Ukraine trao quốc tịch cho 3 người nước ngoài tham gia Nội các mới

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine và thế giới, 3 công dân nước ngoài được bổ nhiệm là Bộ trưởng trong Nội các của một quốc gia.

Hơn 1 tháng sau cuộc tổng tuyển cử  ngày 26/10, Quốc hội Ukraine ngày 2/12 đã bỏ phiếu thông qua các vị trí chủ chốt trong Chính phủ mới. 

Theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko và được sự ủng hộ của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk, hai vị trí chủ chốt trong Chính phủ là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao đều được giữ nguyên so với Chính phủ trước đó. 

Các Nghị sỹ Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua các Bộ trưởng trong Nội các mới của ông Yatsenyuk (Ảnh AP)

Thành phần Chính phủ mới tại Ukraine cũng được đánh giá là khá đặc biệt và có thể coi là lần đầu tiên trong lịch sử khi 3 công dân nước ngoài được chỉ định nắm giữ các vị trí quan trọng, gồm vị trí Bộ trưởng Tài chính được trao cho bà Natalia Iaresko, một người Mỹ gốc Ukraine và từng giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Trong khi đó nhà cựu vô địch thể thao người Litva và là lãnh đạo quỹ đầu tư East Capital chi nhánh Ukraine, ông Aivaras Abromavicius được giao giữ chức Bộ trưởng Kinh tế. 

Và cuối cùng, ông Sandro Kvitachvili, cựu Bộ trưởng Y tế và lao động Gruzia giữ chức Bộ trưởng Y tế, một ví trị quan trọng trong bối cảnh hệ thống y tế Ukraine xuống cấp nghiêm trọng do tình trạng tham nhũng. 

Trước đó chỉ vài giờ, chính quyền Ukraine đã trao quốc tịch cho 3 người này để họ có thể đảm nhận các vị trí bộ trưởng. 

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Yatsenyuk một lần nữa bảo vệ những đề cử cử này khi cho rằng, năm 2015 sẽ còn khó khăn hơn năm nay và Chính phủ cần sẵn sàng cho những cải cách sâu rộng, khó khăn hơn nhưng hiệu quả hơn. 

Cũng theo Thủ tướng Yatsenyuk, tân Bộ trưởng Tài chính sẽ có nhiệm vụ đưa Ukraine vượt qua năm tình trạng kinh tế nguy cấp hiện nay ngay trong năm 2015 và phục hồi vào năm 2016. 

“Ukraine là quốc gia nghèo nhất, tham nhũng nhất trên thế giới. Chúng ta hiện đứng thứ 112 trong bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh. Chúng ta cần nhanh chóng hành động và triển khai các biện pháp dù khó khăn nhưng cần thiết nhằm phục hồi đất nước. Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử nhằm tạo ra một Ukraine mới và chúng ta không chỉ đơn giản nắm lấy cơ hội này mà còn phải tận dụng nó một cách tốt nhất”, ông Yatsenynuk nói. 

Cuối tuần trước, giải thích cho việc đề cử người nước ngoài vào vị trí người đứng đầu Văn phòng chống tham nhũng mới, ông Poroshenko cũng cho rằng, những người nước ngoài “có nhiều ưu thế khi không có những mối liên hệ với các tầng lớp chính trị Ukraine”. 

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, chính quyền Ukraine đang đi một nước cờ nguy hiểm. Bởi dù có thể được xem là một cuộc cách mạng về chính trị và dù có thể sẽ "lấy lòng" các đối tác phương Tây và các nhà đầu tư, song quốc gia Đông Âu này sẽ đối mặt với những hệ lụy còn lớn hơn, đó là sự chia rẽ và suy giảm lòng tin. 

Đã có một số ý kiến cho rằng, thành phần Chính phủ mới không chỉ cho thấy Ukraine đang bị chỉ đạo từ bên ngoài, mà còn là minh chứng rõ nhất về sự thiếu niềm tin của chính quyền vào chính nhân dân của mình. 

Một điều cũng phải nói rằng, những bổ nhiệm này không hoàn toàn là hợp pháp, bởi luật pháp Ukraine cấm bổ nhiệm những người mang 2 quốc tịch vào các vị trí quan trọng trong chính phủ, song dường như lúc này đây đó không phải điều quan tâm của các quan chức Ukraine. 

Thậm chí đã có một số ý kiến cho rằng, Ukraine sẽ còn có những bước đi xa hơn trong việc tuyển chọn các vị trí thứ trưởng. Chủ tịch Ủy ban Tư cách công dân Ukraine đã tiết lộ với báo chí rằng cơ quan đang xem xét 7 hồ sơ trao quốc tịch cho công dân nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine
NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine

VOV.VN - NATO đã lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho hoạt động cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine.

 NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine

NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine

VOV.VN - NATO đã lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho hoạt động cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine.

Vấn đề Ukraine bao trùm hội nghị Ngoại trưởng NATO
Vấn đề Ukraine bao trùm hội nghị Ngoại trưởng NATO

VOV.VN - Ukraine và NATO ngày 1/12 đã tiếp tục cáo buộc Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk hồi đầu tháng 9. 

Vấn đề Ukraine bao trùm hội nghị Ngoại trưởng NATO

Vấn đề Ukraine bao trùm hội nghị Ngoại trưởng NATO

VOV.VN - Ukraine và NATO ngày 1/12 đã tiếp tục cáo buộc Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk hồi đầu tháng 9. 

Ukraine bổ nhiệm một người Mỹ làm Bộ trưởng Tài chính
Ukraine bổ nhiệm một người Mỹ làm Bộ trưởng Tài chính

VOV.VN - Bà Natalie Jaresko- một công dân Mỹ gốc Ukraine, từng làm việc tại Kiev hơn 20 năm và kinh qua nhiều vị trí khác nhau của Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Ukraine bổ nhiệm một người Mỹ làm Bộ trưởng Tài chính

Ukraine bổ nhiệm một người Mỹ làm Bộ trưởng Tài chính

VOV.VN - Bà Natalie Jaresko- một công dân Mỹ gốc Ukraine, từng làm việc tại Kiev hơn 20 năm và kinh qua nhiều vị trí khác nhau của Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine
Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 27/11, một cậu bé 12 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi đã thiệt mạng vì đạn pháo bắn vào khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine

Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 27/11, một cậu bé 12 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi đã thiệt mạng vì đạn pháo bắn vào khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Nga tiếp tục gửi đoàn xe cứu trợ tới miền Đông Ukraine
Nga tiếp tục gửi đoàn xe cứu trợ tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Chuyến hàng viện trợ này được tổ chức theo đề nghị của giới chức Lugansk và Donetsk, bao gồm hơn 100 xe tải, chở hơn 1.200 tấn hàng.

Nga tiếp tục gửi đoàn xe cứu trợ tới miền Đông Ukraine

Nga tiếp tục gửi đoàn xe cứu trợ tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Chuyến hàng viện trợ này được tổ chức theo đề nghị của giới chức Lugansk và Donetsk, bao gồm hơn 100 xe tải, chở hơn 1.200 tấn hàng.

Ukraine thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở sân bay Donetsk
Ukraine thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở sân bay Donetsk

VOV.VN - Những cư dân sống xung quanh sân bay cho biết, những ngày gần đây, chiến sự đã lắng xuống kể từ khi đàm phán giữa Nga- Ukraine bắt đầu diễn ra.

Ukraine thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở sân bay Donetsk

Ukraine thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở sân bay Donetsk

VOV.VN - Những cư dân sống xung quanh sân bay cho biết, những ngày gần đây, chiến sự đã lắng xuống kể từ khi đàm phán giữa Nga- Ukraine bắt đầu diễn ra.

Ukraine: Đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Lugansk
Ukraine: Đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Lugansk

VOV.VN - Thỏa thuận đạt được sau các cuộc tham vấn ngày 29/11 tại Lugansk giữa các đại diện chính phủ  Ukraine, Nga, OSCE và đại diện vùng Lugansk.

Ukraine: Đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Lugansk

Ukraine: Đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Lugansk

VOV.VN - Thỏa thuận đạt được sau các cuộc tham vấn ngày 29/11 tại Lugansk giữa các đại diện chính phủ  Ukraine, Nga, OSCE và đại diện vùng Lugansk.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine là người khối Poroshenko
Chủ tịch Quốc hội Ukraine là người khối Poroshenko

VOV.VN - Liên minh Quốc hội gồm 5 đảng phái chính thức công bố thành phần gồm 302 nghị sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine là người khối Poroshenko

Chủ tịch Quốc hội Ukraine là người khối Poroshenko

VOV.VN - Liên minh Quốc hội gồm 5 đảng phái chính thức công bố thành phần gồm 302 nghị sĩ.

Thân nhân vụ MH17 kiện Ukraine đòi đền bù 1 triệu USD
Thân nhân vụ MH17 kiện Ukraine đòi đền bù 1 triệu USD

VOV.VN - Mẹ của một nạn nhân người Đức trong vụ tai nạn đã khởi kiện chính quyền Ukraine, đòi đền bù 800.000 Euro (tương đương 1 triệu USD).

Thân nhân vụ MH17 kiện Ukraine đòi đền bù 1 triệu USD

Thân nhân vụ MH17 kiện Ukraine đòi đền bù 1 triệu USD

VOV.VN - Mẹ của một nạn nhân người Đức trong vụ tai nạn đã khởi kiện chính quyền Ukraine, đòi đền bù 800.000 Euro (tương đương 1 triệu USD).