Ukraine tuyên bố phá hủy 50 kho đạn của Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, các lực lượng Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa Himars do Mỹ cung cấp đã phá hủy 50 kho đạn của Nga.

Trong một phát biểu trên truyền hình ngày 25/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết: “Điều này cắt đứt dây chuyền hậu cần của Nga và làm mất khả năng tiến hành chiến đấu tích cực và pháo kích hạng nặng vào các lực lượng vũ trang của chúng tôi”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước nước này đã tấn công các kho chứa vũ khí của Ukraine, phá hủy nhiều vũ khí phương Tây cung cấp cho Kiev trong đó có tên lửa của hệ thống pháo phản lực HIMARS cùng đạn pháo cho pháo tự hành M777.

Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và đã cung cấp cho Kiev 12 hệ thống HIMARS.

Tuần trước, Nga tuyên bố từ 5-20/7, các lực lượng nước này đã phá hủy 4 trong số các hệ thống HIMARS mà Ukraine được nhận. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ thông tin này.

Đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov khẳng định quân đội nước này cần 50 hệ thống HIMARS để tổ chức phòng thủ hiệu quả và ít nhất 100 hệ thống cho “một cuộc phản công hiệu quả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai vùng của Ukraine sẽ trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào tháng 9
Hai vùng của Ukraine sẽ trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào tháng 9

VOV.VN - Một quan chức chính quyền vùng Zaporizhzhia của Ukraine cho biết, cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập vùng này vào Nga sẽ diễn ra vào tháng 9. Sự kiện tương tự cũng sẽ diễn ra ở Kherson.

Hai vùng của Ukraine sẽ trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào tháng 9

Hai vùng của Ukraine sẽ trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào tháng 9

VOV.VN - Một quan chức chính quyền vùng Zaporizhzhia của Ukraine cho biết, cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập vùng này vào Nga sẽ diễn ra vào tháng 9. Sự kiện tương tự cũng sẽ diễn ra ở Kherson.

Nguy cơ cuộc chiến Ukraine đẩy Nhật, Hàn lựa chọn vũ khí hạt nhân
Nguy cơ cuộc chiến Ukraine đẩy Nhật, Hàn lựa chọn vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine đã tạo rất nhiều vấn đề lớn về an ninh quốc tế. Trong các nước châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất hiện nhiều tiếng nói đòi tự phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng để đối phó với các thách thức mới.

Nguy cơ cuộc chiến Ukraine đẩy Nhật, Hàn lựa chọn vũ khí hạt nhân

Nguy cơ cuộc chiến Ukraine đẩy Nhật, Hàn lựa chọn vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine đã tạo rất nhiều vấn đề lớn về an ninh quốc tế. Trong các nước châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất hiện nhiều tiếng nói đòi tự phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng để đối phó với các thách thức mới.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Ukraine không nên đổi đất lấy hòa bình
Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Ukraine không nên đổi đất lấy hòa bình

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng, Ukaine và phương Tây không nên nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine để đổi lấy những cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai nhằm chấm dứt xung đột.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Ukraine không nên đổi đất lấy hòa bình

Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Ukraine không nên đổi đất lấy hòa bình

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng, Ukaine và phương Tây không nên nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine để đổi lấy những cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai nhằm chấm dứt xung đột.