Ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton có thể bị điều tra hình sự

Một cuộc điều tra đang được Bộ Tư pháp Mỹ xem xét đối với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người đang tranh cử chức tổng thống Mỹ.

Theo yêu cầu từ hai tổng thanh tra của Bộ Ngoại giao và các cơ quan tình báo Mỹ, Bộ Tư pháp nước này đang xem xét mở cuộc điều tra hình sự đối với bà Hillary Clinton liên quan đến việc cựu Ngoại trưởng Mỹ đã sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân trong thời gian đương chức, theo tờ The New York Times ngày 23/7.

Bà Hillary Clinton có thể bị điều tra hình sự. (ảnh: AP)

Lý do được đưa ra là bà Clinton có thể đã vi phạm quy định bảo mật thông tin do nội dung hàng trăm email trong tài khoản cá nhân của bà có khả năng chứa thông tin được xếp vào dạng mật.

Trước đó, ứng viên hàng đầu trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống năm 2016 của Đảng Dân chủ từng tuyên bố mình không vi phạm bất cứ điều luật nào khi không dùng email chính thức của Bộ Ngoại giao, cũng như cam đoan rằng bà không gửi thông tin nào quan trọng bằng email cá nhân.

Để chứng minh cho điều này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải tiến hành rà soát và công bố một số lượng lớn email cá nhân của bà Clinton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Clinton được nhiều lãnh đạo thế giới ủng hộ tranh cử Tổng thống Mỹ
Bà Clinton được nhiều lãnh đạo thế giới ủng hộ tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN -Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ủng hộ bà Hillary Clinton tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Bà Clinton được nhiều lãnh đạo thế giới ủng hộ tranh cử Tổng thống Mỹ

Bà Clinton được nhiều lãnh đạo thế giới ủng hộ tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN -Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ủng hộ bà Hillary Clinton tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Bà Hillary Clinton: “Tôi sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ”
Bà Hillary Clinton: “Tôi sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ”

VOV.VN - Trong cương lĩnh tranh cử ngày 13/6, ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton cam kết đấu tranh vì một xã hội công bằng hơn cho người lao động Mỹ.

Bà Hillary Clinton: “Tôi sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ”

Bà Hillary Clinton: “Tôi sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ”

VOV.VN - Trong cương lĩnh tranh cử ngày 13/6, ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton cam kết đấu tranh vì một xã hội công bằng hơn cho người lao động Mỹ.

Bà Clinton kêu gọi thắt chặt việc sở hữu súng sau vụ Charleston
Bà Clinton kêu gọi thắt chặt việc sở hữu súng sau vụ Charleston

VOV.VN- Bà Clinton đã lên tiếng kêu gọi cải cách việc sở hữu súng và chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang lan tràn trên khắp nước Mỹ.

Bà Clinton kêu gọi thắt chặt việc sở hữu súng sau vụ Charleston

Bà Clinton kêu gọi thắt chặt việc sở hữu súng sau vụ Charleston

VOV.VN- Bà Clinton đã lên tiếng kêu gọi cải cách việc sở hữu súng và chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang lan tràn trên khắp nước Mỹ.

Lần đầu tiết lộ email đời tư của bà Hillary Clinton
Lần đầu tiết lộ email đời tư của bà Hillary Clinton

295 lá thư điện tử được Bộ ngoại giao Mỹ công bố hôm 22-5 đã cho thấy cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống riêng tư, công việc, cách xử lý khủng hoảng của bà Hillary.

Lần đầu tiết lộ email đời tư của bà Hillary Clinton

Lần đầu tiết lộ email đời tư của bà Hillary Clinton

295 lá thư điện tử được Bộ ngoại giao Mỹ công bố hôm 22-5 đã cho thấy cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống riêng tư, công việc, cách xử lý khủng hoảng của bà Hillary.

Ông bà Clinton kiếm 30 triệu USD từ viết sách và diễn thuyết
Ông bà Clinton kiếm 30 triệu USD từ viết sách và diễn thuyết

Thông tin trên được bà Clinton cung cấp trong báo cáo công khai tài chính nộp cho Ủy ban bầu cử liên bang đêm 15-5 giờ Mỹ (sáng nay 16-5 giờ VN).

Ông bà Clinton kiếm 30 triệu USD từ viết sách và diễn thuyết

Ông bà Clinton kiếm 30 triệu USD từ viết sách và diễn thuyết

Thông tin trên được bà Clinton cung cấp trong báo cáo công khai tài chính nộp cho Ủy ban bầu cử liên bang đêm 15-5 giờ Mỹ (sáng nay 16-5 giờ VN).

Bà Hillary Clinton: Lương CEO gấp 300 lần người lao động Mỹ
Bà Hillary Clinton: Lương CEO gấp 300 lần người lao động Mỹ

VOV.VN- Nhận xét trên của bà Clinton trong cương lĩnh tranh cử Tổng thống là một đòn giáng mạnh vào sự bất bình đẳng về thu nhập của người dân Mỹ.

Bà Hillary Clinton: Lương CEO gấp 300 lần người lao động Mỹ

Bà Hillary Clinton: Lương CEO gấp 300 lần người lao động Mỹ

VOV.VN- Nhận xét trên của bà Clinton trong cương lĩnh tranh cử Tổng thống là một đòn giáng mạnh vào sự bất bình đẳng về thu nhập của người dân Mỹ.

Mỹ sẽ công bố một phần email của bà Hillary Clinton
Mỹ sẽ công bố một phần email của bà Hillary Clinton

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Mỹ đang đề xuất công bố một phần trong số 55.000 trang email của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng 1/2016

Mỹ sẽ công bố một phần email của bà Hillary Clinton

Mỹ sẽ công bố một phần email của bà Hillary Clinton

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Mỹ đang đề xuất công bố một phần trong số 55.000 trang email của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng 1/2016