UNESCO lấy làm tiếc khi Israel rút khỏi tổ chức này

VOV.VN - Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Audrey Azoulay đã lấy làm tiếc trước việc Israel rút khỏi tổ chức này.

Trong phát biểu hôm qua (29/12), bà Audrey Azoulay cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại để thu hẹp bất đồng giữa các thành viên UNESCO.

Tân Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay. Ảnh: Local France.

Israel là thành viên của UNESCO từ năm 1949. Israel công bố quyết định rút khỏi UNESCO ngày 12/10 và quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 31/12/2018.

Cùng ngày 12/10, Mỹ cũng tuyên bố sẽ rút khỏi UNESCO từ ngày 31/12/2018 để phản đối tâm lý chống Israel tại đây.

UNESCO đang đối mặt với nhiều bất đồng giữa các nước thành viên. Vì vậy, đối thoại khả thi và hợp tác là điều cần thiết hơn bao giờ hết với các nước thành viên UNESCO.

Việc Mỹ rút khỏi UNESCO có tác động nguy hiểm đối với Liên Hợp Quốc khi tạo tiền lệ xấu, báo động khả năng Mỹ tiếp tục rút khỏi một số tổ chức khác của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine chỉ trích kế hoạch định cư mới của Israel
Palestine chỉ trích kế hoạch định cư mới của Israel

VOV.VN - Palestine cảnh báo, Tổng thống Mỹ Trump phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất cứ biện pháp mới nào mà Israel áp dụng với Palestine.

Palestine chỉ trích kế hoạch định cư mới của Israel

Palestine chỉ trích kế hoạch định cư mới của Israel

VOV.VN - Palestine cảnh báo, Tổng thống Mỹ Trump phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất cứ biện pháp mới nào mà Israel áp dụng với Palestine.

Israel không kích Dải Gaza trả đũa vụ phóng rocket
Israel không kích Dải Gaza trả đũa vụ phóng rocket

Xe tăng và chiến đấu cơ Israel tấn công các mục tiêu Hamas ở Dải Gaza để đáp trả việc phiến quân Palestine phóng rocket vào nước này.

Israel không kích Dải Gaza trả đũa vụ phóng rocket

Israel không kích Dải Gaza trả đũa vụ phóng rocket

Xe tăng và chiến đấu cơ Israel tấn công các mục tiêu Hamas ở Dải Gaza để đáp trả việc phiến quân Palestine phóng rocket vào nước này.

Dư luận trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi UNESCO
Dư luận trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi UNESCO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Dư luận trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi UNESCO

Dư luận trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi UNESCO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Hồ sơ mật: Liên Xô giúp thành lập nhà nước Israel
Hồ sơ mật: Liên Xô giúp thành lập nhà nước Israel

VOV.VN - Lãnh tụ Stalin vào năm 1947 nhiệt tình ủng hộ việc thành lập Israel, với hy vọng nhà nước Do Thái sẽ là đồng minh của Liên Xô ở vùng Trung Đông.

Hồ sơ mật: Liên Xô giúp thành lập nhà nước Israel

Hồ sơ mật: Liên Xô giúp thành lập nhà nước Israel

VOV.VN - Lãnh tụ Stalin vào năm 1947 nhiệt tình ủng hộ việc thành lập Israel, với hy vọng nhà nước Do Thái sẽ là đồng minh của Liên Xô ở vùng Trung Đông.

Israel tuyên bố sẽ rút khỏi UNESCO vì bị “công kích có hệ thống”
Israel tuyên bố sẽ rút khỏi UNESCO vì bị “công kích có hệ thống”

VOV.VN - Những nghị quyết của UNESCO khiến Israel giận dữ vì họ cho là làm mất đi mối liên kết của người Do Thái với Jerusalem và thành phố Hebron.

Israel tuyên bố sẽ rút khỏi UNESCO vì bị “công kích có hệ thống”

Israel tuyên bố sẽ rút khỏi UNESCO vì bị “công kích có hệ thống”

VOV.VN - Những nghị quyết của UNESCO khiến Israel giận dữ vì họ cho là làm mất đi mối liên kết của người Do Thái với Jerusalem và thành phố Hebron.