Ukraine tiết lộ sắp tung "đòn đáp trả mạnh mẽ" trước các cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/11 cho biết Kiev đang chuẩn bị "đòn đáp trả mạnh mẽ" và "những giải pháp mới" trước các cuộc tấn công của quân đội Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.

"Chúng tôi đang phân tích ý định của đối phương và đang chuẩn bị đáp trả với biện pháp có thể mạnh mẽ hơn so với hiện nay", Tổng thống Zelensky cho hay.

Mặc dù nhà lãnh đạo Ukraine không nêu chi tiết các biện pháp đáp trả nhưng ông cho biết, Kiev sẽ tập trung vào các vấn đề ở Donetsk, Lugansk, Kharkiv, Zaporizhzhia và Kherson, cũng như ở Crimea và các mặt trận khác.

Ukraine hiện đang phải đối phó với các cuộc tấn công UAV và tên lửa dồn dập của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có các nhà máy điện.

"Chúng tôi đã cân nhắc đến việc cung cấp đạn dược và các trang thiết bị mới cho quân đội. Tôi cũng đã tổ chức một cuộc họp về các vấn đề năng lượng và liên lạc. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các giải pháp mới để ngăn cản Nga tác động đến cuộc sống của người dân Ukraine. Chúng tôi sẽ công bố chi tiết về việc này trong thời gian tới", ông Zelensky thông báo.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết ngày 30/11 rằng khoảng 6 triệu người dân Ukraine hiện không có điện.

"Chúng tôi tin rằng đối phương đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới. Chừng nào còn tên lửa họ sẽ không dừng lại. Tuy nhiên, nếu sát cánh cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua được thách thức của cuộc xung đột này: đó là mùa đông", ông Zelensky bình luận.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết quân đội nước này sẽ sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Shoigu không nêu cụ thể loại vũ khí tiên tiến nào sẽ được sử dụng ở Ukraine, nhưng cho biết ông muốn thảo luận với các sĩ quan cấp cao về cách thức mới nhằm cải thiện hiệu quả các cuộc pháo kích và tấn công tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO: Ukraine nên tập trung bảo vệ chủ quyền thay vì gia nhập liên minh
NATO: Ukraine nên tập trung bảo vệ chủ quyền thay vì gia nhập liên minh

VOV.VN - Ngày 30/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng hiện tại Ukraine nên tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền của mình thay vì cố gắng gia nhập NATO.  

NATO: Ukraine nên tập trung bảo vệ chủ quyền thay vì gia nhập liên minh

NATO: Ukraine nên tập trung bảo vệ chủ quyền thay vì gia nhập liên minh

VOV.VN - Ngày 30/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng hiện tại Ukraine nên tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền của mình thay vì cố gắng gia nhập NATO.  

Nga: Tornado-S và Malka đã xóa sổ nhiều vũ khí của phương Tây ở Ukraine
Nga: Tornado-S và Malka đã xóa sổ nhiều vũ khí của phương Tây ở Ukraine

VOV.VN - Pháo phản lực Tornado-S và pháo tự hành Malka được sử dụng để chống pháo binh đã tấn công hiệu quả các hệ thống phóng tên lửa và pháo phản lực của nước ngoài trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay ngày 30/11.

Nga: Tornado-S và Malka đã xóa sổ nhiều vũ khí của phương Tây ở Ukraine

Nga: Tornado-S và Malka đã xóa sổ nhiều vũ khí của phương Tây ở Ukraine

VOV.VN - Pháo phản lực Tornado-S và pháo tự hành Malka được sử dụng để chống pháo binh đã tấn công hiệu quả các hệ thống phóng tên lửa và pháo phản lực của nước ngoài trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay ngày 30/11.

Cháy lớn tại kho chứa dầu của Nga ở gần biên giới với Ukraine
Cháy lớn tại kho chứa dầu của Nga ở gần biên giới với Ukraine

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một kho chứa dầu của Nga ở vùng Bryansk phía Tây Nam nước này, cách biên giới Ukraine khoảng 70km vào sáng 30/11.

Cháy lớn tại kho chứa dầu của Nga ở gần biên giới với Ukraine

Cháy lớn tại kho chứa dầu của Nga ở gần biên giới với Ukraine

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một kho chứa dầu của Nga ở vùng Bryansk phía Tây Nam nước này, cách biên giới Ukraine khoảng 70km vào sáng 30/11.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã cung cấp tên lửa dẫn đường chính xác TRLG-230 cho Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã cung cấp tên lửa dẫn đường chính xác TRLG-230 cho Ukraine

VOV.VN - TRLG-230 sẽ cung cấp cho các lực lượng Ukraine khả năng tấn công chính xác khác biệt với các loại tên lửa mà Kiev có sẵn cho các bệ phóng HIMARS và MLRS.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã cung cấp tên lửa dẫn đường chính xác TRLG-230 cho Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã cung cấp tên lửa dẫn đường chính xác TRLG-230 cho Ukraine

VOV.VN - TRLG-230 sẽ cung cấp cho các lực lượng Ukraine khả năng tấn công chính xác khác biệt với các loại tên lửa mà Kiev có sẵn cho các bệ phóng HIMARS và MLRS.

Quân đội Nga tuyên bố đẩy lùi lực lượng Ukraine tại nhiều khu vực ở ngoại ô Bakhmut
Quân đội Nga tuyên bố đẩy lùi lực lượng Ukraine tại nhiều khu vực ở ngoại ô Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 30/11 thông báo đã đạt được những bước tiến mới tại khu vực phía bắc của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, “giải phóng” nhiều địa điểm ở ngoại ô thành phố Bakhmut.

Quân đội Nga tuyên bố đẩy lùi lực lượng Ukraine tại nhiều khu vực ở ngoại ô Bakhmut

Quân đội Nga tuyên bố đẩy lùi lực lượng Ukraine tại nhiều khu vực ở ngoại ô Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 30/11 thông báo đã đạt được những bước tiến mới tại khu vực phía bắc của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, “giải phóng” nhiều địa điểm ở ngoại ô thành phố Bakhmut.