Ukraine phớt lờ tối hậu thư của Nga yêu cầu đầu hàng ở Sievierodonetsk

VOV.VN - Ukraine đã phớt lờ tối hậu thư của Nga, yêu cầu Kiev đầu hàng ở Sievierodonetsk giữa bối cảnh lo ngại gia tăng về số phận của hàng trăm dân thường vẫn ở trong nhà máy hóa học Azot.

Nga đã yêu cầu lực lượng Ukraine 1 ngày trước đó dừng "kháng cự vô ích và hạ vũ khí" sáng 15/6 trong bối cảnh Moscow kiểm soát 80% thành phố Sievierodonetsk - tâm điểm trong cuộc tiến công của Nga ở miền Đông Ukraine.

Moscow cùng ngày cũng cáo buộc Ukraine làm gián đoạn kế hoạch mở một hành lang nhân đạo để dân thường rời khỏi khu vực này. Theo kế hoạch, dân thường sẽ được sơ tán từ nhà máy Azot tới Svatove, một thành phố ở phía Bắc của Sievierodonetsk hiện do các lực lượng được Nga ủng hộ kiểm soát. Tuy nhiên, Ukraine không đưa ra bình luận công khai về đề xuất của Nga.

"Hiện không có trở ngại nào ngăn cản dân thường rời đi ngoại trừ chính những quyết định của chính quyền Kiev", Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo.

Nga tiếp tục đạt được thành quả ở Sievierodonetsk - một thành phố quan trọng trong chiến lược của Nga nhằm kiểm soát toàn bộ Lugansk.

Phía Ukraine cho biết hơn 500 dân thường, trong đó có 40 trẻ em vẫn còn ở trong nhà máy hóa học Azot. Trong khi đó, các lực lượng ly khai được Nga ủng hộ trong khu vực này nói rằng khoảng 1.200 dân thường vẫn ở bên trong.

Thị trưởng Sievierodonetsk, ông Oleksandr Stryuk nhận định với kênh truyền hình Ukraine chiều 15/6 rằng các lực lượng của Nga đang "tiến về phía trung tâm thành phố".

Ông cũng cho biết cục diện chiến trường hiện nay là Nga phần nào thành công và Ukraine đang rút quân chiến lược.

Trong khi đó, Thống đốc khu vực Lugansk Serhiy Haidai thông báo 75 dân thường đã được sơ tán khỏi Sievierodonetsk, mặc dù 3 cây cầu rời khỏi thành phố đều bị phá hủy./.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 15/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine thừa nhận “tổn thất đau đớn” tại Donbass và Mỹ tìm cách khôi phục xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Mỹ không có sự ủng hộ của Trung Đông trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
Vì sao Mỹ không có sự ủng hộ của Trung Đông trong cuộc chiến Nga-Ukraine?

VOV.VN - Sự “im hơi lặng tiếng” của nhiều nước Trung Đông giống như “gáo nước lạnh” dội vào các nỗ lực của Mỹ nhằm vận động đồng minh và đối tác ủng hộ cho Ukraine.

Vì sao Mỹ không có sự ủng hộ của Trung Đông trong cuộc chiến Nga-Ukraine?

Vì sao Mỹ không có sự ủng hộ của Trung Đông trong cuộc chiến Nga-Ukraine?

VOV.VN - Sự “im hơi lặng tiếng” của nhiều nước Trung Đông giống như “gáo nước lạnh” dội vào các nỗ lực của Mỹ nhằm vận động đồng minh và đối tác ủng hộ cho Ukraine.

3 kịch bản có thể xảy ra khi chiến sự Nga-Ukraine ở thời điểm bước ngoặt
3 kịch bản có thể xảy ra khi chiến sự Nga-Ukraine ở thời điểm bước ngoặt

VOV.VN - Các quan chức quân đội và tình báo phương Tây tin rằng cuộc chiến ở Ukraine đang ở thời điểm bước ngoặt có thể quyết định kết quả của cuộc xung đột.

3 kịch bản có thể xảy ra khi chiến sự Nga-Ukraine ở thời điểm bước ngoặt

3 kịch bản có thể xảy ra khi chiến sự Nga-Ukraine ở thời điểm bước ngoặt

VOV.VN - Các quan chức quân đội và tình báo phương Tây tin rằng cuộc chiến ở Ukraine đang ở thời điểm bước ngoặt có thể quyết định kết quả của cuộc xung đột.

NATO tuyên bố tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine
NATO tuyên bố tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO nhóm họp ngày 15/6 tại Brussels (Bỉ) đã ra quyết định tiếp tục viện trợ nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bất chấp ngày càng có nhiều cảnh báo cần tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến.

NATO tuyên bố tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine

NATO tuyên bố tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO nhóm họp ngày 15/6 tại Brussels (Bỉ) đã ra quyết định tiếp tục viện trợ nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bất chấp ngày càng có nhiều cảnh báo cần tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến.

Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí lên tới 1 tỷ USD cho Ukraine
Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí lên tới 1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/6 đã công bố khoản viện trợ vũ khí mới lên tới 1 tỷ USD cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm hệ thống tên lửa chống tàu và lựu pháo.

Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí lên tới 1 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí lên tới 1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/6 đã công bố khoản viện trợ vũ khí mới lên tới 1 tỷ USD cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm hệ thống tên lửa chống tàu và lựu pháo.