Ukraine kêu gọi phương Tây cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại

VOV.VN - Ukraine cần các vũ khí phòng thủ tên lửa hiện đại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Kiev các loại vũ khí như vậy.

“Chúng tôi một lần nữa nhắc lại với các đối tác rằng Ukraine cần các vũ khí phòng thủ tên lửa hiện đại. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị được cung cấp các loại vũ khí này. Việc trì hoãn của họ là không thể biện minh”, ông Zelensky nhấn mạnh trong một bài phát biểu trực tuyến trên kênh Telegram.

Ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine đã đề nghị được cung cấp vũ khí phòng thủ tên lửa từ rất lâu trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự.

“Sẽ có nhiều cuộc đàm phán quan trọng trong tuần này và không chỉ với các chính trị gia châu Âu, những nước có thể cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine”, ông Zelensky cho biết.

Trong một phát biểu hồi tháng 3/2022, ông Zelensky tuyên bố Ukraine cần các hệ thống phòng thủ tên lửa và sẵn sàng trả tiền nếu được cung cấp. Cuối tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ không xác nhận thông tin về việc chuyển hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine trong gói hỗ trợ 40 tỷ USD cho Kiev.

Hồi tháng 9/2021, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Kiev có thể có được hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel. Tuy nhiên, Nhà trắng không xác nhận thông tin này.

Đầu tháng này, Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgeny Korneychuk nói rằng Ukraine có thể sẽ mua hệ thống Vòm Sắt của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng T-62 của Nga có thể làm gì trên chiến trường Ukraine?
Xe tăng T-62 của Nga có thể làm gì trên chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Nga đã đưa xe tăng 50 năm tuổi T-62 ra khỏi kho để thay thế những xe tăng hiện đại hơn đã bị phá hủy trong cuộc xung đột với Ukraine.

Xe tăng T-62 của Nga có thể làm gì trên chiến trường Ukraine?

Xe tăng T-62 của Nga có thể làm gì trên chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Nga đã đưa xe tăng 50 năm tuổi T-62 ra khỏi kho để thay thế những xe tăng hiện đại hơn đã bị phá hủy trong cuộc xung đột với Ukraine.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến
Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.

Tổng thống Zelensky kêu gọi Đức từ bỏ “cân bằng” giữa Nga và Ukraine
Tổng thống Zelensky kêu gọi Đức từ bỏ “cân bằng” giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Đức cần từ bỏ “hành động cân bằng” giữa Ukraine và Nga, đồng thời thể hiện rõ sự ủng hộ dành cho Kiev.

Tổng thống Zelensky kêu gọi Đức từ bỏ “cân bằng” giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Zelensky kêu gọi Đức từ bỏ “cân bằng” giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Đức cần từ bỏ “hành động cân bằng” giữa Ukraine và Nga, đồng thời thể hiện rõ sự ủng hộ dành cho Kiev.