Ukraine muốn một thỏa thuận khí đốt với châu Âu và Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine tuyên bố cần một thỏa thuận với Liên minh châu Âu và Nga để đảm bảo việc vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức an ninh năng lượng hàng đầu đất nước, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk hôm 7/7 tuyên bố cần một thỏa thuận với Liên minh châu Âu và Nga để đảm bảo việc vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine tới châu Âu. 

“Chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng, Ukraine sẽ đảm bảo hoạt động vận chuyển khí đốt, đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, để những cam kết này được thực hiện, thì chúng tôi cần một thỏa thuận với Nga và với Liên minh châu Âu” - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk nói.

Nga tuyên bố có thể cắt giảm lượng cung khí đốt cho các quốc gia tham gia chia sẻ khí đốt với Ukraine (ảnh: Getty)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng cho rằng, thỏa thuận khí đốt giữa hai tập đoàn khí đốt Nga và Ukraine sẽ được kéo dài sau năm 2019. Hợp đồng vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine được kí năm 2009 trong vòng 10 năm.

Trước đó, người đứng đầu tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom Alexey Miller tuyên bố sẽ không nhất trí gia hạn hợp đồng với Ukraine với những điều khoản không hợp lí.

Kể từ khi đạt được một thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga vào năm 2009, bất đồng về giá và nợ đã khiến mối quan hệ giữa Nga và Ukraine căng thẳng, đặc biệt sau khi cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine diễn ra. 

Nga hiện đang giảm dần vai trò của Ukraine là một đất nước trung chuyển khí đốt quan trọng tới châu Âu, cắt giảm lượng khí đốt tới châu Âu qua lãnh thổ Ukraine. Nga cũng đang đầu tư vào các tuyến đường lựa chọn khác để thay thế Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gazprom đề xuất mở rộng thỏa thuận khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng
Gazprom đề xuất mở rộng thỏa thuận khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng

VOV.VN - Người đứng đầu Tập đoàn khí đốt Gazprom cho biết tập đoàn này đã gửi thư lên chính phủ Nga, đề nghị xem xét vấn đề giảm giá khí đốt cho Ukraine. 

Gazprom đề xuất mở rộng thỏa thuận khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng

Gazprom đề xuất mở rộng thỏa thuận khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng

VOV.VN - Người đứng đầu Tập đoàn khí đốt Gazprom cho biết tập đoàn này đã gửi thư lên chính phủ Nga, đề nghị xem xét vấn đề giảm giá khí đốt cho Ukraine. 

Nga – Ukraine lại căng thẳng về nợ nần và khí đốt
Nga – Ukraine lại căng thẳng về nợ nần và khí đốt

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định sẽ áp dụng một lập trường cứng rắn nếu Kiev quyết định không trả nợ.

Nga – Ukraine lại căng thẳng về nợ nần và khí đốt

Nga – Ukraine lại căng thẳng về nợ nần và khí đốt

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định sẽ áp dụng một lập trường cứng rắn nếu Kiev quyết định không trả nợ.

Ukraine đã trả thêm 32 triệu USD tiền mua khí đốt của Nga
Ukraine đã trả thêm 32 triệu USD tiền mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Ngày 18/5, công ty khí đốt quốc gia Naftogaz Ukraine đã phải chuyển cho phía Gazprom, Nga 32 triệu USD thanh toán tiền khí đốt.

Ukraine đã trả thêm 32 triệu USD tiền mua khí đốt của Nga

Ukraine đã trả thêm 32 triệu USD tiền mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Ngày 18/5, công ty khí đốt quốc gia Naftogaz Ukraine đã phải chuyển cho phía Gazprom, Nga 32 triệu USD thanh toán tiền khí đốt.

Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine
Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga hôm 1/7 chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về giá bán.

Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga hôm 1/7 chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về giá bán.

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga
Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

VOV.VN- Theo đó, Ukraine sẽ nhận được khoảng 33 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Con số này chỉ là 10 triệu mét khối trong tháng 3.

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

VOV.VN- Theo đó, Ukraine sẽ nhận được khoảng 33 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Con số này chỉ là 10 triệu mét khối trong tháng 3.