Ukraine và Nga bất đồng về triển khai lực lượng hoà bình tới Donbass

VOV.VN- Theo Tổng thống Ukraine, việc Moscow bày tỏ ngờ vực với đề xuất cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass đã gây ra tình trạng trì trệ hòa bình ở đây.

“Việc triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Donbass bị Nga cản trở”, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm Viện Khoa học Pháp luật quốc gia ở thành phố Kharkov. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ làm giảm nguy cơ leo thang quân sự ở vùng Donbass, phía Đông Ukraine. 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters

Theo ông Poroshenko, phần lớn các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều ủng hộ sáng kiến của Kiev về việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Liên Hợp Quốc tới Donbass, duy chỉ có Liên bang Nga không hợp tác trong vấn đề này.

“Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ Mỹ, Anh và Pháp- 3 trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đối thoại chuyên sâu với Trung Quốc, chính quyền mà chúng tôi tin chắc rằng sẽ không phản đối kế hoạch này. Chỉ duy nhất một quốc gia ngăn cản sáng kiến này và đó chính là Liên bang Nga”, Tổng thống Poroshenko khẳng định.

Trước đó, ông Yevhen Marchuk, đại diện của Ukraine tại các cuộc đàm phán hòa bình ngày 25/9 cho biết, Ukraine và Nga gần như đã đi đến một thỏa thuận thống nhất về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Liên Hợp Quốc tới phía Đông Ukraine. Trái lại, điện Kremlin lại bày tỏ những ngờ vực về thỏa thuận này.

Phát biểu trước truyền thông ngày 26/9, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng, Nga và Ukraine hiện chưa đạt được một thoả thuận chung về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass.

“Tôi chưa thể khẳng định có một sự thống nhất về quan điểm ở đây, hiện còn rất nhiều dấu chấm hỏi cần đặt ra trong việc này. Ban đầu, đây là đề xuất được đưa ra bởi chính tổng thống Vladimir Putin. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để triển khai một lực lượng khi chưa đạt được sự đồng thuận giữa các bên”, ông Dmitry Peskov lưu ý.

Vào tháng 9/2017, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất triển khai lực lượng bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc tới Donbass để đảm bảo thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2015 và bảo vệ các phái viên giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong nỗ lực nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến dai dẳng kéo dài hơn 3 năm khiến hơn 10.000 người thiệt mạng và hàng ngàn người phải tỵ nạn.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia ngày 19/9/2017 cho biết, Washington và Kiev đã từ chối sáng kiến này của Tổng thống Putin và yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình phải được trển khai tới sát biên giới Nga.

"Các phái đoàn Mỹ và Ukraine nói họ không đồng ý với đề xuất Nga đưa ra. Họ nói có rất nhiều người không hợp tác và người Ukraine sẽ ra một đề xuất phản đối việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass", ông Nebenzia chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga- Ukraine thảo luận hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine
Nga- Ukraine thảo luận hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine

VOV.VN - Cuộc đối thoại do Liên minh châu Âu bảo trợ, cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế Đức và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Nga- Ukraine thảo luận hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine

Nga- Ukraine thảo luận hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine

VOV.VN - Cuộc đối thoại do Liên minh châu Âu bảo trợ, cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế Đức và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tương lai miền Đông Ukraine sau khi thủ lĩnh bị ám sát
Tương lai miền Đông Ukraine sau khi thủ lĩnh bị ám sát

VOV.VN- Những câu hỏi lớn nhất sau khi người đứng đầu nhà nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng bị ám sát đã được đặt ra, trong đó, ai sẽ là nhà lãnh đạo mới?

Tương lai miền Đông Ukraine sau khi thủ lĩnh bị ám sát

Tương lai miền Đông Ukraine sau khi thủ lĩnh bị ám sát

VOV.VN- Những câu hỏi lớn nhất sau khi người đứng đầu nhà nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng bị ám sát đã được đặt ra, trong đó, ai sẽ là nhà lãnh đạo mới?

Thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine bị ám sát
Thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine bị ám sát

VOV.VN- Moscow và Kiev cáo buộc lẫn nhau khi Thủ lĩnh ly khai vùng Donetsk, miền Đông Ukraine Alexander Zakharchenko thiệt mạng trong một vụ đánh bom hôm 31/8.

Thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine bị ám sát

Thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine bị ám sát

VOV.VN- Moscow và Kiev cáo buộc lẫn nhau khi Thủ lĩnh ly khai vùng Donetsk, miền Đông Ukraine Alexander Zakharchenko thiệt mạng trong một vụ đánh bom hôm 31/8.

Vụ MH17 bị bắn rơi: Nga và Ukraine tiếp tục tranh cãi nảy lửa
Vụ MH17 bị bắn rơi: Nga và Ukraine tiếp tục tranh cãi nảy lửa

VOV.VN - Nga chỉ rõ tên lửa bắn hạ MH17 thuộc về lực lượng quân đội Ukraine còn Ukraine cho rằng Nga đang cố gắng che giấu“sự thật”.

Vụ MH17 bị bắn rơi: Nga và Ukraine tiếp tục tranh cãi nảy lửa

Vụ MH17 bị bắn rơi: Nga và Ukraine tiếp tục tranh cãi nảy lửa

VOV.VN - Nga chỉ rõ tên lửa bắn hạ MH17 thuộc về lực lượng quân đội Ukraine còn Ukraine cho rằng Nga đang cố gắng che giấu“sự thật”.