Ukraine sẽ trừng phạt công dân nhận hộ chiếu Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereschuk hôm 22/7 cho hay, Kiev muốn quy trách nhiệm hình sự cho các công dân Ukraine muốn nhận hộ chiếu Nga.

Theo bà Vereschuk, việc cố gắng có được quốc tịch Nga sẽ bị coi là tội hình sự.

Trong một đăng tải trên mạng xã hội Telegram, bà Vereschuck nói rằng vấn đề này đã được thảo luận trước đó trong một hội nghị liên bộ. 

Phó Thủ tướng Ukraine Vereschuk nói, "công việc soạn dự thảo luật vẫn tiếp tục, sẽ có thảo luận thêm, nhưng định hướng chung thì đã được quyết".

Bà Vereschuk thừa nhận, sẽ có "thảo luận kéo dài và khó khăn" về khía cạnh pháp lý của việc xin hộ chiếu Nga.

Nga đưa quân vào Ukraine từ ngày 24/2/2022 với lý do Ukraine không thực hiện thỏa thuận Minsk. Cũng vào cuối tháng 2, Nga công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa tự phong ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine: Hải đăng hy vọng của thế giới
Thỏa thuận giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine: Hải đăng hy vọng của thế giới

VOV.VN - Thỏa thuận này đã tạo điều kiện để xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine cũng như ngũ cốc và phân bón của Nga, chấm dứt tình trạng bế tắc đến đe dọa an ninh lương thực toàn cầu thời gian qua.

Thỏa thuận giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine: Hải đăng hy vọng của thế giới

Thỏa thuận giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine: Hải đăng hy vọng của thế giới

VOV.VN - Thỏa thuận này đã tạo điều kiện để xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine cũng như ngũ cốc và phân bón của Nga, chấm dứt tình trạng bế tắc đến đe dọa an ninh lương thực toàn cầu thời gian qua.

Hai công dân Mỹ tử vong ở miền Đông Ukraine
Hai công dân Mỹ tử vong ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Theo giới chức Mỹ, hai công dân Mỹ được cho là chiến đấu cho Ukraine đã tử vong ở miền Đông nước này.

Hai công dân Mỹ tử vong ở miền Đông Ukraine

Hai công dân Mỹ tử vong ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Theo giới chức Mỹ, hai công dân Mỹ được cho là chiến đấu cho Ukraine đã tử vong ở miền Đông nước này.

Azerbaijan - tâm điểm chiến lược dầu khí của Mỹ trong bối cảnh xung đột Ukraine
Azerbaijan - tâm điểm chiến lược dầu khí của Mỹ trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Xung đột quân sự ở Ukraine và cuộc chiến dầu khí giữa Nga và phương Tây đã làm rõ hơn nữa tầm quan trọng chiến lược của Azerbaijan đối với Mỹ và phương Tây.

Azerbaijan - tâm điểm chiến lược dầu khí của Mỹ trong bối cảnh xung đột Ukraine

Azerbaijan - tâm điểm chiến lược dầu khí của Mỹ trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Xung đột quân sự ở Ukraine và cuộc chiến dầu khí giữa Nga và phương Tây đã làm rõ hơn nữa tầm quan trọng chiến lược của Azerbaijan đối với Mỹ và phương Tây.

“Dòng chảy phương Bắc” là công cụ lợi hại để Nga gây sức ép với EU
“Dòng chảy phương Bắc” là công cụ lợi hại để Nga gây sức ép với EU

VOV.VN - Với hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, Nga dễ dàng chi phối an ninh năng lượng tại châu Âu, từ đó có khả năng tác động vào tâm lý xã hội và chính trị, chính sách của các nước này.

“Dòng chảy phương Bắc” là công cụ lợi hại để Nga gây sức ép với EU

“Dòng chảy phương Bắc” là công cụ lợi hại để Nga gây sức ép với EU

VOV.VN - Với hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, Nga dễ dàng chi phối an ninh năng lượng tại châu Âu, từ đó có khả năng tác động vào tâm lý xã hội và chính trị, chính sách của các nước này.

MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine
MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine

VOV.VN - Richard Moore – trưởng Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) cho hay, 400 nhân viên tình báo dưới vỏ bọc nhà ngoại giao ở châu Âu đã bị trục xuất kể từ khi nổ ra xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine

MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine

VOV.VN - Richard Moore – trưởng Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) cho hay, 400 nhân viên tình báo dưới vỏ bọc nhà ngoại giao ở châu Âu đã bị trục xuất kể từ khi nổ ra xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine
Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) vừa cho rằng Nga đang chật vật duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine và do vậy, Ukraine sẽ có cơ hội phản công.

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) vừa cho rằng Nga đang chật vật duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine và do vậy, Ukraine sẽ có cơ hội phản công.

Nga có dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine đánh vào Crimea?
Nga có dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine đánh vào Crimea?

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn giằng co ở nhiều nơi, khi Nga càng cải tiến lối đánh thì phương Tây lại càng viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Mới đây, Nga đã ám chỉ sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu Crimea bị Ukraine tấn công.

Nga có dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine đánh vào Crimea?

Nga có dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine đánh vào Crimea?

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn giằng co ở nhiều nơi, khi Nga càng cải tiến lối đánh thì phương Tây lại càng viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Mới đây, Nga đã ám chỉ sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu Crimea bị Ukraine tấn công.