Ukraine nêu danh sách các điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine đã phản hồi trước những tuyên bố của điện Kremlin về việc nối lại đàm phán bằng cách cung cấp danh sách các điều kiện để Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán một lần nữa.

Ông Podolyak đã viết trên Twitter các điều kiện trên bao gồm: "Lệnh ngừng bắn. Nga rút quân. Trao trả dân thường bị bắt cóc. Dẫn độ tội phạm chiến tranh. Thiết lập cơ chế bồi thường. Công nhận chủ quyền của Ukraine".

Quan chức Ukraine cũng nhận định: "Phía Nga biết rõ những yêu cầu này".

Trước đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ukraine "phải hiểu rõ những điều kiện của Nga, nhất trí với chúng, ngồi vào bàn đàm phán và ký thỏa thuận".

Ông Peskov cũng nhận định, Mỹ và các đồng minh vẫn quan tâm đến cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cáo buộc các nước phương Tây đã ngăn cản chính quyền Kiev suy nghĩ về bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Moscow và Kiev đã bắt đầu đàm phán hòa bình chỉ 4 ngày sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Các bên đã trải qua một số vòng đàm phán trực tiếp ở Belarus và sau đó đàm phán trực tuyến. Cuối tháng 3, phái đoàn Nga và Ukraine đã gặp nhau một lần nữa ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, kể từ đó, các cuộc trao đổi đã hoàn toàn dừng lại bởi phía Ukraine khẳng định nước này chỉ quay trở lại bàn đàm phán khi ở một "vị thế đàm phán mạnh hơn". Hồi tháng 4, Tổng thống Putin cáo buộc Kiev khiến quá trình đàm phán rơi vào bế tắc. Ông Peskov cho biết vào thời điểm đó, Nga đã chuyển cho Ukraine một dự thảo thỏa thuận và chờ đợi phản hồi.

Vào tháng 6, người đứng đầu đoàn đàm phán Ukraine David Arakhamia nhận định Kiev tin là nước này có thể đạt được "vị thế đàm phán thuận lợi hơn" vào cuối tháng 8 sau khi tiến hành "các chiến dịch phản công ở một số khu vực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Chưa đến lúc để Nga và Ukraine đàm phán hòa bình
Mỹ: Chưa đến lúc để Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

VOV.VN - Mỹ tin rằng hiện còn quá sớm để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bởi chưa bên nào sẵn sàng đàm phán, người điều phối Hội đồng An ninh Quốc gia về Trao đổi Chiến lược John Kirby nhận định với Fox News ngày 3/7.

Mỹ: Chưa đến lúc để Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

Mỹ: Chưa đến lúc để Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

VOV.VN - Mỹ tin rằng hiện còn quá sớm để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bởi chưa bên nào sẵn sàng đàm phán, người điều phối Hội đồng An ninh Quốc gia về Trao đổi Chiến lược John Kirby nhận định với Fox News ngày 3/7.

Tổng thống Zelensky xác nhận các lực lượng Ukraine rút khỏi Lysychansk
Tổng thống Zelensky xác nhận các lực lượng Ukraine rút khỏi Lysychansk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/7 thừa nhận các lực lượng nước này đã rút khỏi Lysychansk ở miền Đông sau cuộc tấn công khốc liệt của Nga.

Tổng thống Zelensky xác nhận các lực lượng Ukraine rút khỏi Lysychansk

Tổng thống Zelensky xác nhận các lực lượng Ukraine rút khỏi Lysychansk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/7 thừa nhận các lực lượng nước này đã rút khỏi Lysychansk ở miền Đông sau cuộc tấn công khốc liệt của Nga.

Nga đẩy mạnh tác chiến điện tử và phòng không, vô hiệu hóa hàng loạt UAV Ukraine
Nga đẩy mạnh tác chiến điện tử và phòng không, vô hiệu hóa hàng loạt UAV Ukraine

VOV.VN - Vào đầu cuộc chiến, UAV Ukraine tung hoàng khá mạnh, gây cho Nga nhiều thiệt hại. Thời gian qua, Nga đã tăng cường tác chiến điện tử và năng lực phòng không, khiến UAV Ukraine ngày càng kém hiệu quả.

Nga đẩy mạnh tác chiến điện tử và phòng không, vô hiệu hóa hàng loạt UAV Ukraine

Nga đẩy mạnh tác chiến điện tử và phòng không, vô hiệu hóa hàng loạt UAV Ukraine

VOV.VN - Vào đầu cuộc chiến, UAV Ukraine tung hoàng khá mạnh, gây cho Nga nhiều thiệt hại. Thời gian qua, Nga đã tăng cường tác chiến điện tử và năng lực phòng không, khiến UAV Ukraine ngày càng kém hiệu quả.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt tàu chở ngũ cốc treo cờ Nga theo đề nghị của Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ bắt tàu chở ngũ cốc treo cờ Nga theo đề nghị của Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vasily Bodnar cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tàu chở hàng mang cờ Nga sau khi Kiev cáo buộc tàu này có liên quan đến vận chuyển bất hợp pháp ngũ cốc Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt tàu chở ngũ cốc treo cờ Nga theo đề nghị của Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ bắt tàu chở ngũ cốc treo cờ Nga theo đề nghị của Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vasily Bodnar cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tàu chở hàng mang cờ Nga sau khi Kiev cáo buộc tàu này có liên quan đến vận chuyển bất hợp pháp ngũ cốc Ukraine.

Nga cáo buộc phương Tây muốn kéo dài chiến tranh, ngăn cản Ukraine đàm phán
Nga cáo buộc phương Tây muốn kéo dài chiến tranh, ngăn cản Ukraine đàm phán

VOV.VN - Ngày 3/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc phương Tây muốn tiếp tục chiến tranh, không cho Ukraine đàm phán với Nga

Nga cáo buộc phương Tây muốn kéo dài chiến tranh, ngăn cản Ukraine đàm phán

Nga cáo buộc phương Tây muốn kéo dài chiến tranh, ngăn cản Ukraine đàm phán

VOV.VN - Ngày 3/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc phương Tây muốn tiếp tục chiến tranh, không cho Ukraine đàm phán với Nga