Ukraine tái triển khai chiến dịch trấn áp ở miền Đông

VOV.VN - Ông Turchynov cho rằng đây là hành động cần thiết vì những người biểu tình thân Nga “đã đi quá xa”.

Ngày 22/4, Tổng thống lâm thời Ukraine, Oleksandr Turchynov đã tuyên bố tái triển khai chiến dịch quân sự chống người biểu tình thân Nga tại miền Đông nước này, sau khi 2 người, trong đó có một chính trị gia địa phương bị “tra tấn đến chết”.

Một chốt chặn được người biểu tình thân Nga dựng lên ở Lugansk, miền Đông Ukraine (Ảnh: AFP/Getty)

Theo BBC, ông Turchynov cho biết, thi thể của chính trị gia địa phương có tên Vladimir Rybak được tìm thấy gần một cơ sở của những người biểu tình ở Slovyansk. Ông Turchynov nói: “Những kẻ khủng bố hết sức manh động, chúng bắt cóc toàn bộ vùng Donetsk làm con tin và giờ đã đi quá xa”.

Tuyên bố trên của Tổng thống lâm thời Ukraine được đưa ra giữa lúc Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm Ukraine hai ngày. Trong cuộc gặp với lãnh đạo nước chủ nhà, ông Biden kêu gọi Nga “hành động thay vì chỉ nói suông” để tháo ngòi nổ khủng hoảng tại Ukraine.

Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga sử dụng lực lượng mật vụ để hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine trong việc chiếm giữ một số tòa nhà của các cơ quan công quyền trong khu vực này. Tuy nhiên Nga lại cho rằng, họ hoàn toàn không liên quan đến những sự việc nói trên.

Phó Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng, nếu Nga “tiếp tục có những hành động khiêu khích”, Nga sẽ phải chịu “sự cô lập lớn hơn” từ cộng đồng quốc tế, đồng thời hối thúc Moscow ngừng hậu thuẫn các tay súng  thân Nga ở Ukraine.

Trong bài phát biểu trước các nghị sỹ Ukraine, ông Biden khẳng định, Mỹ sẽ sát cánh cũng các nhà lãnh đạo mới của Ukraine chống lại “những mối đe dọa thô bạo”.

Ông Biden cũng khẳng định việc Mỹ chuẩn bị cung cấp cho Ukraine một khoản hỗ trợ bổ sung 50 triệu USD để thực hiện cải cách chính trị và kinh tế, trong đó có 11 triệu USD để tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 25/5 tới.

Trong một động thái khác có liên quan, Mỹ vừa tuyên bố đang điều động 600 binh sỹ tham gia các cuộc tập trận của NATO ở Ba Lan và các quốc gia Baltic. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là động thái thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh đang có những căng thẳng với Nga do tình hình Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ công bố ảnh ‘đặc nhiệm’ Nga hoạt động ở đông Ukraine
Mỹ công bố ảnh ‘đặc nhiệm’ Nga hoạt động ở đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố các bức ảnh chụp binh lính ở Đông Ukraine mà họ cho là quân nhân thuộc đặc nhiệm Nga.

Mỹ công bố ảnh ‘đặc nhiệm’ Nga hoạt động ở đông Ukraine

Mỹ công bố ảnh ‘đặc nhiệm’ Nga hoạt động ở đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố các bức ảnh chụp binh lính ở Đông Ukraine mà họ cho là quân nhân thuộc đặc nhiệm Nga.

Mỹ tiếp tục nhắc nhở Nga về tình hình Ukraine
Mỹ tiếp tục nhắc nhở Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Nga thiếu những bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine.

Mỹ tiếp tục nhắc nhở Nga về tình hình Ukraine

Mỹ tiếp tục nhắc nhở Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Nga thiếu những bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine: Chuyến thăm nhiều mục đích
Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine: Chuyến thăm nhiều mục đích

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, chuyến đi của ông Biden đến Kiev sẽ không thể mang đến “bước ngoặt” cho vấn đề Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine: Chuyến thăm nhiều mục đích

Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine: Chuyến thăm nhiều mục đích

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, chuyến đi của ông Biden đến Kiev sẽ không thể mang đến “bước ngoặt” cho vấn đề Ukraine.

Đức hoan nghênh khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine
Đức hoan nghênh khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine

VOV.VN - Trong gói viện trợ mới trị giá 50 triệu USD, hơn 11 triệu USD là nhằm hỗ trợ cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine.

Đức hoan nghênh khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine

Đức hoan nghênh khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine

VOV.VN - Trong gói viện trợ mới trị giá 50 triệu USD, hơn 11 triệu USD là nhằm hỗ trợ cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine.

Nga cấm ngân hàng Ukraine hoạt động tại Crimea
Nga cấm ngân hàng Ukraine hoạt động tại Crimea

VOV.VN - Theo đó, các ngân hàng này không được phép tiến hành các giao dịch với khách hàng và tiến hành thanh toán, thu hồi nợ tại Crimea.

Nga cấm ngân hàng Ukraine hoạt động tại Crimea

Nga cấm ngân hàng Ukraine hoạt động tại Crimea

VOV.VN - Theo đó, các ngân hàng này không được phép tiến hành các giao dịch với khách hàng và tiến hành thanh toán, thu hồi nợ tại Crimea.

Thỏa thuận Geneva về Ukraine trước nguy cơ sụp đổ
Thỏa thuận Geneva về Ukraine trước nguy cơ sụp đổ

VOV.VN - Mỹ có thể áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Thỏa thuận Geneva về Ukraine trước nguy cơ sụp đổ

Thỏa thuận Geneva về Ukraine trước nguy cơ sụp đổ

VOV.VN - Mỹ có thể áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Mỹ đã chi 5 tỷ USD "ủng hộ dân chủ" ở Ukraine
Mỹ đã chi 5 tỷ USD "ủng hộ dân chủ" ở Ukraine

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu, bà Victoria Nuland đã cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN.

Mỹ đã chi 5 tỷ USD "ủng hộ dân chủ" ở Ukraine

Mỹ đã chi 5 tỷ USD "ủng hộ dân chủ" ở Ukraine

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu, bà Victoria Nuland đã cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN.

Nổ trạm xăng ở Ukraine, ít nhất 5 người thiệt mạng
Nổ trạm xăng ở Ukraine, ít nhất 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Nguyên nhân của vụ nổ là do việc vận hành trạm xăng sai quy cách và vi phạm các quy định an toàn.

Nổ trạm xăng ở Ukraine, ít nhất 5 người thiệt mạng

Nổ trạm xăng ở Ukraine, ít nhất 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Nguyên nhân của vụ nổ là do việc vận hành trạm xăng sai quy cách và vi phạm các quy định an toàn.

Ông Yanukovych kêu gọi quân Ukraine và tự vệ rút lui
Ông Yanukovych kêu gọi quân Ukraine và tự vệ rút lui

VOV.VN - Tổng thống Ukraine bị phế truất Yanukovych cho rằng những người anh em đang đánh nhau và giúp những kẻ khác hưởng lợi.

Ông Yanukovych kêu gọi quân Ukraine và tự vệ rút lui

Ông Yanukovych kêu gọi quân Ukraine và tự vệ rút lui

VOV.VN - Tổng thống Ukraine bị phế truất Yanukovych cho rằng những người anh em đang đánh nhau và giúp những kẻ khác hưởng lợi.

Mỹ chỉ trích việc bắt giữ các nhà báo ở Ukraine
Mỹ chỉ trích việc bắt giữ các nhà báo ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc bắt giữ các nhà báo là không thể chấp nhận được.

Mỹ chỉ trích việc bắt giữ các nhà báo ở Ukraine

Mỹ chỉ trích việc bắt giữ các nhà báo ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc bắt giữ các nhà báo là không thể chấp nhận được.