Vaccine Sputnik V của Nga có hiệu quả như nhau ở tất cả các nhóm tuổi

VOV.VN - Ngày 13/3, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật quốc gia mang tên N.F Gamalei - ông Alexander Ginzbur cho biết, vaccine Sputnik V của Nga đã cho thấy hiệu quả ở tất cả các nhóm tuổi mà hiện nay được phép tiêm chủng.

Theo Giám đốc Trung tâm Gamalei Alexander Ginzburg, lúc đầu, có những nghi ngờ rằng, hiệu quả trên những người có độ tuổi trên 60 có thể ít hơn. Bởi thực tế là hệ thống miễn dịch không còn đáp ứng tốt nữa, nó sẽ ít phản ứng hơn với việc tiêm chủng. Nhưng điều đó đã không đã xảy ra. Người già ở độ tuổi 60, 70 và 80 phản ứng tốt với loại thuốc này.

Ông lưu ý rằng, tất cả những người được tiêm chủng đều cho thấy khả năng dung nạp tốt và phản ứng của cơ thể với thuốc. Ông Ginzburg cũng nhấn mạnh rằng, về chất lượng, Sputnik V là vaccine tốt nhất trên thế giới trong số tất cả các vaccine đã được đưa vào lưu hành dân sự ở các quốc gia khác. Thời gian tác dụng bảo vệ của vaccine có thể kéo dài hơn hai năm.

Theo Giám đốc Trung tâm Gamalei Alexander Ginzburg, khoảng 60 - 70% dân số của Liên bang Nga có thể được chủng ngừa Covid-19 vào tháng 11 năm nay. Ông lưu ý rằng, trong trường hợp này, vấn đề lây lan dịch bệnh trong nước sẽ có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Những người đã từng bị nhiễm bệnh Covid-19, nếu có mức kháng thể bảo vệ thấp, nên được chủng ngừa. Ông cho rằng, khoảng 20% ​​người dân từng bị nhiễm Covid-19 không phát triển đủ lượng kháng thể bảo vệ chống lại virus. Ông Ginzburg cũng nhắc lại rằng, hiệu quả của vaccine Sputnik V trong giai đoạn III của nghiên cứu là 91,6%, trong các trường hợp bệnh nặng là 100%. 

Trước đó, người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev cho biết, Sputnik V đã được phê duyệt ở 50 quốc gia. Nhà phát triển dự định tiếp tục làm mọi thứ để đáp ứng nhu cầu về vaccine của Nga, “để nhiều quốc gia hơn có cơ hội bảo vệ dân số nhờ Sputnik V”.

Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine chống lại Covid-19. Thuốc được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu Dịch tễ học và vi sinh vật quốc gia mang tên V.I.Gamalei hợp tác với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga.

Việc tiêm chủng hàng loạt cho dân số trưởng thành trên 18 tuổi đã bắt đầu ở các vùng của Nga vào ngày 18/1. Người Nga có thể được tiêm chủng miễn phí bằng một trong hai loại vaccine đã đăng ký - Sputnik V hoặc EpivacCorona. Tính đến thời điểm này, ở Nga đã có gần 7,7 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19, trong đó hơn 2 triệu 151 nghìn người đã tiêm đủ hai liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế Slovakia từ chức để chấm dứt khủng hoảng liên quan đến vaccine Sputnik
Bộ trưởng Y tế Slovakia từ chức để chấm dứt khủng hoảng liên quan đến vaccine Sputnik

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Slovakia Marek Krajci hôm nay (12/3) đã tuyên bố từ chức. Quyết định này được cho là nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến thương vụ mua vaccine của Nga.

Bộ trưởng Y tế Slovakia từ chức để chấm dứt khủng hoảng liên quan đến vaccine Sputnik

Bộ trưởng Y tế Slovakia từ chức để chấm dứt khủng hoảng liên quan đến vaccine Sputnik

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Slovakia Marek Krajci hôm nay (12/3) đã tuyên bố từ chức. Quyết định này được cho là nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến thương vụ mua vaccine của Nga.

Vaccine Sputnik V của Nga đang dần được chấp nhận ở EU
Vaccine Sputnik V của Nga đang dần được chấp nhận ở EU

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga đã được đặt hàng hoặc được sử dụng ở một số nước Liên minh châu Âu, trong khi Italy có thể sẽ bắt đầu sản xuất loại vaccine này từ tháng 7/2021.

Vaccine Sputnik V của Nga đang dần được chấp nhận ở EU

Vaccine Sputnik V của Nga đang dần được chấp nhận ở EU

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga đã được đặt hàng hoặc được sử dụng ở một số nước Liên minh châu Âu, trong khi Italy có thể sẽ bắt đầu sản xuất loại vaccine này từ tháng 7/2021.

Tổng thống Séc muốn cách chức một số nhân vật quan trọng vì vaccine Sputnik V của Nga
Tổng thống Séc muốn cách chức một số nhân vật quan trọng vì vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman hôm nay (11/3) cho biết, ông sẽ thảo luận với Thủ tướng Andrej Babis về khả năng cách chức Giám đốc Cơ quan kiểm soát thuốc nhà nước và Bộ trưởng Y tế Séc.

Tổng thống Séc muốn cách chức một số nhân vật quan trọng vì vaccine Sputnik V của Nga

Tổng thống Séc muốn cách chức một số nhân vật quan trọng vì vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman hôm nay (11/3) cho biết, ông sẽ thảo luận với Thủ tướng Andrej Babis về khả năng cách chức Giám đốc Cơ quan kiểm soát thuốc nhà nước và Bộ trưởng Y tế Séc.