Ukraine vận chuyển hơn 450.000 tấn ngũ cốc qua Ba Lan mỗi tháng

VOV.VN - Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ba Lan Andrzej Adamczyk mới đây cho biết, hơn 450.000 tấn ngũ cốc từ Ukraine đang được vận chuyển qua Ba Lan hàng tháng.

Phát biểu tại một cuộc họp với Ngân hàng tái thiết và Phát triển châu Âu trong tuần này, Bộ trưởng Andrzej Adamczyk cho rằng, có được con số như vậy là nhờ nỗ lực to lớn hàng ngày của ngành giao thông vận tải và các cơ quan công quyền Ba Lan. Nhằm giúp Ukraine vượt qua những khó khăn do cuộc xung đột với Nga, chính phủ Ba Lan đã không ngừng nỗ lực cải tiến để tăng số lượng hàng hóa Ukraine, đặc biệt là nông sản thực phẩm, xuất khẩu qua lãnh thổ của Ba Lan.

Tuy nhiên, những nỗ lực này đã khiến một số nông dân Ba Lan lo ngại về việc ngũ cốc Ukraine xâm nhập thị trường nội địa và hạ giá. Mới đây một cuộc biểu tình đã diễn ra ở thành phố Lublin phía Đông Ba Lan. Những người biểu tình cho rằng, không có gì đảm bảo rằng ngũ cốc chỉ đi qua quá cảnh mà sẽ không ở lại Ba Lan. Nhưng một thực tế rằng, giá ngô đã giảm hơn 40% ở Ba Lan trong hai tuần qua và không ai thực sự biết có bao nhiêu ngũ cốc được đưa qua biên giới.

Theo dữ liệu của Bộ nông nghiệp Ba Lan, 640.000 tấn ngũ cốc đã được Ba Lan nhập khẩu trong nửa đầu năm 2022, thậm chí con số trên thực tế có thể còn cao hơn.

Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, việc bị phong tỏa các bến cảng do cuộc xung đột với Nga đã khiến hoạt động xuất khẩu trở nên khó khăn hơn nhiều, dẫn đến lo ngại thiếu hụt lương thực toàn cầu. Mặc dù lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ vào tháng 7 vừa qua, nhưng việc vận chuyển bằng đường biển vẫn khó khăn hơn trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga xác nhận thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn 120 ngày
Nga xác nhận thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn 120 ngày

VOV.VN - Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, thỏa thuận ngũ cốc (còn được gọi là Sáng kiến Biển Đen), cung cấp lương thực xuất khẩu từ Ukraine, đã được gia hạn thêm 120 ngày.

Nga xác nhận thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn 120 ngày

Nga xác nhận thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn 120 ngày

VOV.VN - Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, thỏa thuận ngũ cốc (còn được gọi là Sáng kiến Biển Đen), cung cấp lương thực xuất khẩu từ Ukraine, đã được gia hạn thêm 120 ngày.

Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc
Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS ngày 12/11 đưa tin, các bên vẫn chưa thống nhất được điều khoản gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, trong khi phía Nga yêu cầu việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này không bị cản trở đến các thị trường thế giới.

Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS ngày 12/11 đưa tin, các bên vẫn chưa thống nhất được điều khoản gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, trong khi phía Nga yêu cầu việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này không bị cản trở đến các thị trường thế giới.

Nga và LHQ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen
Nga và LHQ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

VOV.VN - Hôm nay, Nga và Liên Hợp Quốc bắt đầu đàm phán nhằm giải quyết những quan ngại của Nga liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Thỏa thuận này dự kiến hết hạn vào ngày 19/11.

Nga và LHQ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

Nga và LHQ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

VOV.VN - Hôm nay, Nga và Liên Hợp Quốc bắt đầu đàm phán nhằm giải quyết những quan ngại của Nga liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Thỏa thuận này dự kiến hết hạn vào ngày 19/11.