biển Kerch.

Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc Nga hạn chế tàu ra vào qua eo biển Kerch

Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc Nga hạn chế tàu ra vào qua eo biển Kerch

VOV.VN - Ngày 29/11, Điện Kremlin (tức Văn phòng Tổng thống Nga) đã phủ nhận cáo buộc của Ukraine rằng Nga hạn chế tàu ra vào qua eo biển Kerch.

Ukraine cần có cách tiếp cận hợp lý trong căng thẳng với Nga
Ukraine cần có cách tiếp cận hợp lý trong căng thẳng với Nga

VOV.VN - Nhiều lãnh đạo châu Âu không hưởng ứng những phát biểu và lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Porochenko về việc cần cứng rắn hơn với Nga 

Ukraine cần có cách tiếp cận hợp lý trong căng thẳng với Nga

Ukraine cần có cách tiếp cận hợp lý trong căng thẳng với Nga

VOV.VN - Nhiều lãnh đạo châu Âu không hưởng ứng những phát biểu và lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Porochenko về việc cần cứng rắn hơn với Nga