Vấn đề “phụ nữ mua vui”: Bước ngoặt mới trong quan hệ Nhật-Hàn

VOV.VN - Lãnh đạo và dư luận Nhật Bản-Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận mới đạt được trong vấn đề “phụ nữ mua vui”, được coi là bước ngoặt mới.

Sau khi giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 28/12 đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong thời gian Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, lãnh đạo 2 nước và dư luận đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận này.

Đây được cho là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm cải thiện mối quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc bởi vấn đề phụ nữ mua vui từ lâu đã trở thành vấn đề gây cản trở mối quan hệ giữa 2 nước láng giềng.

Theo thỏa thuận đạt được, phía Nhật Bản đồng ý nhận trách nhiệm về vấn đề “phụ nữ mua vui” và cam kết đóng góp 1 tỷ yên (khoảng 8,3 triệu USD) vào nguồn quỹ được lập để hỗ trợ các nạn nhân, trong khi phía Hàn Quốc cam kết chấm dứt cuộc tranh cãi về vấn đề này nếu phía Nhật Bản hoàn tất các trách nhiệm của mình.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ tạo cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương sau thỏa thuận trên. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bày tỏ hy vọng kết quả các cuộc đàm phán có thể được thực thi và thỏa thuận vừa đạt được sẽ đánh dấu sự khởi đầu mới cho quan hệ Hàn - Nhật.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận trên “có ý nghĩa to lớn hơn nhiều” bởi thỏa thuận đạt được thông qua những nỗ lực chung trong năm 2015 khi hai nước kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao:  “Để phục hồi nhân phẩm và lấy lại danh dự cho các nạn nhân, cũng như để chữa lành vết thương tinh thần cho họ thông qua thỏa thuận này, tôi hi vọng rằng chính phủ Nhật Bản sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp theo thỏa thuận. Tôi cũng hi vọng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới thông qua việc thực thi thỏa thuận vào thời điểm này.”

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng, thỏa thuận trên báo hiệu một "kỷ nguyên mới" trong quan hệ song phương và cả hai nước sẽ hợp tác để mở ra kỷ nguyên này. Trong bài phát biểu trên đài phát thanh quốc gia NHK (Nhật Bản), ông Abe khẳng định, thỏa thuận vừa đạt được sẽ mở đường cho việc ký kết các thỏa thuận khác giữa hai nước, trong đó có thỏa thuận chia sẻ các thông tin quân sự nhạy cảm.

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm vượt qua những bất đồng trong vấn đề phụ nữ mua vui. Việc giải quyết vấn đề này ngày càng trở nên cấp thiết bởi hiện nay ở Hàn Quốc chỉ còn 46 nạn nhân nô lệ tình dục còn sống. Do đó, việc Nhật Bản và Hàn Quốc có thể đi đến một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về vấn đề phụ nữ mua vui ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của dư luận. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki moon, từng là cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận và cho biết ông hy vọng thỏa thuận này sẽ đóng góp vào việc cải thiện các mối quan hệ song phương giữa hai nước. Mỹ và Trung Quốc cũng tuyên bố ủng hộ việc thực thi thỏa thuận này.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng bày tỏ hi vọng sự cải thiện trong quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đóng góp vào sự phát triển và ổn định trong khu vực:  “Chúng tôi hi vọng rằng cả Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ cải thiện mối quan hệ, đóng góp vào sự ổn định và phát triển trong khu vực, thúc đẩy con đường hòa bình cho các nước có liên quan.”

Ước tính có hơn 200.000 phụ nữ, phần đông là phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên, đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản thời Chiến tranh Thế giới 2. Đến nay, nhiều nạn nhân đã qua đời. Trong năm 2007, ở Hàn Quốc có hơn 120 nạn nhân còn sống nhưng đến nay đã giảm xuống chỉ còn 46 người với độ tuổi trung bình là 90./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”
Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Cuộc họp giữa chuyên viên ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Nhật Bản bàn về “phụ nữ mua vui” thời chiến tranh đã diễn ra lúc 15h chiều 27/12.

Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”

Chuyên viên ngoại giao Hàn Quốc-Nhật Bản họp về “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Cuộc họp giữa chuyên viên ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Nhật Bản bàn về “phụ nữ mua vui” thời chiến tranh đã diễn ra lúc 15h chiều 27/12.

Hàn Quốc, Nhật Bản đàm phán cấp ngoại trưởng về vấn đề phụ nữ mua vui
Hàn Quốc, Nhật Bản đàm phán cấp ngoại trưởng về vấn đề phụ nữ mua vui

VOV.VN - Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức đàm phán vòng thứ 11 về vấn đề phụ nữ mua vui song không đạt được thỏa thuận nào.

Hàn Quốc, Nhật Bản đàm phán cấp ngoại trưởng về vấn đề phụ nữ mua vui

Hàn Quốc, Nhật Bản đàm phán cấp ngoại trưởng về vấn đề phụ nữ mua vui

VOV.VN - Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức đàm phán vòng thứ 11 về vấn đề phụ nữ mua vui song không đạt được thỏa thuận nào.

Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”
Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”

VOV.VN- Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 28/12 đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”

Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”

VOV.VN- Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 28/12 đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Hàn-Nhật tổ chức vòng đối thoại thứ 11 về vấn đề “phụ nữ mua vui”
Hàn-Nhật tổ chức vòng đối thoại thứ 11 về vấn đề “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ có cuộc họp vào tuần tới tại Tokyo để thảo luận về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh sĩ Nhật Bản.

Hàn-Nhật tổ chức vòng đối thoại thứ 11 về vấn đề “phụ nữ mua vui”

Hàn-Nhật tổ chức vòng đối thoại thứ 11 về vấn đề “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ có cuộc họp vào tuần tới tại Tokyo để thảo luận về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh sĩ Nhật Bản.