Ukraine: Quốc hội bỏ phiếu phế truất Tổng thống Yanukovych

VOV.VN -Ông Yanukovych vẫn khẳng định sẽ tiếp tục làm mọi thứ để ổn định tình hình ở Ukraine.

Ngày 22/2, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu  phế truất Tổng thống Viktor Yanukovych trong khi nhà lãnh đạo này vẫn kiên quyết khẳng định ông không có ý định từ chức hay rời khỏi đất nước, đồng thời gọi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Ukraine là một “cuộc đảo chính”.

Tổng thống Ukraine, Viktor Yanukovych (Ảnh: AP)

USA Today dẫn lời ông Yanukovych: “Họ đang cố gắng để dọa tôi. Tôi không có ý định rời khỏi đất nước. Tôi sẽ không từ chức. Tôi là Tổng thống hợp pháp được bầu. Những gì chúng ta đang thấy hiện nay là một cuộc đảo chính”.

Ông Yanukovych cũng tỏ ra lấy làm tiếc vì đã cố gắng để tìm được một giải pháp hòa bình cho những căng thẳng chính trị hiện nay ở Ukraine nhưng bất thành. Ông nói: “Tôi đã làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn đổ máu. Chúng tôi đã thông qua 2 đạo luật ân xá. Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ để ổn định tình hình và sẽ tiếp tục làm như vậy để bảo vệ đất nước…”.

Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin, ngoài việc bỏ phiếu phế truất Tổng thống Viktor Yanukovych, Quốc hội Ukraine đã quyết định sẽ tiến hành bầu cử sớm vào ngày 25/5. Chủ tịch Quốc hội Oleksander Turchynov cho biết ông Yanukovych đã "từ bỏ trách nhiệm theo Hiến pháp, đe dọa chức năng của nhà nước, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine". 

Oleh Lyashko, một nhà lập pháp thuộc phe đối lập cho rằng, động thái trên là cần thiết bởi ông “Yanukovych không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Tổng thống” đồng thời tiết lộ, các nhà lập pháp cũng sẽ xem xét cấm ông Yanukovych tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Yanukovych rời văn phòng tổng thống ở thủ đô Kiev và tới thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine. Người biểu tình tuyên bố chiến thắng ở Kiev sau khi kiểm soát được các tòa nhà chính phủ.

Quốc hội Ukraine cũng đã bỏ phiếu tán thành việc thả cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko - người được mệnh danh là "nữ hoàng khí đốt”, bị bắt năm 2011 vì các cáo buộc lạm quyền.

Ngay sau khi được phóng thích, xuất hiện tại quảng trưởng Độc Lập trước đám đông những người ủng hộ, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko nói: “Các bạn là những người hùng. Cho đến khi các bạn hoàn tất công việc này, và cho tới khi chúng ta đi hết chặng đường, các bạn hãy kề vai sát cánh bên nhau tiếp tục ở lại đây. Bởi không ai có thể làm chuyện đó – kể cả các nước khác, không một ai cả - có thể làm những gì các bạn đã làm”.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin AFP dẫn nguồn tin của tân Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Turchyno cho rằng, Tổng thống Yanukovych đã tìm cách bỏ chạy sang Nga nhưng không thành, và đang “trốn” tại Donetsk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine bầu Tân Chủ tịch Quốc hội, thả bà Tymoshenko
Ukraine bầu Tân Chủ tịch Quốc hội, thả bà Tymoshenko

VOV.VN - Cánh tay phải của cựu Thủ tướng Tymoshenko đã được bầu vào vị trí này. Quốc hội cũng yêu cầu thả bà này.

Ukraine bầu Tân Chủ tịch Quốc hội, thả bà Tymoshenko

Ukraine bầu Tân Chủ tịch Quốc hội, thả bà Tymoshenko

VOV.VN - Cánh tay phải của cựu Thủ tướng Tymoshenko đã được bầu vào vị trí này. Quốc hội cũng yêu cầu thả bà này.

Bà Yulia Tymoshenko: Ukraine sẽ sớm gia nhập EU
Bà Yulia Tymoshenko: Ukraine sẽ sớm gia nhập EU

Bà Yulia Tymoshenko đã phát biểu như vậy trên truyền hình địa phương của Ukraine.

Bà Yulia Tymoshenko: Ukraine sẽ sớm gia nhập EU

Bà Yulia Tymoshenko: Ukraine sẽ sớm gia nhập EU

Bà Yulia Tymoshenko đã phát biểu như vậy trên truyền hình địa phương của Ukraine.

NATO cảnh báo Ukraine nếu để quân đội can thiệp
NATO cảnh báo Ukraine nếu để quân đội can thiệp

VOV.VN - Dư luận đang lo xảy ra nội chiến ở Ukraine.

NATO cảnh báo Ukraine nếu để quân đội can thiệp

NATO cảnh báo Ukraine nếu để quân đội can thiệp

VOV.VN - Dư luận đang lo xảy ra nội chiến ở Ukraine.

Lo bạo động, người dân Ukraine xếp hàng chờ rút tiền
Lo bạo động, người dân Ukraine xếp hàng chờ rút tiền

VOV.VN - Người dân Ukraine đổ xô đến các máy ATM để rút tiền do lo ngại các ngân hàng sẽ đóng cửa khi khủng hoảng chính trị lan rộng.

Lo bạo động, người dân Ukraine xếp hàng chờ rút tiền

Lo bạo động, người dân Ukraine xếp hàng chờ rút tiền

VOV.VN - Người dân Ukraine đổ xô đến các máy ATM để rút tiền do lo ngại các ngân hàng sẽ đóng cửa khi khủng hoảng chính trị lan rộng.

Phe đối lập Ukraine yêu cầu bầu cử Tổng thống mới
Phe đối lập Ukraine yêu cầu bầu cử Tổng thống mới

VOV.VN - Những người biểu tình đã chiếm giữ Phủ Tổng thống và không ai rõ ông Yanukovych có còn ở Kiev hay không.

Phe đối lập Ukraine yêu cầu bầu cử Tổng thống mới

Phe đối lập Ukraine yêu cầu bầu cử Tổng thống mới

VOV.VN - Những người biểu tình đã chiếm giữ Phủ Tổng thống và không ai rõ ông Yanukovych có còn ở Kiev hay không.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không từ chức
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không từ chức

VOV.VN - Tuyên bố này có khả năng tạo tiền đề cho một cuộc đối đầu chính trị đầy bất ổn trong những ngày sắp tới.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không từ chức

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không từ chức

VOV.VN - Tuyên bố này có khả năng tạo tiền đề cho một cuộc đối đầu chính trị đầy bất ổn trong những ngày sắp tới.

Phe biểu tình Ukraine không tin thỏa thuận với Tổng thống
Phe biểu tình Ukraine không tin thỏa thuận với Tổng thống

VOV.VN - Các đám đông biểu tình đã chế giễu những người ký “hòa ước” với chính phủ là những tên phản bội.

Phe biểu tình Ukraine không tin thỏa thuận với Tổng thống

Phe biểu tình Ukraine không tin thỏa thuận với Tổng thống

VOV.VN - Các đám đông biểu tình đã chế giễu những người ký “hòa ước” với chính phủ là những tên phản bội.

Thỏa thuận hòa bình có chấm dứt đổ máu và chia rẽ ở Ukraine?
Thỏa thuận hòa bình có chấm dứt đổ máu và chia rẽ ở Ukraine?

VOV.VN - Đổ máu tại Ukraine có thể sớm chấm dứt, nhưng việc hàn gắn rạn nứt giữa các phe phái là chặng đường còn xa.

Thỏa thuận hòa bình có chấm dứt đổ máu và chia rẽ ở Ukraine?

Thỏa thuận hòa bình có chấm dứt đổ máu và chia rẽ ở Ukraine?

VOV.VN - Đổ máu tại Ukraine có thể sớm chấm dứt, nhưng việc hàn gắn rạn nứt giữa các phe phái là chặng đường còn xa.

Người biểu tình Ukraine chiếm thủ đô, Tổng thống rời Kiev?
Người biểu tình Ukraine chiếm thủ đô, Tổng thống rời Kiev?

VOV.VN - Bên ngoài văn phòng Tổng thống Yanukovych hiện không còn các nhân viên cảnh sát.

Người biểu tình Ukraine chiếm thủ đô, Tổng thống rời Kiev?

Người biểu tình Ukraine chiếm thủ đô, Tổng thống rời Kiev?

VOV.VN - Bên ngoài văn phòng Tổng thống Yanukovych hiện không còn các nhân viên cảnh sát.

Tổng thống Ukraine tuyên bố chống lại “đảo chính”
Tổng thống Ukraine tuyên bố chống lại “đảo chính”

VOV.VN - Ô tô của ông Yanukovych đã bị bắn. Ông này coi những gì vừa diễn ra là một cuộc đảo chính và kiên quyết không từ chức.

Tổng thống Ukraine tuyên bố chống lại “đảo chính”

Tổng thống Ukraine tuyên bố chống lại “đảo chính”

VOV.VN - Ô tô của ông Yanukovych đã bị bắn. Ông này coi những gì vừa diễn ra là một cuộc đảo chính và kiên quyết không từ chức.