Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của lực lượng Biên phòng Ukraine ngày 4/5 cho biết, nước này sẽ sẵn sàng đáp trả nếu các lực lượng vũ trang của Belarus phối hợp với Nga trong cuộc tấn công Ukraine.

Ông Andriy Demchenko, người phát ngôn của lực lượng biên phòng Ukraine nêu rõ: “Chúng tôi không loại trừ khả năng ở một thời điểm nào đó Nga có thể sử dụng lãnh thổ Belarus và các lực lượng vũ trang Belarus để chống lại Ukraine. Bởi vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng”.

Ông Demchenko cho biết thêm việc bảo vệ khu vực biên giới với Belarus đã được tăng cường kể từ khi Nga phát dộng chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 vừa qua. Quan chức này lưu ý, Ukraine cũng củng cố an ninh ở khu vực biên giới với vùng lãnh thổ ly khai Transdniestria của Moldova – nơi căng thẳng gia tăng sau một loạt vụ tấn công thời gian gần đây.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Belarus – một đồng minh thân cận của Nga vừa cho biết các lực lượng của nước này đã bắt đầu tập trận quy mô lớn để rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu. Belarus cũng thông báo cuộc tập trận không gây ra bất cứ mối đe dọa nào với các nước láng giềng.

Trước đó vào tháng 3, Tổng thống Belarus Lukashenko khẳng định không có kế hoạch đưa quân tham chiến ở Ukraine, song lưu ý nước này sẽ hành động nếu bị tấn công. Belarus cũng khẳng định giữ lập trường trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine và vẫn sẽ làm mọi thứ có thể để giúp chấm dứt giao tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa có khả năng hạt nhân khi xung đột với Ukraine leo thang
Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa có khả năng hạt nhân khi xung đột với Ukraine leo thang

VOV.VN - Nga ngày 4/5 cho biết, các lực lượng của nước này đã diễn tập một cuộc tấn công giả định sử dụng tên lửa có khả năng hạt nhân ở khu vực phía Tây Kaliningrad trong bối cảnh xung đột với Ukraine leo thang.

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa có khả năng hạt nhân khi xung đột với Ukraine leo thang

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa có khả năng hạt nhân khi xung đột với Ukraine leo thang

VOV.VN - Nga ngày 4/5 cho biết, các lực lượng của nước này đã diễn tập một cuộc tấn công giả định sử dụng tên lửa có khả năng hạt nhân ở khu vực phía Tây Kaliningrad trong bối cảnh xung đột với Ukraine leo thang.

Cuộc chiến Nga-Ukraine đe dọa an ninh, kinh tế toàn cầu
Cuộc chiến Nga-Ukraine đe dọa an ninh, kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Quy mô cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện giờ đang thu hẹp lại tại các thành phố phía Đông và phía Nam Ukraine, nhưng tác động của nó ngày càng lan rộng ra nhiều khu vực trên thế giới.

Cuộc chiến Nga-Ukraine đe dọa an ninh, kinh tế toàn cầu

Cuộc chiến Nga-Ukraine đe dọa an ninh, kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Quy mô cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện giờ đang thu hẹp lại tại các thành phố phía Đông và phía Nam Ukraine, nhưng tác động của nó ngày càng lan rộng ra nhiều khu vực trên thế giới.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mới về cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mới về cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ukraine thừa nhận “tổn thất nghiêm trọng” trong trận chiến ở miền Đông
Ukraine thừa nhận “tổn thất nghiêm trọng” trong trận chiến ở miền Đông

VOV.VN - Ukraine ngày 29/4 thừa nhận đã chịu “tổn thất nghiêm trọng” trong trận chiến ở miền Đông Ukraine.

Ukraine thừa nhận “tổn thất nghiêm trọng” trong trận chiến ở miền Đông

Ukraine thừa nhận “tổn thất nghiêm trọng” trong trận chiến ở miền Đông

VOV.VN - Ukraine ngày 29/4 thừa nhận đã chịu “tổn thất nghiêm trọng” trong trận chiến ở miền Đông Ukraine.