Ukraine nói gì sau khi được trao tư cách ứng viên EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi quyết định của Hội đồng châu Âu khi trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine là một "chiến thắng".

Dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo về quyết định trên, Tổng thống Zelensky cho biết đây là "một khoảnh khắc lịch sử" trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.

Trong một video đăng tải trên Instagram ngay lập tức sau thông báo, ông Zelensky nhận định:"Chúng tôi vừa được trao tư cách ứng viên EU. Đây là một chiến thắng chúng tôi đã chờ đợi 120 ngày và 30 năm. Sau đó, chúng tôi sẽ đánh bại kẻ thù và nghỉ ngơi một thời gian. Hoặc có lẽ chúng tôi sẽ tái thiết Ukraine trước và nghỉ ngơi sau đó".

Ông Zelensky cũng tuyên bố Ukraine "nhất định sẽ giành chiến thắng".

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng tweet rằng: "Ukraine sẽ thắng thế. Châu Âu sẽ thắng thế".

Trong khi đó, EU cho biết liên minh này sẽ "nhanh chóng" làm việc để tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng như hợp tác trong những gói hỗ trợ tài chính khác.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá, quyết định trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine và Moldova đã gửi "một thông điệp mạnh mẽ tới Nga".

"Thông điệp được gửi đi đã rất rõ ràng. Đây là thông điệp mạnh mẽ và nhất quán với những gì chúng ta thực hiện kể từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột, đó là phản ứng nhanh chóng một cách đoàn kết và mang tính lịch sử thông qua các biện pháp trừng phạt, 2 ngày sau cuộc xung đột và 6 lần trừng phạt kể từ đó cũng như thông qua sự ủng hộ tài chính, quân sự và kinh tế cho Ukraine. Và giờ đây là qua hành động chính trị này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng châu Âu nhất trí trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine và Moldova
Hội đồng châu Âu nhất trí trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine và Moldova

VOV.VN - Hội đồng châu Âu sẽ nhất trí ủng hộ việc trao tư cách ứng cử viên Liên minh châu Âu cho Ukraine và Moldova trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết ngày 23/6.

Hội đồng châu Âu nhất trí trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine và Moldova

Hội đồng châu Âu nhất trí trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine và Moldova

VOV.VN - Hội đồng châu Âu sẽ nhất trí ủng hộ việc trao tư cách ứng cử viên Liên minh châu Âu cho Ukraine và Moldova trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết ngày 23/6.

Hệ thống rocket tầm xa HIMARS của Mỹ đã tới Ukraine
Hệ thống rocket tầm xa HIMARS của Mỹ đã tới Ukraine

VOV.VN - Ukraine ngày 23/6 cho biết nước này đã nhận được các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ.

Hệ thống rocket tầm xa HIMARS của Mỹ đã tới Ukraine

Hệ thống rocket tầm xa HIMARS của Mỹ đã tới Ukraine

VOV.VN - Ukraine ngày 23/6 cho biết nước này đã nhận được các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ.

Nga siết chặt gọng kìm ở Lugansk, Ukraine đối mặt nhiều bất lợi
Nga siết chặt gọng kìm ở Lugansk, Ukraine đối mặt nhiều bất lợi

VOV.VN - Nga đang gây cho Ukraine một bước lùi đáng kể trong cuộc chiến tại Donbass khi phá vỡ các tuyến phòng thủ xung quanh thành phố chiến lược Lysychansk và khiến quân đội của Kiev đối mặt nguy cơ bị bao vây tại thành phố này.

Nga siết chặt gọng kìm ở Lugansk, Ukraine đối mặt nhiều bất lợi

Nga siết chặt gọng kìm ở Lugansk, Ukraine đối mặt nhiều bất lợi

VOV.VN - Nga đang gây cho Ukraine một bước lùi đáng kể trong cuộc chiến tại Donbass khi phá vỡ các tuyến phòng thủ xung quanh thành phố chiến lược Lysychansk và khiến quân đội của Kiev đối mặt nguy cơ bị bao vây tại thành phố này.

Tính toán sau việc EU đồng thuận cấp quy chế ứng viên cho Ukraine
Tính toán sau việc EU đồng thuận cấp quy chế ứng viên cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã được EU cấp quy chế ứng viên dù rằng chặng đường để trở thành thành viên chính thức còn rất dài.

Tính toán sau việc EU đồng thuận cấp quy chế ứng viên cho Ukraine

Tính toán sau việc EU đồng thuận cấp quy chế ứng viên cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã được EU cấp quy chế ứng viên dù rằng chặng đường để trở thành thành viên chính thức còn rất dài.