Ukraine: Phe ly khai bắn hạ 2 máy bay quân sự của Chính phủ

VOV.VN - Một phi công thiệt mạng, còn viên phi công khác thì bị những người ly khai bắt giữ. Phe ly khai đã dùng tên lửa đất đối không.

Đây là hành động chống trả của bên biểu tình khi quân đội Ukraine mở một cuộc tấn công lớn nhằm chiếm lại “cứ điểm” do lực lượng phiến loạn chiếm giữ bấy lâu nay ở thành phố Slavyansk.

Lực lượng dân quân thân Nga ở miền đông Ukraine (ảnh: AFP)


Phe nổi loạn đã dùng súng phóng lựu bắn hạ 2 chiếc trực thăng của chính phủ bay quanh thành phố này.

Tiếng súng và những tiếng nổ lớn đã vang lên vào đầu ngày 2/5 quanh thành phố miền đông của Ukraine, vốn đã trở thành tâm điểm của cuộc nổi dậy vũ trang thân Nga. Các lãnh đạo ly khai tuyên bố quân chính phủ đã mở chiến dịch quân sự để giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

Binh lính bao vây Slavyansk trong một cuộc công kích mà quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho hay đã bị đáp lại bằng trọng pháo. Ông này nói phe nổi dậy dùng cả lựu đạn và tên lửa vác vai để bắn hạ máy bay.

Thị trưởng Slavyansk do phe nổi dậy chỉ định, Vyacheslav Ponomarev, cho biết các lực lượng tự vệ đã bắn rơi 2 chiếc trực thăng, làm chết 1 phi công và bắt giữ viên phi công thứ 2. Tuy nhiên chi tiết về các tuyên bố này chưa được kiểm chứng độc lập.

Ông Avakov cho biết, cuộc tấn công là “giai đoạn chủ động trong chiến dịch chống khủng bố” với mục tiêu là “trả tự do cho con tin, tước khí giới của những người ly khai, và giải phóng các tòa nhà chính quyền, khôi phục lại chức năng thông thường của chính quyền thành phố”.

Vị quan chức nội vụ cũng xác nhận cái chết của một phi công trên trang Facebook của mình.

“Những kẻ khủng bố đã dùng trọng pháo, gồm cả súng phóng lựu và tên lửa vác vai đất đối không. Một phi công chết, có những người bị thương,” ông Avakov đăng trên Facebook.

Trên con đường dẫn tới Slavyansk từ Kramatorsk, xe tải được đặt nằm ngang để chặn lối đi. Chiến sự bắt đầu vào lúc 4h sáng (1h sáng GMT), các quan chức và cư dân địa phương cho hay. Có thể thấy quân Ukraine trong các xe bọc thép chở quân ở vùng ngoại ô phía nam Slavyansk.

Một phóng viên AP tường trình có những cột khói đen ở rìa thành phố. Tiếng còi hú khẩn cấp vang lên lúc rạng sáng.

>> Xem thêm: Ukraine khôi phục lệnh cưỡng bức tòng quân

Nếu hành động quân sự của Ukraine được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công lớn đầu tiên nhằm vào người nổi dậy – những người đã chiếm các đồn cảnh sát và các tòa nhà chính phủ khác trong khoảng 12 thành phố ở đông nam Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc
Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Quyền Tổng thống nước này cũng đã đặt quân đội thường trực gồm 130.000 lính của Ukraine trong tình trạng báo động cao nhất.

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Quyền Tổng thống nước này cũng đã đặt quân đội thường trực gồm 130.000 lính của Ukraine trong tình trạng báo động cao nhất.

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?
Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

VOV.VN - Để ngăn chặn căng thẳng leo thang trên toàn Ukraine, các nhà chức trách nước này đã ra lệnh thành lập các đơn vị quân đội đặc biệt.

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

VOV.VN - Để ngăn chặn căng thẳng leo thang trên toàn Ukraine, các nhà chức trách nước này đã ra lệnh thành lập các đơn vị quân đội đặc biệt.

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”
Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Hôm 30/4, Quyền Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố chính quyền Kiev sẽ trình quốc hội dự luật về việc trưng cầu này.

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Hôm 30/4, Quyền Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố chính quyền Kiev sẽ trình quốc hội dự luật về việc trưng cầu này.

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông
Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

VOV.VN -Ông Alexander Turchynov thừa nhận, lực lượng an ninh nước này không đủ khả năng kiểm soát khu vực phía Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

VOV.VN -Ông Alexander Turchynov thừa nhận, lực lượng an ninh nước này không đủ khả năng kiểm soát khu vực phía Đông Ukraine.

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp
Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ukraine cáo buộc tuỳ viên quân sự Nga đã tiến hành các hoạt động tình báo và bị buộc phải rời khỏi Ukraine.

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ukraine cáo buộc tuỳ viên quân sự Nga đã tiến hành các hoạt động tình báo và bị buộc phải rời khỏi Ukraine.