Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế

VOV.VN - Ngày 12/7, tại Trung tâm báo chí của Hãng thông tấn “Tin tức Ukraine” đã diễn ra Hội thảo bàn tròn quốc tế “Luật hàng hải quốc tế ở Biển Đông: Triển vọng thực hiện và giải pháp”.

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 20 chuyên gia, học giả từ Ukraine, Mỹ, Anh, Hy Lạp, Panama và các quốc gia khác.

Tại hội thảo, các báo cáo nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của khu vực Biển Đông đối với thế giới, đặc biệt đây là tuyến hàng hải quốc tế, vận chuyển hơn 25% khối lượng hàng hoá toàn cầu mỗi năm. Do đó, một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng là phải tìm kiếm các cơ chế để đảm bảo hòa bình, ổn định và tự do hàng hải quốc tế trong khu vực.

Liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, các đại biểu tham dự Hội thảo nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế năm 2016.

Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc Viện Chính trị Ukraine Ruslan Bortnik nhấn mạnh rằng, chỉ có tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, thỏa thuận giữa các quốc gia mới có thể đảm bảo sự ổn định lâu dài trong khu vực Biển Đông.

Về vấn đề này, Tiến sĩ, luật sư quốc tế Gennady Dubov nhấn mạnh rằng, UNCLOS có giá trị ràng buộc đối với tất cả các quốc gia thành viên. Tiến sỹ Gennady Dubov đề cao cách tiếp cận và quan điểm của Việt Nam, cho rằng lập trường của Việt Nam, Philippines và các nước trong khu vực ủng hộ hòa bình và phát triển ở Biển Đông xuất phát từ nguyên tắc của luật pháp quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mang tính xây dựng trong giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

Nhà khoa học chính trị quốc tế Vladimir Volya cho rằng, một giải pháp pháp lý quốc tế cho vấn đề Biển Đông về mặt lý thuyết có thể thực hiện được, bởi vì hiện nay đã thành lập Nhóm công tác quốc tế về nghiên cứu quy tắc ứng xử ở Biển Đông và Nhóm ủng hộ UNCLOS 1982.

Đồng quan điểm về giải pháp cho vấn đề Biển Đông, Giám đốc Viện Chuyển đổi Toàn cầu Alexei Semeny nhấn mạnh, các bên ở Biển Đông cần tôn trọng và thực thi luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, phán quyết Tòa Trọng tài quốc tế năm 2016 và các văn kiện pháp lý khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông là phù hợp với UNCLOS
Australia khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông là phù hợp với UNCLOS

VOV.VN - Ngày 12/7, Bộ trưởng Ngoại giao Australia đã ra tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.

Australia khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông là phù hợp với UNCLOS

Australia khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông là phù hợp với UNCLOS

VOV.VN - Ngày 12/7, Bộ trưởng Ngoại giao Australia đã ra tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.

5 năm phán quyết Biển Đông: Philippines miễn cưỡng đối đầu, Trung Quốc lấn tới
5 năm phán quyết Biển Đông: Philippines miễn cưỡng đối đầu, Trung Quốc lấn tới

VOV.VN - Phán quyết của tòa trọng tài quốc tế năm 2016 vẫn còn nguyên giá trị, tuy nhiên, tình hình trên Biển Đông trong suốt 5 năm qua vẫn luôn tồn tại các yếu tố bất ổn, đe dọa an ninh, an toàn và hòa bình, ổn định trong khu vực.

5 năm phán quyết Biển Đông: Philippines miễn cưỡng đối đầu, Trung Quốc lấn tới

5 năm phán quyết Biển Đông: Philippines miễn cưỡng đối đầu, Trung Quốc lấn tới

VOV.VN - Phán quyết của tòa trọng tài quốc tế năm 2016 vẫn còn nguyên giá trị, tuy nhiên, tình hình trên Biển Đông trong suốt 5 năm qua vẫn luôn tồn tại các yếu tố bất ổn, đe dọa an ninh, an toàn và hòa bình, ổn định trong khu vực.

Đông Nam Á thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt nhất chống Covid-19
Đông Nam Á thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt nhất chống Covid-19

VOV.VN - Là một trong những điểm nóng dịch bệnh Covid-19 của thế giới ở thời điểm hiện tại, các quốc gia Đông Nam Á đang quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch khi đưa ra những biện pháp nghiêm khắc nhất  từ trước đến nay.

Đông Nam Á thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt nhất chống Covid-19

Đông Nam Á thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt nhất chống Covid-19

VOV.VN - Là một trong những điểm nóng dịch bệnh Covid-19 của thế giới ở thời điểm hiện tại, các quốc gia Đông Nam Á đang quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch khi đưa ra những biện pháp nghiêm khắc nhất  từ trước đến nay.