Ukraine kêu gọi nguồn tài chính lớn hơn cho quân đội

VOV.VN - Trước đó, Ukraine đã thông qua kế hoạch huy động 40.000 quân dự bị sau khi có những diễn biến căng thẳng tại Crimea.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm 23/3 cho biết, quân đội nước này cần có thêm ngân sách. Tại cuộc họp Nội các ở Kiev, Thủ tướng Ukraine kêu gọi nguồn tài chính lớn hơn cho quân đội. Ngày 17/3, Quốc hội Ukraine đã thông qua kế hoạch huy động 40.000 quân dự bị sau khi có những diễn biến căng thẳng ở bán đảo Crimea. 

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk (Ảnh: Reuters)

Sau khi Tổng thống Nga Putin đã ký ban hành luật hoàn thành việc sáp nhập bán đảo Crimea ở biển Đen vào Liên bang Nga hôm 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ihor Tenyukh cho biết, quân đội nước này sẽ tái bố trí nơi ở cho gia đình các binh sỹ với 2 phương án ở lại hoặc rời khỏi Crimea.

Trong khi đó tại Crimea, một số binh sỹ Ukraine đã quyết định ở lại làm việc cho quân đội Nga, số khác lựa chọn trở về Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/3 thông báo, cờ của Nga đã được kéo lên tại 189 cơ sở quân sự ở Crimea và binh sỹ Nga đã hoàn thành việc tiếp quản các cơ sở quân sự ở Crimea ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân
Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân

VOV.VN - 100 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu được cử đến Ukraine trong 6 tháng

Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân

Diễu hành ở miền Đông Ukraine đòi trưng cầu ý dân

VOV.VN - 100 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu được cử đến Ukraine trong 6 tháng

Phái cực hữu của Ukraine thành lập chính đảng mới
Phái cực hữu của Ukraine thành lập chính đảng mới

VOV.VN - Động thái này gây lo ngại sẽ làm xấu thêm quan hệ giữa Nga và Ukraine.

Phái cực hữu của Ukraine thành lập chính đảng mới

Phái cực hữu của Ukraine thành lập chính đảng mới

VOV.VN - Động thái này gây lo ngại sẽ làm xấu thêm quan hệ giữa Nga và Ukraine.

Ukraine đóng cửa biên giới với Crimea
Ukraine đóng cửa biên giới với Crimea

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ukraine đã ngăn không cho người dân di chuyển qua biên giới giữa Ukraine và Crimea.

Ukraine đóng cửa biên giới với Crimea

Ukraine đóng cửa biên giới với Crimea

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ukraine đã ngăn không cho người dân di chuyển qua biên giới giữa Ukraine và Crimea.

Phát hiện 42kg vàng tại nhà cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine
Phát hiện 42kg vàng tại nhà cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine

VOV.VN -  Ngoài ra cảnh sát nước này còn thu được 4,8 triệu USD tiền mặt khi khám xét nhà ông Eduard Stavytsky.

Phát hiện 42kg vàng tại nhà cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine

Phát hiện 42kg vàng tại nhà cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine

VOV.VN -  Ngoài ra cảnh sát nước này còn thu được 4,8 triệu USD tiền mặt khi khám xét nhà ông Eduard Stavytsky.

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine
Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không “kích động tình hình”.

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không “kích động tình hình”.

Đức: EU không nên bị chia rẽ bởi cuộc khủng hoảng Ukraine
Đức: EU không nên bị chia rẽ bởi cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho rằng điều quan trọng là không để căng thẳng giữa Nga và Ukraine về Crimea leo thang

Đức: EU không nên bị chia rẽ bởi cuộc khủng hoảng Ukraine

Đức: EU không nên bị chia rẽ bởi cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho rằng điều quan trọng là không để căng thẳng giữa Nga và Ukraine về Crimea leo thang