Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống S-400 của Nga tại Belgorod

VOV.VN - Ukraine cho biết đã tiến hành một đòn tấn công chính xác nhằm vào hệ thống phòng không S-400 của Nga tại Belgorod, gây tổn thất lớn và làm suy giảm đáng kể năng lực phòng thủ trên không của Moscow ở khu vực giáp ranh Kharkiv.

Theo thông tin từ lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, các đơn vị tác chiến đã phá hủy một tổ hợp phòng không S-400 Triumf của Nga trong một chiến dịch phối hợp sử dụng máy bay không người lái tấn công. Mục tiêu được xác định nằm tại tỉnh Belgorod của Nga, khu vực hậu phương có vai trò then chốt trong việc bảo vệ không phận cho các hoạt động quân sự dọc biên giới Ukraine.

Đoạn video dài gần một phút do phía Ukraine công bố cho thấy các UAV tiếp cận hệ thống phòng không, sau đó thả hai quả đạn chính xác trước khi một vụ nổ lớn bùng lên, kèm theo cột lửa dữ dội. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể của đoạn video chưa thể được xác minh độc lập.

Chiến dịch được cho là có sự tham gia của nhóm tác chiến “Lazar’s Group”, phối hợp với Lữ đoàn UAV độc lập số 429 mang tên “Achilles” cùng lực lượng liên hợp Ukraine. Sau quá trình trinh sát trên không và phân tích dữ liệu, vị trí của hệ thống S-400 đã được xác định trước khi các UAV tấn công được điều động tới khu vực mục tiêu.

“Các kíp điều khiển đã thực hiện đòn đánh chính xác vào khu vực tập trung của tổ hợp S-400. Kết quả là hoạt động phòng không của đối phương theo hướng Kharkiv đã bị suy giảm đáng kể”, phía Ukraine cho biết trong thông cáo.

S-400 “Triumf”, được NATO định danh là SA-21 “Growler”, là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất trong biên chế Nga, với tầm đánh chặn lên tới khoảng 380 km. Đây được xem là đối trọng trực tiếp với hệ thống Patriot của Mỹ, có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không, từ máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình cho tới tên lửa đạn đạo, kể cả trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh.

Chi phí của một tổ hợp S-400 đầy đủ được ước tính có thể lên tới 1 tỷ USD, dù một số phân tích phương Tây cho rằng mỗi khẩu đội riêng lẻ có giá khoảng 200 triệu USD. Hệ thống này chính thức được Nga đưa vào biên chế từ năm 2007, thay thế dần các tổ hợp S-300 thời Liên Xô.

Kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát, Nga đã triển khai rộng rãi các hệ thống S-400 tại những khu vực chiến lược và vùng lãnh thổ kiểm soát nhằm bảo vệ lực lượng, cơ sở hạ tầng quân sự cũng như chống lại các đòn tấn công bằng UAV và tên lửa từ phía Ukraine.

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố đánh trúng các thành phần của S-400. Trước đó, lực lượng đặc nhiệm nước này từng cho biết đã phá hủy radar và bệ phóng của hệ thống S-400 tại Crimea và khu vực Kaluga của Nga, cho thấy xu hướng gia tăng các chiến dịch “săn phòng không” nhằm làm suy yếu lá chắn chiến lược của Moscow.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine tuyên bố Donbas không thể bị đánh đổi
Tổng thống Ukraine tuyên bố Donbas không thể bị đánh đổi

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev sẽ không đánh đổi các vùng lãnh thổ chiến lược tại Donbas lấy những khu vực biên giới phía Bắc mà Nga có thể dễ dàng mất quyền kiểm soát, trong bối cảnh các kịch bản tiếp tục được đặt lên bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine tuyên bố Donbas không thể bị đánh đổi

Tổng thống Ukraine tuyên bố Donbas không thể bị đánh đổi

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev sẽ không đánh đổi các vùng lãnh thổ chiến lược tại Donbas lấy những khu vực biên giới phía Bắc mà Nga có thể dễ dàng mất quyền kiểm soát, trong bối cảnh các kịch bản tiếp tục được đặt lên bàn đàm phán.

Ủng hộ Mỹ tấn công Iran, Ukraine có nguy cơ bị cắt giảm vũ khí
Ủng hộ Mỹ tấn công Iran, Ukraine có nguy cơ bị cắt giảm vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Zelensky công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, thể hiện sự gắn kết với Washington giữa lúc chiến sự Nga – Ukraine chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại Mỹ có thể phân tán nguồn lực và cắt giảm dòng vũ khí đang giúp Kiev cầm cự trước Moscow.

Ủng hộ Mỹ tấn công Iran, Ukraine có nguy cơ bị cắt giảm vũ khí

Ủng hộ Mỹ tấn công Iran, Ukraine có nguy cơ bị cắt giảm vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Zelensky công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, thể hiện sự gắn kết với Washington giữa lúc chiến sự Nga – Ukraine chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại Mỹ có thể phân tán nguồn lực và cắt giảm dòng vũ khí đang giúp Kiev cầm cự trước Moscow.