UNESCO trao giải Tưởng nhớ các nạn nhân trong Thế chiến II?

VOV.VN - Hàn Quốc mong được UNESCO trao giải Tưởng nhớ Thế giới đối với các nạn nhân trong thời gian cai trị thực dân của Nhật Bản.

Ngày 2/12, các chính trị gia và các học giả Hàn Quốc cho biết, họ mong muốn được UNESCO công nhận danh hiệu “Tưởng nhớ thế giới” đối với danh sách hàng trăm nghìn người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động và phục vụ quân đội Nhật Bản trong thời gian bán đảo Triều Tiên còn là thuộc địa của Nhật Bản (1910-1945).

Một trong số các danh sách được nhà chức trách Hàn Quốc công bố (Ảnh: Arirang News)

Tuyên bố đưa ra sau phát hiện gần đây của Hàn Quốc cho thấy rất nhiều tên của người Hàn Quốc được cho là nạn nhân trong thời gian cai trị thực dân của Nhật Bản.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản gần đây đã tìm thấy 3 danh sách bao gồm tên của tổng cộng 229.781 người Hàn Quốc bị buộc lao động khổ sai và phục vụ quân đội trong suốt chiến tranh thế giới thứ 2.

Theo những hồ sơ do chính phủ Hàn Quốc công bố vào những năm 1950 cho thấy, sự kiểm soát thuộc địa tàn bạo của Nhật Bản và sự tác động lớn hơn so với tưởng tượng của Hàn Quốc.

Ngoài các danh sách mới được tìm thấy, Chính quyền Seoul cũng biên soạn 1 cuốn sách vào năm 1957 có ghi tên của 285.771 nạn nhân bị cưỡng bức lao động. Cuốn sách được biên soạn lại vào năm 2005 ghi nhận thêm tên của 110.000 nạn nhân.

Phụ tá của đại biểu Đảng cầm quyền Lee Myoung-su cho biết: “Chúng tôi đang xem những danh sách này như những hồ sơ quý giá để chứng minh người Hàn Quốc bị ép buộc lao động khổ sai cho Nhật Bản”.

Các nhà sử học Hàn Quốc đang mong muốn được UNESCO trao giải “Tưởng nhớ  thế giới” đối với danh sách tên những nạn nhân người Hàn Quốc này. Họ nhấn mạnh rằng, những cái tên này xứng đáng được ghi nhận vì đó là hồ sơ quý giá chứng minh tội ác chiến tranh của Nhật Bản.

Giáo sư sử học tại trường đại học Soongsil tại Seoul, Hwang Min-ho nói rằng: “Danh sách các nạn nhân là di sản văn hóa phù hợp với mục đích của UNESCO, tổ chức ghi nhận những khám phá và bảo tồn những di sản văn hóa có giá trị phổ quát. Chúng ta cần sử dụng danh sách này như những tài liệu để giúp con người nhận ra tầm quan trọng về hòa bình và nhân quyền”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNESCO sẽ cử phái bộ đến đánh giá thiệt hại tại đền Preah Vihear
UNESCO sẽ cử phái bộ đến đánh giá thiệt hại tại đền Preah Vihear

Trong nhiều ngày qua, binh lính hai nước đã nhiều lần đấu súng tại khu vực này làm hàng chục người bị thương

UNESCO sẽ cử phái bộ đến đánh giá thiệt hại tại đền Preah Vihear

UNESCO sẽ cử phái bộ đến đánh giá thiệt hại tại đền Preah Vihear

Trong nhiều ngày qua, binh lính hai nước đã nhiều lần đấu súng tại khu vực này làm hàng chục người bị thương

Tìm thấy xác tàu bệnh viện bị đánh đắm hồi Thế chiến II
Tìm thấy xác tàu bệnh viện bị đánh đắm hồi Thế chiến II

Việc tìm thấy xác tàu AHS Centaur sẽ giúp mang lại sự yên bình cho những người mất gia đình và người thân trong thảm kịch này.

Tìm thấy xác tàu bệnh viện bị đánh đắm hồi Thế chiến II

Tìm thấy xác tàu bệnh viện bị đánh đắm hồi Thế chiến II

Việc tìm thấy xác tàu AHS Centaur sẽ giúp mang lại sự yên bình cho những người mất gia đình và người thân trong thảm kịch này.

Thụy Điển tìm thấy tàu ngầm mất tích trong Thế chiến II
Thụy Điển tìm thấy tàu ngầm mất tích trong Thế chiến II

(VOV)-Quân đội Thụy Điển, ngày 17/12, cho biết họ vừa tìm thấy chiếc tàu ngầm của Liên Xô cũ mất tích trong Thế chiến II ở biển Baltic.

Thụy Điển tìm thấy tàu ngầm mất tích trong Thế chiến II

Thụy Điển tìm thấy tàu ngầm mất tích trong Thế chiến II

(VOV)-Quân đội Thụy Điển, ngày 17/12, cho biết họ vừa tìm thấy chiếc tàu ngầm của Liên Xô cũ mất tích trong Thế chiến II ở biển Baltic.

Mỹ và Israel mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO
Mỹ và Israel mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO

VOV.VN - Mỹ và Israel đã đánh mất quyền bỏ phiếu tại tổ chức này do chưa hoàn tất việc đóng góp kể từ tháng 11/2011.

Mỹ và Israel mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO

Mỹ và Israel mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO

VOV.VN - Mỹ và Israel đã đánh mất quyền bỏ phiếu tại tổ chức này do chưa hoàn tất việc đóng góp kể từ tháng 11/2011.

Nhật phá hủy vũ khí hóa học sót lại ở Thế chiến II
Nhật phá hủy vũ khí hóa học sót lại ở Thế chiến II

Thứ trưởng Khoa học& Chính sách Công nghệ Nhật Bản Hideo Hiraoka thì nước này bắt đầu tiến hành phá hủy các vũ khí hóa học do Quân đội Nhật Hoàng sử dụng trong Thế chiến II còn sót lại tại Trung Quốc.

Nhật phá hủy vũ khí hóa học sót lại ở Thế chiến II

Nhật phá hủy vũ khí hóa học sót lại ở Thế chiến II

Thứ trưởng Khoa học& Chính sách Công nghệ Nhật Bản Hideo Hiraoka thì nước này bắt đầu tiến hành phá hủy các vũ khí hóa học do Quân đội Nhật Hoàng sử dụng trong Thế chiến II còn sót lại tại Trung Quốc.

Quốc tế tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến II
Quốc tế tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến II

Ước tính có khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị giết hại trong Chiến tranh Thế giới thứ II, trong đó có 1,5 triệu trẻ em

Quốc tế tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến II

Quốc tế tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến II

Ước tính có khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị giết hại trong Chiến tranh Thế giới thứ II, trong đó có 1,5 triệu trẻ em

Nhật Bản tháo gỡ bom chưa nổ từ thời Thế chiến II
Nhật Bản tháo gỡ bom chưa nổ từ thời Thế chiến II

(VOV) -Mỗi năm ở thành phố Tokyo, Nhật Bản phát hiện khoảng 70 quả bom chưa nổ.

Nhật Bản tháo gỡ bom chưa nổ từ thời Thế chiến II

Nhật Bản tháo gỡ bom chưa nổ từ thời Thế chiến II

(VOV) -Mỗi năm ở thành phố Tokyo, Nhật Bản phát hiện khoảng 70 quả bom chưa nổ.

UNESCO bị chia rẽ về đề nghị Palestine là quốc gia độc lập
UNESCO bị chia rẽ về đề nghị Palestine là quốc gia độc lập

Để được công nhận là quốc gia độc lập, Palestine cần nhận được sự ủng hộ của 2 phần 3 các thành viên tham dự hội nghị toàn thể UNESCO  

UNESCO bị chia rẽ về đề nghị Palestine là quốc gia độc lập

UNESCO bị chia rẽ về đề nghị Palestine là quốc gia độc lập

Để được công nhận là quốc gia độc lập, Palestine cần nhận được sự ủng hộ của 2 phần 3 các thành viên tham dự hội nghị toàn thể UNESCO