Ukraine tuyên bố phá hủy thêm pháo tự hành hiếm của Triều Tiên ở Zaporizhzhia

VOV.VN - Lực lượng Ukraine vừa tuyên bố đã phá hủy thêm một hệ thống pháo tự hành Koksan hiếm do Triều Tiên cung cấp cho Nga gần thành phố Huliaipole, tỉnh Zaporizhzhia.

Theo trang quân sự Defense Express, ngày 8/3, các đơn vị vận hành UAV thuộc Trung đoàn Đột kích 413 của Ukraine đã phát hiện và tiến hành tập kích hệ thống pháo tự hành Koksan ở hướng Oleksandrivske, gần thành phố Huliaipole.

Đây được cho là một trong những hệ thống pháo tầm xa hiếm do Triều Tiên cung cấp cho Nga trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác quân sự.

Theo phân tích của Defense Express, các đặc điểm trực quan của khí tài bị phá hủy, đặc biệt là phần khung gầm kéo dài cho thấy đây là phiên bản M-1989 Koksan, biến thể nâng cấp của dòng pháo tầm xa do Triều Tiên phát triển.

Hệ thống M-1989 Koksan có khung gầm dài hơn và có thể mang theo khoảng 12 quả đạn, giúp tăng khả năng tác chiến độc lập. Hệ thống pháo này được cho là có tầm bắn tối đa lên đến 40km khi sử dụng đạn nổ mạnh thông thường và lên đến 60km với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn ước tính từ 1 đến 2 phát mỗi năm phút.

Các dữ liệu theo dõi nguồn mở cho thấy kể từ khi loại pháo này xuất hiện trên chiến trường, quân đội Ukraine đã ghi nhận khoảng 10 lần phá hủy Koksan.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga, trong đó có việc phá hủy một hệ thống phòng không Pantsir‑S1 và một tàu tấn công tốc độ cao BK‑16 gần khu định cư Novoozerne.

Các đòn tấn công này nằm trong chiến dịch quy mô rộng nhằm vào trung tâm điều khiển UAV, hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng cũng như khu vực Belgorod.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine đang thay thế binh lính bằng robot "sát thủ" trong xung đột với Nga
Ukraine đang thay thế binh lính bằng robot "sát thủ" trong xung đột với Nga

VOV.VN - Ukraine đang ngày càng triển khai nhiều xe mặt đất không người lái (UGV) được trang bị súng máy, súng phóng lựu và thuốc nổ cảm tử để thay thế binh lính trên chiến trường. Những “robot sát thủ” này không chỉ giúp giảm thương vong mà còn mở ra một hình thái giao tranh mới trong xung đột Nga – Ukraine.

Ukraine đang thay thế binh lính bằng robot "sát thủ" trong xung đột với Nga

Ukraine đang thay thế binh lính bằng robot "sát thủ" trong xung đột với Nga

VOV.VN - Ukraine đang ngày càng triển khai nhiều xe mặt đất không người lái (UGV) được trang bị súng máy, súng phóng lựu và thuốc nổ cảm tử để thay thế binh lính trên chiến trường. Những “robot sát thủ” này không chỉ giúp giảm thương vong mà còn mở ra một hình thái giao tranh mới trong xung đột Nga – Ukraine.

Mỹ đưa hệ thống chống UAV từng thử lửa ở Ukraine tới Trung Đông
Mỹ đưa hệ thống chống UAV từng thử lửa ở Ukraine tới Trung Đông

VOV.VN - Mỹ cung cấp hệ thống chống UAV thử nghiệm tại Ukraine cho các đối tác Trung Đông nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV của Iran.

Mỹ đưa hệ thống chống UAV từng thử lửa ở Ukraine tới Trung Đông

Mỹ đưa hệ thống chống UAV từng thử lửa ở Ukraine tới Trung Đông

VOV.VN - Mỹ cung cấp hệ thống chống UAV thử nghiệm tại Ukraine cho các đối tác Trung Đông nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV của Iran.