United Airlines hủy các chuyến bay tới Tokyo, Osaka, Seoul, Singapore

VOV.VN - Hãng hàng không lớn nhất Mỹ tuyên bố đã hủy các chuyến bay đến Tokyo, Osaka, Seoul và Singapore.

Hãng hàng không lớn nhất Mỹ United Airlines hôm nay tuyên bố đã hủy các chuyến bay đến các thành phố Tokyo, Osaka của Nhật Bản; thủ đô Seoul của Hàn Quốc và Singapore, với lý do quan ngại về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại những khu vực này.

Ảnh: CNN.

Hãng hàng không có trụ sở tại Chicago này cũng thông báo sẽ gia hạn việc ngừng thực hiện các chuyến bay từ Mỹ tới Trung Quốc đại lục và Hồng Kông cho đến ngày 30/4 tới.

Hồi đầu tuần, United Airlines cũng đã  rút lại dự báo tăng trưởng của năm, do không thể nắm rõ về thời gian kéo dài của dịch Covid -19 cũng như sự lây lan của dịch bệnh này trên thế giới – điều sẽ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Trước hãng United Airlines, hãng hàng không Delta Air Lines của Mỹ hồi đầu tuần cũng đã quyết định ngừng các chuyến bay tới Hàn Quốc do lo ngại sự bùng phát của dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người bị lây nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc lên đến 2.337 ca
Số người bị lây nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc lên đến 2.337 ca

VOV.VN - Hôm nay (28/2), Hàn Quốc ghi nhận thêm 571 ca mắc virus SARS-CoV-2, số ca mắc cao nhất trong ngày, nâng tổng số người bị lây nhiễm lên 2.337.

Số người bị lây nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc lên đến 2.337 ca

Số người bị lây nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc lên đến 2.337 ca

VOV.VN - Hôm nay (28/2), Hàn Quốc ghi nhận thêm 571 ca mắc virus SARS-CoV-2, số ca mắc cao nhất trong ngày, nâng tổng số người bị lây nhiễm lên 2.337.

Việt Nam và Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ phòng chống dịch Covid-19
Việt Nam và Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 28/2, theo đề nghị của phía Hàn Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha.

Việt Nam và Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ phòng chống dịch Covid-19

Việt Nam và Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 28/2, theo đề nghị của phía Hàn Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc

VOV.VN - Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao đổi về việc tạm dừng thực hiện miễn thị thực đơn phương đối với công dân Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc

VOV.VN - Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao đổi về việc tạm dừng thực hiện miễn thị thực đơn phương đối với công dân Hàn Quốc.