Trung Quốc nói sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách đối xử bình đẳng với các nước

VOV.VN - Ngay trước thềm cuộc gặp tại Thiên Tân vào ngày 26/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố cứng rắn rằng sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách ứng xử bình đẳng với các nước khác.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra phát biểu trên với truyền thông trong nước bên lề cuộc Đối thoại Chiến lược lần thứ 3 giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Pakistan tổ chức tại Thành Đô ngày 24/7.

Theo ông Vương Nghị, Mỹ luôn muốn gây áp lực lên nước khác bằng sức mạnh của mình và tự cho rằng mình vượt trội hơn so với các nước khác.

“Tôi muốn nói rõ với phía Mỹ rằng trên thế giới này chưa từng có quốc gia nào vượt trội hơn người khác và cũng không nên có, Trung Quốc càng không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào tự xưng mình vượt trội hơn người khác. Nếu đến hôm nay Mỹ vẫn chưa học được cách đối xử bình đẳng với các nước khác, thì Trung Quốc có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế bổ túc đến nơi đến chốn bài học này cho Mỹ”, Ngoại trưởng Vương Nghị nói.

Tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman dự kiến diễn ra tại Thiên Tân vào ngày 26/7.

Ngày 25/7, bà Sherman đã tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Trung Quốc. Bà là quan chức ngoại giao cấp cao đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đến thăm Trung Quốc. Dự kiến, bà Sherman sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách quan hệ Trung-Mỹ Tạ Phong.

Trong một thông báo chính thức về chuyến thăm hôm 23/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từng tuyên bố, Mỹ “không có tư cách” nói chuyện với Trung Quốc “từ vị thế sức mạnh”, đồng thời yêu cầu Washington dừng việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, cũng như vu khống, bôi nhọ Trung Quốc.

Ông cho biết, trong chuyến thăm của Thứ trưởng Sherman, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thể hiện rõ nguyên tắc lập trường về quan hệ Trung – Mỹ, kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình.

Quan hệ Trung – Mỹ càng trở nên xấu đi từ sau cuộc gặp nảy lửa giữa các lãnh đạo ngoại giao hai nước tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 3. Theo nhận định của một số chuyên gia Trung Quốc, chuyến thăm của Thứ trưởng Sherman mang ý nghĩa 'giữ liên lạc' nhiều hơn là 'giải quyết vấn đề'. Trong khi đó, giới quan sát quốc tế dồn sự chú ý vào việc liệu cuộc gặp có đạt được bước tiến triển nào giúp phá vỡ thế bế tắc và mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ công du Ấn Độ: Trọng tâm bàn về Trung Quốc và Covid-19
Ngoại trưởng Mỹ công du Ấn Độ: Trọng tâm bàn về Trung Quốc và Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ có chuyến công du Ấn Độ vào tuần tới, thảo luận các chủ đề chính là Trung Quốc, dịch Covid-19 và tình hình Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ công du Ấn Độ: Trọng tâm bàn về Trung Quốc và Covid-19

Ngoại trưởng Mỹ công du Ấn Độ: Trọng tâm bàn về Trung Quốc và Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ có chuyến công du Ấn Độ vào tuần tới, thảo luận các chủ đề chính là Trung Quốc, dịch Covid-19 và tình hình Afghanistan.

Mỹ-Trung cảnh báo lẫn nhau trước chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ
Mỹ-Trung cảnh báo lẫn nhau trước chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 25/7 đến thành phố Thiên Tân, Mỹ và Trung Quốc đều gửi đi những thông điệp cứng rắn.

Mỹ-Trung cảnh báo lẫn nhau trước chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

Mỹ-Trung cảnh báo lẫn nhau trước chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 25/7 đến thành phố Thiên Tân, Mỹ và Trung Quốc đều gửi đi những thông điệp cứng rắn.

Mỹ-Trung có cuộc tiếp xúc cấp cao trực tiếp đầu tiên sau nhiều tháng
Mỹ-Trung có cuộc tiếp xúc cấp cao trực tiếp đầu tiên sau nhiều tháng

VOV.VN - Ngày 25/7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman lên đường đến thăm Trung Quốc và dự kiến có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Thiên Tân.

Mỹ-Trung có cuộc tiếp xúc cấp cao trực tiếp đầu tiên sau nhiều tháng

Mỹ-Trung có cuộc tiếp xúc cấp cao trực tiếp đầu tiên sau nhiều tháng

VOV.VN - Ngày 25/7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman lên đường đến thăm Trung Quốc và dự kiến có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Thiên Tân.