Ukraine tuyên bố cần 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt để đánh bại Nga

VOV.VN - Ukraine cho biết nước này cần 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt để có cơ hội đánh bại Nga, đồng thời chỉ ra rằng số lượng vũ khí này do phương Tây cung cấp cho tới nay vẫn chưa đủ.

Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định với The Guardian rằng, 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt sẽ ngăn chặn được các lực lượng của Nga. 40 hệ thống này sẽ làm chậm cuộc tiến công của Nga và gây ra thương vong nặng nề cho Moscow trong khi 20 hệ thống sẽ làm tăng thương vong cho phía Nga nhưng hầu như không thay đổi cục diện chiến trường.

Mỹ và Anh gần đây đã thông báo kế hoạch cung cấp cho Kiev các hệ thống phóng tên lửa hàng loạt (MLRS), có thể nhắm trúng mục tiêu cách xa tới 80 km. Washington đang chuyển 4 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS) M142 cho Ukraine, mặc dù quân đội nước này cần ít nhất 3 tuần huấn luyện để sử dụng chúng, Lầu Năm Góc cho hay. Anh cũng xác nhận hôm 6/6 rằng sẽ chuyển một số lượng không tiết lộ hệ thống phóng tên lửa M270 cho Ukraine.

Điện Kremlin đã cảnh báo về việc phương Tây vận chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cảnh báo sẽ tiến hành những chiến dịch pháo kích rộng hơn để phản ứng trước động thái này mặc dù bác bỏ hiệu quả của các vũ khí trên. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine sẽ sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga mặc dù chính quyền Tổng thống Biden cho biết Kiev đã nhất trí chỉ sử dụng những vũ khí này trong lãnh thổ của mình.

Kiev khẳng định, các chuyến vận chuyển MLRS là ưu tiên hàng đầu giữa bối cảnh nước này đang mất dần các khu vực ở phía Đông.

"Cuộc chiến ở phía Đông Ukraine hiện nay đang được định hình bởi vai trò của các loại pháo", Mick Ryan – Tướng Australia đã nghỉ hưu nhận định, đồng thời cho biết, tầm bắm hơn 80 km của các vũ khí MLRS do Mỹ và Anh cung cấp vượt quá tầm bắn của những lựu pháo Nga đang sử dụng và sẽ giúp Ukraine có lợi thế hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế khó của Ukraine khi được phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại
Thế khó của Ukraine khi được phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại

VOV.VN - Các binh lính của Ukraine đã ví việc được cung cấp vũ khí và thiết bị hiện đại song chưa được huấn luyện đầy đủ, giống như “được cho một chiếc iPhone 13 nhưng chỉ sử dụng để nghe – gọi”.

Thế khó của Ukraine khi được phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại

Thế khó của Ukraine khi được phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại

VOV.VN - Các binh lính của Ukraine đã ví việc được cung cấp vũ khí và thiết bị hiện đại song chưa được huấn luyện đầy đủ, giống như “được cho một chiếc iPhone 13 nhưng chỉ sử dụng để nghe – gọi”.

Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa
Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa

VOV.VN - Một số quan chức cấp cao Nga đã cảnh báo Mỹ và đồng minh về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn để phản ứng trước việc này.

Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa

Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa

VOV.VN - Một số quan chức cấp cao Nga đã cảnh báo Mỹ và đồng minh về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn để phản ứng trước việc này.

Cựu quan chức Mỹ nêu lý do chiến thắng của Ukraine không khả thi
Cựu quan chức Mỹ nêu lý do chiến thắng của Ukraine không khả thi

VOV.VN - Ukraine sẽ không thể thắng Nga và Mỹ phải thuyết phục Kiev đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột, ông Hugh De Santis, quan chức phụ trách chính sách NATO và kiểm soát vũ trang dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Reagan nhận định.

Cựu quan chức Mỹ nêu lý do chiến thắng của Ukraine không khả thi

Cựu quan chức Mỹ nêu lý do chiến thắng của Ukraine không khả thi

VOV.VN - Ukraine sẽ không thể thắng Nga và Mỹ phải thuyết phục Kiev đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột, ông Hugh De Santis, quan chức phụ trách chính sách NATO và kiểm soát vũ trang dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Reagan nhận định.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Zekensky, người dân thế giới đang ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh và trong bối cảnh ấy, sức ép lên Ukraine càng gia tăng trong việc đạt một thỏa thuận nào đó với Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Zekensky, người dân thế giới đang ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh và trong bối cảnh ấy, sức ép lên Ukraine càng gia tăng trong việc đạt một thỏa thuận nào đó với Nga.