Ứng cử viên phe đối lập thách thức Thủ tướng tại bầu cử Hungary 2022

VOV.VN - Ứng cử viên Thủ tướng của Liên minh đối lập Peter Marki-Zay tại Hungary ngày 17/1 cho biết, ông muốn mời Thủ tướng đương nhiệm Viktor Orban tham gia một cuộc tranh luận công khai trước cuộc tuyển cử năm 2022 và tin rằng Thủ tướng sẽ chấp nhận thử thách này.

Giải thích lý do muốn mời Thủ tướng đương nhiệm tham gia một cuộc tranh luận, ứng cử viên Marki-Zay cho biết, mọi người dân đi bỏ phiếu dù là cho đảng cầm quyền hay phe đối lập cũng xứng đáng được nghe từ một người muốn trở thành Thủ tướng nói về định hướng con đường của đất nước trong 4 năm tới. Hãy để người dân được nghe về cách một người sẽ lãnh đạo sẽ làm gì cho tương lai của nền kinh tế, về vấn đề y tế hoặc di cư, từ đó có thể biết ai đã làm gì và nghĩ như thế nào về tương lai của Hungary.

Kể từ năm 2006, ông Orban đã từ chối tham gia vào các cuộc tranh luận công khai. Vì vậy, nhiều người cho rằng khả năng xảy ra cuộc tranh luận tiếp theo là rất thấp.

Cuộc Tổng tuyển cử ở Hungary đã bước vào giai đoạn quan trọng khi Tổng thống Janos Ader tuần trước đã ấn định ngày tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 4, cũng là ngày người dân sẽ bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý về luật bảo vệ trẻ em theo đề xuất của đảng Fidesz.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ khó tạo được bất ngờ khi tỷ lệ cử tri ủng hộ Thủ tướng vẫn cao hơn đáng kể so với phe đối lập. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng, chiến thắng của Thủ tướng Orban sẽ không dễ dàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary rút ngắn giá trị giấy chứng nhận vaccine xuống còn 6 tháng
Hungary rút ngắn giá trị giấy chứng nhận vaccine xuống còn 6 tháng

VOV.VN - Hungary là quốc gia mới nhất thông báo rút ngắn thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 xuống còn 6 tháng. Việc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2022.

Hungary rút ngắn giá trị giấy chứng nhận vaccine xuống còn 6 tháng

Hungary rút ngắn giá trị giấy chứng nhận vaccine xuống còn 6 tháng

VOV.VN - Hungary là quốc gia mới nhất thông báo rút ngắn thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 xuống còn 6 tháng. Việc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2022.

Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4
Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4

VOV.VN - Tổng thống Hungary Janos Ader đã đưa ra thông báo về ngày bầu cử dự kiến vào ngày 3/4 tới.

Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4

Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4

VOV.VN - Tổng thống Hungary Janos Ader đã đưa ra thông báo về ngày bầu cử dự kiến vào ngày 3/4 tới.

Ngoại trưởng Hungary: NATO đã tính toán sai lầm về tình hình ở Afghanistan
Ngoại trưởng Hungary: NATO đã tính toán sai lầm về tình hình ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto hôm qua cho rằng, NATO đã tính toán sai lầm nghiêm trọng về tình hình ở Afghanistan, đồng thời đề nghị, cần điều tra nguyên nhân và rút ra bài học.

Ngoại trưởng Hungary: NATO đã tính toán sai lầm về tình hình ở Afghanistan

Ngoại trưởng Hungary: NATO đã tính toán sai lầm về tình hình ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto hôm qua cho rằng, NATO đã tính toán sai lầm nghiêm trọng về tình hình ở Afghanistan, đồng thời đề nghị, cần điều tra nguyên nhân và rút ra bài học.