Ukraine mở cánh cửa hòa đàm thứ 3 có tạo nên bước ngoặt trong xung đột với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua (19/7) bất ngờ thông báo đã đề nghị Nga tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới vào tuần tới. Đây được xem là nỗ lực khôi phục đối thoại sau hơn một tháng đình trệ, đồng thời phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với cả Ukraine và Nga từ cả chiến trường lẫn dư luận quốc tế.

Theo thông báo từ Tổng thống Ukraine, lời đề xuất đàm phán  đã được Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov chuyển tới phía Nga. Dù chưa nêu rõ địa điểm và thời gian cụ thể nhưng nội dung đề nghị kêu gọi khởi động vòng đối thoại thứ ba.

Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh mong muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều mà trước đây ông từng né tránh. Điều này cho thấy Ukraine dường như đang chuyển sang một chiến lược linh hoạt hơn về ngoại giao.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Umerov đã đề xuất cuộc họp tiếp theo với phía Nga vào tuần tới. Động lực đàm phán cần phải được tăng cường. Mọi việc phải được thực hiện để đạt được lệnh ngừng bắn. Phía Nga phải chấm dứt việc né tránh các quyết định. Việc trao đổi tù binh, trả tự do cho trẻ em, chấm dứt giết chóc. Một cuộc họp cấp lãnh đạo là cần thiết để thực sự đảm bảo hòa bình, một nền hòa bình lâu dài. Ukraine đã sẵn sàng cho một cuộc họp như vậy.

Phía Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức, song các tín hiệu từ Nga đưa ra trước đó cho thấy cánh cửa đàm phán giữa hai bên vẫn chưa khép lại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 17/7 xác nhận Nga đang chờ đề xuất từ Ukraine.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga cần được đẩy mạnh là một tín hiệu tích cực. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ ý tưởng thúc đẩy quá trình đàm phán.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng cử phái đoàn tới Istanbul để nối lại vòng đàm phán thứ ba. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ hành động theo tinh thần của các thỏa thuận đã đạt được “và sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán”.

Ukraine và Nga đã tổ chức 2 vòng đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 tháng qua. Trong hai vòng đối thoại gần nhất tại Istanbul, hai bên đạt được một số thỏa thuận về trao đổi tù binh, nhưng không thể tiến xa hơn do bất đồng về các vấn đề cốt lõi. Nga yêu cầu Ukraine công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ đã sáp nhập, đồng thời chấm dứt hoàn toàn hợp tác quân sự với phương Tây, vốn là những điều kiện mà Ukraine không thể chấp nhận.

Theo đánh giá của giới phân tích, tuyên bố của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Nga gần đây tăng cường các đợt không kích quy mô lớn vào Kiev và các thành phố trọng yếu khác, đồng thời đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền Đông, đặc biệt là Donetsk. Điều này cho thấy Ukrraine có thể đang tìm cách “giảm áp lực chiến trường” thông qua các biện pháp ngoại giao, ít nhất là trong ngắn hạn.

Trong bức tranh ảm đạm của cuộc xung đột Nga – Ukraine, lời đề nghị đối thoại mới từ Ukraine là một dấu hiệu tích cực nhưng cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về hiệu quả thực chất. Trong khi tiếng súng vẫn vang vọng khắp các mặt trận và niềm tin lẫn nhau gần như cạn kiệt, thì bất kỳ tiến triển nào dù nhỏ đều cần sự nhượng bộ nhất định từ cả hai phía. Tương lai của vòng đàm phán thứ ba có được tổ chức hay không, sẽ phụ thuộc không chỉ vào thiện chí mà còn vào khả năng điều chỉnh chiến lược của các bên liên quan, bao gồm cả các cường quốc hậu thuẫn phía sau bàn cờ Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/7: Ukraine đối mặt áp lực nghẹt thở
Toàn cảnh quốc tế sáng 20/7: Ukraine đối mặt áp lực nghẹt thở

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát ba ngôi làng ở ba khu vực khác nhau của tiền tuyến. Các lực lượng Nga đang tiến chậm về phía tây, chủ yếu qua Donetsk và Moscow thông báo về việc giành quyền kiểm soát các khu định cư mới gần như mỗi ngày.

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/7: Ukraine đối mặt áp lực nghẹt thở

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/7: Ukraine đối mặt áp lực nghẹt thở

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát ba ngôi làng ở ba khu vực khác nhau của tiền tuyến. Các lực lượng Nga đang tiến chậm về phía tây, chủ yếu qua Donetsk và Moscow thông báo về việc giành quyền kiểm soát các khu định cư mới gần như mỗi ngày.

Ông Trump viết lại luật chơi ở NATO thông qua cơ chế "viện trợ trung gian" cho Ukraine
Ông Trump viết lại luật chơi ở NATO thông qua cơ chế "viện trợ trung gian" cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xây dựng một kế hoạch mới nhằm tái phân bổ kho vũ khí của Mỹ cho các đồng minh, với trọng tâm là hỗ trợ những quốc gia sẵn sàng viện trợ khí tài cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot.

Ông Trump viết lại luật chơi ở NATO thông qua cơ chế "viện trợ trung gian" cho Ukraine

Ông Trump viết lại luật chơi ở NATO thông qua cơ chế "viện trợ trung gian" cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xây dựng một kế hoạch mới nhằm tái phân bổ kho vũ khí của Mỹ cho các đồng minh, với trọng tâm là hỗ trợ những quốc gia sẵn sàng viện trợ khí tài cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot.

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 150 UAV Ukraine trong 12 giờ
Nga tuyên bố bắn hạ hơn 150 UAV Ukraine trong 12 giờ

VOV.VN - Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công hơn một chục máy bay không người lái của Ukraine khi chúng tìm cách tiếp cận thủ đô vào rạng sáng 19/7.

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 150 UAV Ukraine trong 12 giờ

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 150 UAV Ukraine trong 12 giờ

VOV.VN - Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công hơn một chục máy bay không người lái của Ukraine khi chúng tìm cách tiếp cận thủ đô vào rạng sáng 19/7.