Ukraine thừa nhận không thể đánh bại Nga nếu không có thêm hỗ trợ

VOV.VN - Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine nhận định với The Daily Beast rằng Ukaine sẽ "không thể" đánh bại Nga với mức độ hỗ trợ hiện tại của phương Tây.

Ông Oleksiy Danilov cho rằng các đối tác quốc tế vẫn chưa hiểu hết về tinh thần kiên cường của Ukraine và nhận định, phương Tây không cung cấp đủ hỗ trợ quân sự cho Kiev ngay từ đầu cuộc chiến. Quan chức Ukraine cũng giải thích, điều đó không có nghĩa là ông từ bỏ hy vọng bởi ông tin là Ukraine sẽ không bao giờ đầu hàng và cuối cùng, Mỹ và Anh sẽ nhận ra rằng họ cần cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine.

"Thật không may, tương lai cuộc chiến không chỉ phụ thuộc vào đất nước chúng tôi. Khả năng của chúng tôi vẫn chưa đủ, điều đó cần phải thừa nhận. Nếu không có các đối tác, việc này (việc đánh bại Nga – ND) là bất khả thi, nhưng câu hỏi đặt ra là họ sẽ cung cấp cho chúng tôi các vũ khí cần thiết với tốc độ như thế nào".

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng nhưng thời gian để chúng tôi giành chiến thắng phụ thuộc vào việc các đối tác sẽ cung cấp vũ khí cho chúng tôi. Phương Tây không tin chúng tôi và không cung cấp cho chúng tôi đủ vũ khí".

Trước đó, ngày 8/8, Thứ trưởng Quốc phòng đặc trách Chính sách Mỹ Colin Kahl nhận định, Ukraine không cần thiết phải sử dụng tới hàng trăm hệ thống pháo phản lực HIMARS để chiến đấu với quân đội Nga và cho rằng 16 hệ thống HIMARS mà Washington đã cung cấp cho Kiev là "số lượng khá nhiều"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Nga chưa vô hiệu hóa công cụ quan trọng giúp Ukraine nhắm trúng mục tiêu
Lý do Nga chưa vô hiệu hóa công cụ quan trọng giúp Ukraine nhắm trúng mục tiêu

VOV.VN - Nga có thể vô hiệu hóa GPS dễ dàng – công cụ đang giúp các hệ thống vũ khí của Ukraine nhắm trúng mục tiêu nhưng vì sao Moscow vẫn chưa hành động?

Lý do Nga chưa vô hiệu hóa công cụ quan trọng giúp Ukraine nhắm trúng mục tiêu

Lý do Nga chưa vô hiệu hóa công cụ quan trọng giúp Ukraine nhắm trúng mục tiêu

VOV.VN - Nga có thể vô hiệu hóa GPS dễ dàng – công cụ đang giúp các hệ thống vũ khí của Ukraine nhắm trúng mục tiêu nhưng vì sao Moscow vẫn chưa hành động?

Ukraine nói không liên quan đến các vụ nổ tại căn cứ Nga ở Crimea
Ukraine nói không liên quan đến các vụ nổ tại căn cứ Nga ở Crimea

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết Ukraine không chịu trách nhiệm về các vụ nổ tại căn cứ không quân của Nga ở Crimea ngày 9/8.

Ukraine nói không liên quan đến các vụ nổ tại căn cứ Nga ở Crimea

Ukraine nói không liên quan đến các vụ nổ tại căn cứ Nga ở Crimea

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết Ukraine không chịu trách nhiệm về các vụ nổ tại căn cứ không quân của Nga ở Crimea ngày 9/8.

Chiến sự nóng rẫy trên 2 mặt trận, Nga và Ukraine tìm cách đoán ý định của nhau
Chiến sự nóng rẫy trên 2 mặt trận, Nga và Ukraine tìm cách đoán ý định của nhau

VOV.VN - Sau gần 6 tháng xung đột, các cuộc giao tranh Nga-Ukraine hiện đang được phân chia giữa 2 mặt trận phía Đông và phía Nam. Kiev đang tìm cách ngăn chặn các bước tiến của Nga ở phía Đông song song với việc đẩy mạnh cuộc phản công ở phía Nam.

Chiến sự nóng rẫy trên 2 mặt trận, Nga và Ukraine tìm cách đoán ý định của nhau

Chiến sự nóng rẫy trên 2 mặt trận, Nga và Ukraine tìm cách đoán ý định của nhau

VOV.VN - Sau gần 6 tháng xung đột, các cuộc giao tranh Nga-Ukraine hiện đang được phân chia giữa 2 mặt trận phía Đông và phía Nam. Kiev đang tìm cách ngăn chặn các bước tiến của Nga ở phía Đông song song với việc đẩy mạnh cuộc phản công ở phía Nam.

Ukraine kêu gọi phương Tây cấm nhập cảnh đối với tất cả người Nga
Ukraine kêu gọi phương Tây cấm nhập cảnh đối với tất cả người Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cấm nhập cảnh đối với tất cả người Nga. Ông coi việc đóng cửa biên giới với Nga là “biện pháp trừng phạt quan trọng nhất”.

Ukraine kêu gọi phương Tây cấm nhập cảnh đối với tất cả người Nga

Ukraine kêu gọi phương Tây cấm nhập cảnh đối với tất cả người Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cấm nhập cảnh đối với tất cả người Nga. Ông coi việc đóng cửa biên giới với Nga là “biện pháp trừng phạt quan trọng nhất”.

Ukraine dừng trung chuyển dầu của Nga cho 3 nước châu Âu 
Ukraine dừng trung chuyển dầu của Nga cho 3 nước châu Âu 

VOV.VN - Công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Transneft của Nga ngày 9/8 cho biết, hoạt động cung cấp dầu mỏ của công ty này cho 3 nước châu Âu thông qua đường ống trên lãnh thổ Ukraine đã bị tạm dừng.

Ukraine dừng trung chuyển dầu của Nga cho 3 nước châu Âu 

Ukraine dừng trung chuyển dầu của Nga cho 3 nước châu Âu 

VOV.VN - Công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Transneft của Nga ngày 9/8 cho biết, hoạt động cung cấp dầu mỏ của công ty này cho 3 nước châu Âu thông qua đường ống trên lãnh thổ Ukraine đã bị tạm dừng.