Ukraine sẵn sàng trao vai trò điều phối điều tra vụ MH17

VOV.VN - Đây là khẳng định của Quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk 

Quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk. 

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Kiev ngày 21/7, Quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết nước này sẵn sàng trao vai trò điều phối cuộc điều tra nguyên nhân máy bay MH17 của Hãng Hàng không Malaysia bị rơi cho các đối tác quốc tế.

“Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng tôi sẵn sàng sẵn sàng trao vai trò điều phối cuộc điều tra thảm họa này cho Hà Lan và các quốc gia có nhiều hành khách tử nạn trong thảm họa hàng không nói trên - có thể đứng đầu hoạt động điều tra này.” – ông Yatseniuk nói.

Ông Yatseniuk cũng cho biết trong ngày 21/7, ba chuyên gia Hà Lan và nhóm các quan sát viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã tới địa điểm máy bay MH17 gặp nạn và 12 chuyên gia Malaysia dự kiến sẽ có mặt tại đây tối cùng ngày. Đến nay đã có 272 thi thể nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường, chính quyền Ukraine khẳng định sẵn sàng chuyển giao tất cả thi thể các nạn nhân cho Hà Lan.

Cũng theo quan chức này, Ukraine tin rằng máy bay MH17 đã bị những “đối tượng chuyên nghiệp” bắn hạ bằng tên lửa BUK-M1 thuộc hệ thống lên lửa dẫn đường bằng radar SA-11.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenke cho biết ông đã hạ lệnh cho các lực lượng chính phủ ngừng chiến dịch quân sự trong phạm vi bán kính 40 km xung quanh hiện trường rơi máy bay MH17./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Hiện trường vụ máy bay MH17 rơi do trúng tên lửa
Hình ảnh: Hiện trường vụ máy bay MH17 rơi do trúng tên lửa

VOV.VN - Cảnh tượng khu vực xác chiếc máy bay xấu số của hàng không Malaysia tan thành nhiều mảnh cho thấy số phận con người mới mong manh làm sao.

Hình ảnh: Hiện trường vụ máy bay MH17 rơi do trúng tên lửa

Hình ảnh: Hiện trường vụ máy bay MH17 rơi do trúng tên lửa

VOV.VN - Cảnh tượng khu vực xác chiếc máy bay xấu số của hàng không Malaysia tan thành nhiều mảnh cho thấy số phận con người mới mong manh làm sao.

Vụ rơi máy bay MH17: Thi thể nạn nhân đang bị di dời khỏi hiện trường
Vụ rơi máy bay MH17: Thi thể nạn nhân đang bị di dời khỏi hiện trường

VOV.VN - Chính quyền Ukraine tiếp tục cáo buộc phe ly khai ở miền Đông đang cố gắng tiêu hủy các bằng chứng có liên quan đến vụ tai nạn.

Vụ rơi máy bay MH17: Thi thể nạn nhân đang bị di dời khỏi hiện trường

Vụ rơi máy bay MH17: Thi thể nạn nhân đang bị di dời khỏi hiện trường

VOV.VN - Chính quyền Ukraine tiếp tục cáo buộc phe ly khai ở miền Đông đang cố gắng tiêu hủy các bằng chứng có liên quan đến vụ tai nạn.

Nga: 6 máy bay chở khách suýt đâm nhau trên  bầu trời
Nga: 6 máy bay chở khách suýt đâm nhau trên bầu trời

 Những tranh cãi trong vụ bắn hạ MH17 đang ngày càng căng thẳng thì suýt nữa một tai nạn thảm khốc lại diễn ra trên bầu trời tỉnh Rostov-Nga.

Nga: 6 máy bay chở khách suýt đâm nhau trên  bầu trời

Nga: 6 máy bay chở khách suýt đâm nhau trên bầu trời

 Những tranh cãi trong vụ bắn hạ MH17 đang ngày càng căng thẳng thì suýt nữa một tai nạn thảm khốc lại diễn ra trên bầu trời tỉnh Rostov-Nga.

Vụ máy bay Malaysia rơi: Các bên đổ trách nhiệm cho nhau
Vụ máy bay Malaysia rơi: Các bên đổ trách nhiệm cho nhau

VOV.VN -  Hiện Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông tiếp tục đổ trách nhiệm cho nhau trong vụ rơi máy bay MH17.

Vụ máy bay Malaysia rơi: Các bên đổ trách nhiệm cho nhau

Vụ máy bay Malaysia rơi: Các bên đổ trách nhiệm cho nhau

VOV.VN -  Hiện Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông tiếp tục đổ trách nhiệm cho nhau trong vụ rơi máy bay MH17.

Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ
Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ

VOV.VN - Washington đã thảo luận với Ukraine về những gì Kiev cần, ngoại trừ việc gửi quân tham chiến, tất cả các lựa chọn đã được “đặt trên bàn”.

Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ

Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ

VOV.VN - Washington đã thảo luận với Ukraine về những gì Kiev cần, ngoại trừ việc gửi quân tham chiến, tất cả các lựa chọn đã được “đặt trên bàn”.