Valentine đa sắc màu trên thế giới

Các bạn trẻ tại mỗi nước trên thế giới có những cách khác nhau để thể hiện tình yêu của mình trong Valentine’s Day rất lãng mạn này.

Ngày Valentine (14/2) là dịp để mọi người thể hiện tình cảm của mình với người mà mình yêu thương.

Gần 600 cặp đôi đã cùng nói “đồng ý” trong đám cưới tập thể tại thành phố El Callo ở ngoại ô thủ đô Lima của Peru. Trong số này, cặp đôi nhiều tuổi nhất là cụ ông là Teodoro Bellido 80 tuổi và cụ bà Victoria Manrique 72 tuổi, chính thức kết hôn sau 40 năm chung sống.

Cưới tập thể trong ngày Valentine tại Trung Quốc

Bà Naldy Sotomayor Chủ tịch Ủy ban phụ nữ thành phố El Callao cho biết:“Trong ngày lễ tình yêu, khoảng 600 cặp đôi đã kết hôn ở El Callao. Đám cưới tập thể này càng thu hút sự quan tâm của mọi người khi trong số các cặp đôi tham gia có cả người cao tuổi nhất là 80 tuổi và thấp nhất là 17 tuổi”.

Sau khi các cặp đôi hôn nhau để đánh dấu việc họ chính thức trở thành vợ chồng, các gia đình sẽ cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc của họ.

Tại Australia, đỉnh cầu cảng Sydney là nơi được nhiều bạn trẻ lựa chọn để cầu hôn và kết hôn trong ngày Lễ tình yêu. Cặp đôi Cameron McCloughan và Katrina Aplitt đã đính hôn từ 17 tháng trước, khi họ giành chiến thắng trong một cuộc khi trên đài phát thanh địa phương. Hai người đã quyết định chọn ngày Valentine và đỉnh cầu cảng Sydney để tổ chức đám cưới của mình. Đây cũng là địa điểm mà 4.000 cặp đôi khác chọn để đính hôn.

Anh Stefan Libon đã đưa bạn gái của mình là Jess McGarrity tới đây để cầu hôn. Trong khi McGarrity tỏ ra rất bất ngờ với kế hoạch bí mật của bạn trai mình: ”Tôi thực sự không biết gì cả và thực sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng chúng tôi lên đây để gặp một người bà con của anh ấy từ Bỉ tới”.

Hoa và sôcôla trở thành mặt hàng bán chạy nhất trong dịp lễ Tình yêu Valentine, ngày mà các đôi lứa yêu nhau trên khắp thế giới thể hiện tình cảm bằng những những bất ngờ lãng mạn. Tại phiên bán đấu giá hoa lớn nhất thế giới diễn ra tại thị trấn nhỏ Aalsmeer, ngoại ô thủ đô Amsterdam của Hà Lan, các chủ kinh doanh đã đặt mua với khối lượng hoa tăng 50 - 60% so với các tuần lễ bình thường trong năm. Hoa được chuyển tới từ nhiều nước xa xôi như Kenia, Ethiopia, Israel và các nước khu vực Nam Mỹ. Anh Lex van Horssen, thuộc Công ty kinh doanh hoa tươi  Flora Holland cho biết: “Chúng tôi đã bán các loại hoa với khối lượng cao hơn 50 - 60% so với các tuần lễ bình thường. Hoa hồng là hoa được ưa chuộng nhất trong dịp lễ Valentine. Dĩ nhiên, đây cũng là hoa bán rất chạy vì nó biểu tượng cho sự lãng mạn. Tuần qua doanh thu bán hoa hồng lên tới hơn 100 triệu euro. Hoa tulip cũng bán được hơn 100 triệu euro”.

Ngày lễ Valentine tới nay đã trở thành ngày lễ quen thuộc và phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Mặc dù mỗi nước lại có những cách riêng để tổ chức ngày lễ lãng mạn này, nhưng dù ở bất kỳ nơi đâu, ngày lễ này vẫn ẩn chứa những ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là một ngày đầy ngọt ngào và yêu thương cho các cặp tình nhân trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên