Ukraine nói Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới

VOV.VN - Một quan chức tình báo Ukraine cho rằng các động thái của Nga cho thấy “chắc chắn sự chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo đang diễn ra”.

Phó Cục trưởng Cục tình báo quân đội Ukraine - Vadym Skibitsky nhận định, các hành động của Nga cho thấy nước này đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo. Ông cũng nhận định, mối đe dọa của một cuộc tấn công từ Belarus không còn cao như giai đoạn Nga bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ đạo trực tiếp cho quân đội Nga tăng cường các hoạt động quân sự trên khắp Ukraine. Theo đó, "người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra các chỉ dẫn cần thiết để đẩy mạnh hoạt động của các nhóm ở các khu vực tác chiến nhằm loại bỏ khả năng của Kiev trong việc tiến hành các vụ tấn công bằng pháo và rocket vào cơ sở hạ tầng... ở Donbass và các vùng khác", thông cáo của quân đội Nga cho hay.

Giữa bối cảnh Nga áp dụng khoảng dừng chiến thuật ở Donbass sau khi đầu tháng này, thành phố cuối cùng của tỉnh Lugansk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, Ukraine cho biết những cuộc giao tranh vẫn diễn ra dọc các phòng tuyến ở tỉnh Donetsk lân cận.

Truyền thông Ukraine đưa tin, 5 cuộc tấn công thăm dò của Nga đã diễn ra dọc tiền tuyến hình lưỡi liềm ở Donbass. Trong một cuộc tấn công, Nga đã nã pháo một đoạn đường cao tốc ở thành phố Bakhmut ở phía Đông, Serhii Haidai, Thống đốc Lugansk cho hay. Những cuộc tấn công quy mô nhỏ cũng được thực hiện nhắm vào các vị trí của Ukraine ở Tây Bắc Sloviansk và phía Nam thành phố Donetsk.

Một số chuyên gia quân sự cho rằng quân đội Nga "tạm dừng" các chiến dịch tấn công ở khu vực Donbass nhưng khái niệm này chỉ mang tính tương đối khi giao tranh vẫn tiếp diễn. Các chuyên gia cũng đánh giá, Nga có thể đánh bại Ukraine trong các trận đánh lớn ở Lugansk nhờ ưu thế quân sự vượt trội nhưng Moscow sẽ gặp khó khăn hơn ở Donetsk bởi Ukraine đã dành nhiều năm thiết lập các vị trí phòng thủ và hiện đã bắt đầu sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa do Mỹ và phương Tây cung cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine muốn tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp
Ukraine muốn tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp

VOV.VN - Người phát ngôn Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Vadim Skibitskiy, cho biết Kiev coi bán đảo Crimea là một trung tâm quân sự quan trọng và là mục tiêu hợp pháp.

Ukraine muốn tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp

Ukraine muốn tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp

VOV.VN - Người phát ngôn Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Vadim Skibitskiy, cho biết Kiev coi bán đảo Crimea là một trung tâm quân sự quan trọng và là mục tiêu hợp pháp.

Ukraine phát triển "đội quân UAV" nhằm xoay chuyển cuộc chiến với Nga
Ukraine phát triển "đội quân UAV" nhằm xoay chuyển cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Trước đối thủ Nga có lợi thế áp đảo về quân sự và công nghệ, Ukraine chủ trương phải dựa vào vũ khí công nghệ để đối phó. Thời gian qua, họ đã tập trung phát triển lực lượng UAV quân sự nhằm hy vọng xoay chuyển được cục diện chiến sự.

Ukraine phát triển "đội quân UAV" nhằm xoay chuyển cuộc chiến với Nga

Ukraine phát triển "đội quân UAV" nhằm xoay chuyển cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Trước đối thủ Nga có lợi thế áp đảo về quân sự và công nghệ, Ukraine chủ trương phải dựa vào vũ khí công nghệ để đối phó. Thời gian qua, họ đã tập trung phát triển lực lượng UAV quân sự nhằm hy vọng xoay chuyển được cục diện chiến sự.

Tướng Shoigu thị sát mặt trận Ukraine, trao huân chương cho sĩ quan Nga
Tướng Shoigu thị sát mặt trận Ukraine, trao huân chương cho sĩ quan Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi cảnh Bộ trưởng Shoigu bay tới chiến trường Ukraine, thăm và chỉ đạo sĩ quan Nga tại đây, đồng thời trao huân chương cho họ. Video đã bị cắt tiếng và làm mờ những hình ảnh có thể chứa thông tin mật.

Tướng Shoigu thị sát mặt trận Ukraine, trao huân chương cho sĩ quan Nga

Tướng Shoigu thị sát mặt trận Ukraine, trao huân chương cho sĩ quan Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi cảnh Bộ trưởng Shoigu bay tới chiến trường Ukraine, thăm và chỉ đạo sĩ quan Nga tại đây, đồng thời trao huân chương cho họ. Video đã bị cắt tiếng và làm mờ những hình ảnh có thể chứa thông tin mật.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ tới chiến trường Ukraine, chỉ đạo tác chiến
Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ tới chiến trường Ukraine, chỉ đạo tác chiến

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/7 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã tới chiến trường Ukraine, gặp gỡ các sĩ quan chỉ huy Nga, thảo luận biện pháp, cách thức ngăn chặn Ukraine tấn công vào Donbass.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ tới chiến trường Ukraine, chỉ đạo tác chiến

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ tới chiến trường Ukraine, chỉ đạo tác chiến

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/7 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã tới chiến trường Ukraine, gặp gỡ các sĩ quan chỉ huy Nga, thảo luận biện pháp, cách thức ngăn chặn Ukraine tấn công vào Donbass.

Ukraine công bố video tàu chở hàng di chuyển từ Biển Đen tới sông Danube
Ukraine công bố video tàu chở hàng di chuyển từ Biển Đen tới sông Danube

VOV.VN - Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam của Ukraine ngày 15/7 đã công bố một video cho thấy các tàu chở hàng của nước này đã đi qua cửa sông Bystre, nối Biển Đen và sông Danube.

Ukraine công bố video tàu chở hàng di chuyển từ Biển Đen tới sông Danube

Ukraine công bố video tàu chở hàng di chuyển từ Biển Đen tới sông Danube

VOV.VN - Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam của Ukraine ngày 15/7 đã công bố một video cho thấy các tàu chở hàng của nước này đã đi qua cửa sông Bystre, nối Biển Đen và sông Danube.