Ukraine phàn nàn xe tăng “nay dùng mai hỏng”, ráo riết nhờ phương Tây hỗ trợ

VOV.VN - Binh lính Ukraine đang gặp nhiều vấn đề với những xe tăng cũ thời Liên Xô khiến cho quân đội nước này phải tăng cường kêu gọi NATO hỗ trợ xe tăng hiện đại hơn.

Các đơn vị của Ukraine cho biết các xe tăng T-64 của nước này thường xuyên bị kẹt trong bùn lầy, cần sửa chữa và thậm chí đôi khi không thể khai hỏa. Mặc dù các lực lượng của Ukraine nói họ có thể xử lý các vấn đề của dòng xe tăng này nhưng một số người cho rằng đã đến lúc cần nâng cấp chúng.

Một chỉ huy xe tăng thuộc Lữ đoàn Tăng số 1 nhận định, đội tăng T-64 của ông, vốn có vai trò quan trọng với khả năng phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh, đang phải “hoạt động liên tục".

"Giả sử một cuộc tấn công lớn xảy ra, nếu chỉ có những xe tăng này thì sẽ không thể đối phó được", ông Yehor nhận định.

Theo ông Yehor, trong khi các xe tăng T-64 có vai trò không thể thay thế thì việc vận hành chúng ngày càng khó khăn hơn. Một phần lý do là bởi thời tiết khi mùa xuân khiến cho chiến trường bị bao phủ bởi bùn lầy và hạn chế khả năng di chuyển của các phương tiện.

Ông Yehor cũng thừa nhận các xe tăng ngày càng khó sửa chữa hơn và thậm chí đôi khi không thể khai hỏa.

"Hôm nay nó có thể hoạt động tốt và mọi thứ diễn ra ổn thỏa nhưng ngày mai nó lại hỏng và không thể tấn công".

T-64 là dòng xe tăng thời Liên Xô được thiết kế ở thành phố Kharkiv của Ukraine vào những năm 1960. Xe tăng này chủ yếu sử dụng pháo tự động nạp đạn cỡ nòng 125mm, lớp giáp phức hợp composite cho phép nó tấn công nhiều mục tiêu hơn cũng như đối phó với các tên lửa chống tăng. T-64 chỉ cần kíp chiến đấu gồm 3 người.  Trong những năm qua, quân đội Ukraine đã tiến hành nâng cấp xe tăng này. Chẳng hạn, Kiev đã phát triển các phiên bản mới hơn của T-64 được trang bị hỏa lực mạnh hơn và lớp giáp dày hơn.

Theo một phân tích tình báo, ít nhất 480 xe tăng của Ukraine đã bị phá hủy, hư hại, bị thu giữ hoặc bị bỏ lại với đa số trong đó là xe tăng T-64.

Giữa bối cảnh Ukraine tiếp tục phòng thủ ở phía Đông nhằm đối phó với các lực lượng của Nga đang cố gắng tiến hành một cuộc tấn công mới, Kiev tăng cường kêu gọi phương Tây hỗ trợ xe tăng hiện đại hơn.

"Tại sao Ukraine yêu cầu hỗ trợ xe tăng. Đó là bởi các phương tiện của chúng tôi không thể thực hiện các nhiệm vụ mà chúng được yêu cầu", ông Yehor cho hay.

Các xe tăng của phương Tây vẫn đang được vận chuyển cho Ukraine. Một số phương tiện đã đến tay Kiev nhưng số còn lại có thể phải mất một vài tháng nữa. Trong khi đó, Ukraine đang phải cố gắng cầm cự trước cuộc tấn công của Nga để chờ vũ khí phương Tây, trong đó có các xe tăng chiến đấu chủ lực do Mỹ và NATO sản xuất như Abrams, Challenger và Leopard./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiểm họa bom mìn chưa phát nổ trong xung đột tại Ukraine
Hiểm họa bom mìn chưa phát nổ trong xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Bên ngoài ngôi làng Korovii Yar ở miền Đông Ukraine, một nhóm kỹ sư phải chờ đợi vài giờ để hoàn tất công việc rà phá bom mìn trước khi tiến hành sửa chữa các đường dây điện bị hư hại.

Hiểm họa bom mìn chưa phát nổ trong xung đột tại Ukraine

Hiểm họa bom mìn chưa phát nổ trong xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Bên ngoài ngôi làng Korovii Yar ở miền Đông Ukraine, một nhóm kỹ sư phải chờ đợi vài giờ để hoàn tất công việc rà phá bom mìn trước khi tiến hành sửa chữa các đường dây điện bị hư hại.

Ukraine “úp mở” về cuộc tấn công nhằm vào tên lửa hành trình Nga ở Crimea
Ukraine “úp mở” về cuộc tấn công nhằm vào tên lửa hành trình Nga ở Crimea

VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã thông báo về một sự việc dường như là vụ tấn công tối 20/3 nhằm vào các tên lửa hành trình Nga được vận chuyển bằng tàu ở Bán đảo Crimea.

Ukraine “úp mở” về cuộc tấn công nhằm vào tên lửa hành trình Nga ở Crimea

Ukraine “úp mở” về cuộc tấn công nhằm vào tên lửa hành trình Nga ở Crimea

VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã thông báo về một sự việc dường như là vụ tấn công tối 20/3 nhằm vào các tên lửa hành trình Nga được vận chuyển bằng tàu ở Bán đảo Crimea.

Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm Ukraine
Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm Ukraine

VOV.VN - NHK đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay sẽ có chuyến thăm tới Ukraine.

Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm Ukraine

Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm Ukraine

VOV.VN - NHK đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay sẽ có chuyến thăm tới Ukraine.

Ukraine cảnh báo Avdiivka sắp trở thành "chảo lửa Bakhmut" thứ hai
Ukraine cảnh báo Avdiivka sắp trở thành "chảo lửa Bakhmut" thứ hai

VOV.VN - Một quan chức quân đội Ukraine nhận định, thành phố Avdiivka có thể sớm trở thành "Bakhmut thứ hai", nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa Moscow và Kiev.

Ukraine cảnh báo Avdiivka sắp trở thành "chảo lửa Bakhmut" thứ hai

Ukraine cảnh báo Avdiivka sắp trở thành "chảo lửa Bakhmut" thứ hai

VOV.VN - Một quan chức quân đội Ukraine nhận định, thành phố Avdiivka có thể sớm trở thành "Bakhmut thứ hai", nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa Moscow và Kiev.

Séc sẽ cung cấp 17 chuyên gia pháp y cho ICC trong bối cảnh xung đột Ukraine
Séc sẽ cung cấp 17 chuyên gia pháp y cho ICC trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ cung cấp tối đa 15 chuyên gia pháp y từ Bộ Quốc phòng và 2 chuyên gia pháp y từ lực lượng cảnh sát Séc cho Tòa Hình sự quốc tế (ICC). Điều này đã được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Séc Karel Dvorak công bố hôm qua tại một hội nghị ở London.

Séc sẽ cung cấp 17 chuyên gia pháp y cho ICC trong bối cảnh xung đột Ukraine

Séc sẽ cung cấp 17 chuyên gia pháp y cho ICC trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ cung cấp tối đa 15 chuyên gia pháp y từ Bộ Quốc phòng và 2 chuyên gia pháp y từ lực lượng cảnh sát Séc cho Tòa Hình sự quốc tế (ICC). Điều này đã được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Séc Karel Dvorak công bố hôm qua tại một hội nghị ở London.