Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - EU

Ukraine tìm kiếm hỗ trợ kinh tế và quân sự từ EU

VOV.VN - Kiev cũng hy vọng các nước Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục thông báo các khoản hỗ trợ tài chính.

Ngày 27/4, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu và Ukraine diễn ra tại Kiev. Đây là Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột nổ ra tại miền Đông Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh 2 ngày này sẽ là cơ hội để  Ukraine kêu gọi sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ các đối tác châu Âu.

Tại hội nghị, Ukraine sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới khu vực phía đông nước này cũng như tăng cường hỗ trợ tài chính nhiều hơn nữa. 

Trong một tuyên bố đưa ra trước thềm hội nghị, Tổng thống Ukraine Poroshenko nhấn mạnh, các bên nhất trí tiếp tục phối hợp trong những vấn đề quốc tế, tạo cơ hội triển khai một phái bộ nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Ông Poroshenko cũng khẳng định sẽ tiếp tục tuân theo thỏa thuận hòa bình Minsk   miền Đông Ukraine (ảnh: AFP)

Ông Poroshenko cũng khẳng định sẽ tiếp tục tuân theo thỏa thuận hòa bình Minsk: “Chúng tôi mong muốn nhìn thấy lãnh thổ Ukraine được giải phóng. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không phải là người bắt đầu cho cuộc chiến này. Ukraine sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những điều khoản ghi trong thỏa thuận Minsk. Điều này cũng dược xác nhận bởi nhóm quan sát viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu”.

Các quan chức Liên minh châu Âu gần đây ghi nhận những cái cách đáng kể diễn ra ở Ukraine. Một trong những biện pháp gần đây đó là Ukraine thành lập một cơ quan chống tham nhũng mới và thông qua các luật để cải tổ ngân hàng. Tuy nhiên, các nước EU cho rằng, những cải cách này là chưa đủ.

Tại hội nghị 2 ngày này, đoàn đại biểu Liên minh châu Âu sẽ yêu cầu Ukraine hoàn thành các cải cách hiến pháp năm nay, bao gồm thỏa thuận về quy chế của hai khu vực Donetsk và Lugansk. Phương Tây hiện cũng do dự vũ trang cho Kiev vì lo ngại làm leo thang cuộc xung đột.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khẳng định, châu Âu vẫn chưa vội quyết định cử phái bộ gìn giữ hòa bình đến Ukraine, vì mục tiêu quan trọng nhất đối với châu Âu hiện nay là tạo cơ hội thực sự để thiết lập hòa bình và xác minh sự thật ở quốc gia Đông Âu này.

Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, Kiev cũng hy vọng các nước Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục thông báo các khoản hỗ trợ tài chính. Tuần trước EU thông báo khoản giải ngân cứu trợ trị giá 250 triệu euro, giúp nâng tổng gói hỗ trợ cho nền kinh tế Ukraine lên 1,6 tỉ euro.

Tổng thống Ukraine cho biết các nhà tài trợ quốc tế cam kết 2 tỉ   USD đầu tư xa hơn để tái thiết khu vực Donbass. Chính phủ Ukraine khẳng định sẽ ngay lập tức thu hút đầu tư tại Donbass, sau khi hoàn thành giai đoạn an ninh đầu tiên liên quan đến việc rút vũ khí hạng nặng và tổ chức các cuộc bầu cử công bằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Về phần mình, Nga một lần nữa tuyên bố, mọi cáo buộc về việc binh sỹ Nga được điều đến Ukraine đều là những luận điệu tuyên truyền vô căn cứ.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Về phần mình, Nga một lần nữa tuyên bố, mọi cáo buộc về việc binh sỹ Nga được điều đến Ukraine đều là những luận điệu tuyên truyền vô căn cứ.

Ukraine: Các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn
Ukraine: Các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Tuy Quân đội Ukraine và phe đối lập ở miền Đông vẫn cáo buộc lẫn nhau nhưng Tổ chức OSCE cho rằng, các vi phạm đến nay đã được hạn chế.

Ukraine: Các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Ukraine: Các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Tuy Quân đội Ukraine và phe đối lập ở miền Đông vẫn cáo buộc lẫn nhau nhưng Tổ chức OSCE cho rằng, các vi phạm đến nay đã được hạn chế.

Người Việt tại Donetsk (Ukraine) bất an vì giao tranh
Người Việt tại Donetsk (Ukraine) bất an vì giao tranh

VOV.VN- Hiện số người Việt còn trụ lại ở Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là khoảng 120 người, trong khi lúc đông nhất lên đến hơn 400 người.

Người Việt tại Donetsk (Ukraine) bất an vì giao tranh

Người Việt tại Donetsk (Ukraine) bất an vì giao tranh

VOV.VN- Hiện số người Việt còn trụ lại ở Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là khoảng 120 người, trong khi lúc đông nhất lên đến hơn 400 người.

Ba Lan có thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Ba Lan có thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 23/4, Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna cho biết nước này có thể sẽ hỗ trợ cho khả năng quốc phòng của Ukraine nếu xung đột leo thang.

Ba Lan có thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Ba Lan có thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 23/4, Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna cho biết nước này có thể sẽ hỗ trợ cho khả năng quốc phòng của Ukraine nếu xung đột leo thang.

OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần
OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần

VOV.VN - Tuy vậy , theo những thông tin mà OSCE thu thập được thì hiện không xảy ra xung đột nào lớn giữa các bên tại khu vực miền Đông.

OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần

OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần

VOV.VN - Tuy vậy , theo những thông tin mà OSCE thu thập được thì hiện không xảy ra xung đột nào lớn giữa các bên tại khu vực miền Đông.