Ukraine tuyên bố không sử dụng bom chùm để tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Phản ứng về việc sẽ được Mỹ chuyển cho bom chùm để sử dụng, Bộ trưởng Quốc phòng - Oleksii Reznikov đã nói rằng, Ukraine sẽ không sử dụng bom chùm để tấn công lãnh thổ của Nga.

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã hoan nghênh việc Mỹ gửi bom chùm cho nước này.

Theo ông Oleksii Reznikov, quan điểm của Ukraine rất đơn giản. Nước này chỉ muốn lấy lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và mang lại cuộc sống ổn định cho người dân. Ukraine sẽ sử dụng bom chùm tại các khu vực bị chiếm đóng, vốn được quốc tế công nhận. Bom chùm sẽ không được sử dụng để nhằm vào các khu vực lãnh thổ của Nga đã được quốc tế công nhận.

Trước đó, ngày 7/7, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định cung cấp hàng nghìn quả bom chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới trị giá tới 800 triệu USD. Ngay sau quyết định của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga hôm nay ra tuyên bố cho rằng quyết định của Mỹ cung cấp bom, đạn chùm cho Ucraina là một hành động nhằm kéo dài cuộc xung đột tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO
Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO

VOV.VN - Ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha - Margarita Robles đã chỉ trích việc Mỹ gửi bom chùm đến Ukraine.

Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO

Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO

VOV.VN - Ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha - Margarita Robles đã chỉ trích việc Mỹ gửi bom chùm đến Ukraine.

500 ngày xung đột và việc Mỹ sắp gửi bom chùm cho Ukraine
500 ngày xung đột và việc Mỹ sắp gửi bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ vừa thông báo gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, trong đó có bom chùm - loại vũ khí đã bị cấm tại 123 quốc gia. Đây là bước ngoặt lớn trong hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong bối cảnh hôm nay cũng đánh dấu tròn 500 ngày nổ ra cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu.  

500 ngày xung đột và việc Mỹ sắp gửi bom chùm cho Ukraine

500 ngày xung đột và việc Mỹ sắp gửi bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ vừa thông báo gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, trong đó có bom chùm - loại vũ khí đã bị cấm tại 123 quốc gia. Đây là bước ngoặt lớn trong hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong bối cảnh hôm nay cũng đánh dấu tròn 500 ngày nổ ra cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu.  

Bên trong xe tăng AMX-10RC bị Nga "bắt sống" ở Ukraine
Bên trong xe tăng AMX-10RC bị Nga "bắt sống" ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga mới đây đã thu giữ nguyên vẹn một chiếc xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC của Ukraine và do Pháp sản xuất. Clip ghi lại cận cảnh các chi tiết bên trong chiếc xe này, bao gồm kính tiềm vọng, nút điều khiển, các quả đạn...

Bên trong xe tăng AMX-10RC bị Nga "bắt sống" ở Ukraine

Bên trong xe tăng AMX-10RC bị Nga "bắt sống" ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga mới đây đã thu giữ nguyên vẹn một chiếc xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC của Ukraine và do Pháp sản xuất. Clip ghi lại cận cảnh các chi tiết bên trong chiếc xe này, bao gồm kính tiềm vọng, nút điều khiển, các quả đạn...

Mọi điều cần biết về bom chùm nguy hiểm Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine
Mọi điều cần biết về bom chùm nguy hiểm Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bom chùm, đạn chùm là thứ vũ khí rất nguy hiểm, đặc biệt đối với dân thường kể cả sau chiến tranh. Thế nhưng Mỹ vừa rồi xác nhận sẽ gửi bom đạn chùm cho Ukraine. Dưới đây là những điều chính cần biết về loại vũ khí này.

Mọi điều cần biết về bom chùm nguy hiểm Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine

Mọi điều cần biết về bom chùm nguy hiểm Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bom chùm, đạn chùm là thứ vũ khí rất nguy hiểm, đặc biệt đối với dân thường kể cả sau chiến tranh. Thế nhưng Mỹ vừa rồi xác nhận sẽ gửi bom đạn chùm cho Ukraine. Dưới đây là những điều chính cần biết về loại vũ khí này.