Ủy ban LHQ về chống tra tấn lên án những nhà tù bí mật của CIA

Việc giam giữ người trong các nhà tù bí mật và tra tấn bị Công ước quốc tế nghiêm cấm.

Ủy ban Liên Hợp Quốc về chống tra tấn bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về chương trình của CIA thành lập các nhà tù bí mật trong giai đoạn những năm 2001-2008. 

Báo cáo của Ủy ban công bố ngày 28/11 ở Geneva nêu rõ, những hành động này của CIA đi kèm rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm cả việc tra tấn.

Ủy ban này cũng nhắc nhở Mỹ rằng việc giam giữ người trong các nhà tù bí mật và tra tấn bị Công ước quốc tế nghiêm cấm. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc đòi hỏi Washington đảm bảo việc những biện pháp chống khủng bố do họ thực hiện phải tuân thủ các quy định của Công ước quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên