Ukraine tính sơ tán người dân khỏi Kiev

VOV.VN - Ukraine đang đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay. Nhiều khu vực nhiệt độ giảm sâu tới âm 2 độ C, tuyết phủ dày. Thời tiết khắc nghiệt tới mức chính phủ Ukraine được cho là đang cân nhắc sơ tán thủ đô Kiev để bảo vệ tính mạng người dân, vì hệ thống sưởi ấm của thành phố không còn đảm bảo.

Vài ngày trước, khi tân Thủ tướng Anh thăm Kiev, truyền thông đã phát đi những đoạn video tuyết phủ trắng những chiếc xe tăng. Đây có lẽ là một phần nguyên nhân cuộc xung đột Nga – Ukraine đang diễn biến chậm lại. Các nhà phân tích cho rằng, việc Nga rút quân khỏi Kherson là một chiến lược có tính toán bởi lợi thế trong chiến sự mùa đông sẽ dành cho bên phòng thủ. Việc di chuyển các phương tiện lớn, xe tăng và pháo hạng nặng cho các cuộc tấn công trở nên khó khăn hơn vì mưa, tuyết và bùn.

Theo các nhà phân tích, quân đội Nga sẽ sử dụng những tháng tới để cố gắng tái thiết lực lượng và xây dựng phòng thủ, chờ thời tiết ấm lên. Trong khi đó, việc thiếu năng lượng sẽ là một bất lợi lớn cho quân đội Ukraine trong mùa đông này.

Tuy nhiên, với những ai lạc quan hơn, xung đột Nga - Ukraine chậm lại cũng sẽ tạo ra cơ hội để các bên thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Dẫu vậy, để chờ tới thời điểm ấy, người dân Ukraine có lẽ sẽ phải gồng mình chống chọi với cái mùa đông lạnh giá vừa bắt đầu. Với chị Tetiana Reznychnko, việc tích trữ đồ ăn và củi khô đang là ưu tiên hàng đầu:

“Đây là thứ giúp chúng tôi giữ ấm. Chúng tôi chuẩn bị sẵn củi, làm khô củi vì nếu không bếp sẽ không thể hoạt động được. Sẽ còn nhiều khó khăn hơn vì chúng tôi sẽ phải duy trì nhiệt độ bên trong căn hộ của mình để không bị đóng băng”.

Thời tiết khắc nghiệt tới mức chính phủ Ukraine được cho là đang cân nhắc sơ tán thủ đô Kiev để bảo vệ tính mạng người dân, vì hệ thống sưởi ấm của thành phố không còn đảm bảo.

Theo CNN, hơn 10 triệu người Ukraine đang đối mặt với tình trạng không có điện; những lo ngại về thiếu hụt năng lượng ở Ukraine ngày một lớn khi dự báo thời tiết trong tháng 12/2022 cho thấy, nền nhiệt trung bình ở Ukraine sẽ rơi vào khoảng từ âm 2 độ C cho đến 3 độ C.

Để ứng phó với tình hình, nhân viên ngành điện lực Ukraine đang phải làm việc ngày đêm để sản xuất điện; gấp rút sửa chữa các mạng lưới bị hư hại do giao tranh; cắt điện luân phiên để tránh tình trạng quá tải gây hư hỏng. Còn người dân Ukraine, họ phải tiết kiệm hơn, hạn chế ra ngoài để tránh bị lạnh và dự trữ đồ sưởi ấm cho một mùa đông dài đang đến./.

Ukraine kêu gọi người dân Kiev hạn chế sử dụng điện

VOV.VN - Chính quyền Ukraine hôm nay (22/11) lên tiếng kêu gọi cư dân thủ đô Kiev và một số khu vực lân cạn hạn chế sử dụng điện trong khi lực lượng chức năng đang cố gắng khôi phục hệ thống điện bị phá hủy trong các cuộc tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine kêu gọi người dân Kiev hạn chế sử dụng điện
Ukraine kêu gọi người dân Kiev hạn chế sử dụng điện

VOV.VN - Chính quyền Ukraine hôm nay (22/11) lên tiếng kêu gọi cư dân thủ đô Kiev và một số khu vực lân cạn hạn chế sử dụng điện trong khi lực lượng chức năng đang cố gắng khôi phục hệ thống điện bị phá hủy trong các cuộc tấn công.

Ukraine kêu gọi người dân Kiev hạn chế sử dụng điện

Ukraine kêu gọi người dân Kiev hạn chế sử dụng điện

VOV.VN - Chính quyền Ukraine hôm nay (22/11) lên tiếng kêu gọi cư dân thủ đô Kiev và một số khu vực lân cạn hạn chế sử dụng điện trong khi lực lượng chức năng đang cố gắng khôi phục hệ thống điện bị phá hủy trong các cuộc tấn công.

Tuyên bố tìm ra “gót chân Achilles” của Nga, Ukraine mở mặt trận mới ở Dnieper?
Tuyên bố tìm ra “gót chân Achilles” của Nga, Ukraine mở mặt trận mới ở Dnieper?

VOV.VN - Các nhà phân tích và các chuyên gia quân sự thận trọng đánh giá, Ukraine sẽ phải mất một vài tháng để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho một cuộc tấn công đổ bộ quy mô lớn ở bờ Đông sông Dnieper.

Tuyên bố tìm ra “gót chân Achilles” của Nga, Ukraine mở mặt trận mới ở Dnieper?

Tuyên bố tìm ra “gót chân Achilles” của Nga, Ukraine mở mặt trận mới ở Dnieper?

VOV.VN - Các nhà phân tích và các chuyên gia quân sự thận trọng đánh giá, Ukraine sẽ phải mất một vài tháng để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho một cuộc tấn công đổ bộ quy mô lớn ở bờ Đông sông Dnieper.

Ukraine nói Nga bí mật huy động thêm quân ở Crimea
Ukraine nói Nga bí mật huy động thêm quân ở Crimea

VOV.VN - Các quan chức Ukraine cho rằng Nga đang chuẩn bị “điều động bí mật” để tuyển thêm công dân Nga tham gia vào chiến dịch quân sự, trong bối cảnh Điện Kremlin tiếp tục phủ nhận việc quân đội đang điều động thêm binh sĩ vào thời điểm này.

Ukraine nói Nga bí mật huy động thêm quân ở Crimea

Ukraine nói Nga bí mật huy động thêm quân ở Crimea

VOV.VN - Các quan chức Ukraine cho rằng Nga đang chuẩn bị “điều động bí mật” để tuyển thêm công dân Nga tham gia vào chiến dịch quân sự, trong bối cảnh Điện Kremlin tiếp tục phủ nhận việc quân đội đang điều động thêm binh sĩ vào thời điểm này.

Phương Tây nhận định nhầm về năng lực quốc phòng Nga ở Ukraine?
Phương Tây nhận định nhầm về năng lực quốc phòng Nga ở Ukraine?

VOV.VN - Cả phương Tây và Ukraine đã có những nhận định không sát thực tế về kho vũ khí và năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga. Trong khi đó, dường như Nga đã chuẩn bị khá kỹ trong nhiều năm cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ.

Phương Tây nhận định nhầm về năng lực quốc phòng Nga ở Ukraine?

Phương Tây nhận định nhầm về năng lực quốc phòng Nga ở Ukraine?

VOV.VN - Cả phương Tây và Ukraine đã có những nhận định không sát thực tế về kho vũ khí và năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga. Trong khi đó, dường như Nga đã chuẩn bị khá kỹ trong nhiều năm cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ.

Tổng Thư ký NATO kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Tổng Thư ký NATO kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán, đó là lý do tại sao Kiev cần được cung cấp thêm vũ khí.

Tổng Thư ký NATO kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Tổng Thư ký NATO kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán, đó là lý do tại sao Kiev cần được cung cấp thêm vũ khí.