Venezuela chuẩn bị diễn tập quân sự đáp trả lời đe dọa của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 14/8 đã ra lệnh tiến hành diễn tập quân sự trên khắp cả nước trong 2 ngày 26 và 27/8.

Động thái này diễn ra sau cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về “một  lựa chọn quân sự” dành cho nước này.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đang có chuyến công du một loạt nước Mỹ Latin, với trọng tâm là cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Quân đội Venezuela thể hiện sự ủng hộ dành cho chính phủ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ở thủ đô Caracas trước hàng nghìn người ủng hộ tập trung trước dinh Tổng thống, ông Nicolas Maduro đã yêu cầu toàn thể người dân Venezuela sẵn sàng để bảo vệ nền hòa bình chống lại mối đe dọa quân sự từ Mỹ.  

“Phó Tổng thống Mỹ cho biết chuyến đi của ông ấy là nhằm mục đích cô lập Venezuela về mặt chính trị và kinh tế. Toàn thể người dân Venezuela cần sẵn sàng để bảo vệ nền hòa bình của đất nước,”ông Maduro nói. “Tôi cũng yêu cầu Ủy ban Sự thật, Công lý và Hòa bình bắt đầu tiến trình chống lại những kẻ đã đề nghị một sự can thiệp từ bên ngoài, gây ảnh hưởng tới nền hòa bình của chúng ta”.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã gia tăng lên một nấc thang mới kể từ sau tuyên bố hồi cuối tuần trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng một lựa chọn quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Những tuyên bố này không chỉ vấp phải sự chỉ trích của chính phủ Venezuela, mà cả các nước Mỹ Latin.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence - người đang có chuyến thăm khu vực Mỹ Latin, hôm qua đã không hề đề cập tới bất kỳ một kế hoạch quân sự nào và khẳng định, Mỹ vẫn luôn mong muốn "một giải pháp hòa bình", song nhấn mạnh, Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Venezuela sụp đổ.

“Tổng thống Donald Trump đã nói rõ ràng rằng, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn Venezuela sụp đổ, sẽ không để cho Venezuela trở thành một quốc gia thất bại, bởi điều này sẽ đe dọa đến an ninh và thinh vượng của toàn bộ khu vực, trong đó có nhân dân Mỹ”, ông Pence nói.

Theo các nhà phân tích, trong khi quan hệ Mỹ và Venezuela ngày càng trở nên căng thẳng thì tại Venezuela, cảnh báo của Mỹ về một lựa chọn quân sự dành cho nước này lại đang tạo ra một hiệu ứng bất ngờ.

Lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Venezuela thông báo kế hoạch thành lập Quốc hội lập hiến hồi đầu năm nay, các quan chức cấp cao dân sự và quân sự tại nước này lại đạt được một sự đồng lòng như hiện nay nhằm chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, dù theo các nhà phân tích, điều này chỉ mang tính ngắn hạn.

Phe đối lập, vốn lâu nay vẫn bị Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc “là những con rối” của Mỹ hôm qua bác bỏ bất kỳ giải pháp quân sự nào từ phía cường quốc số 1 thế giới. Trong khi đó, nhóm họp ngày 14/8 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Caracas, toàn bộ 545 thành viên của Quốc hội lập hiến tuyên bố đã sẵn sàng nếu xảy ra một cuộc can thiệp của Mỹ.

Không chỉ tại Venezuela, mà các nước Mỹ Latin cũng chia sẻ quan điểm này. Là một trong những nhà lãnh đạo Mỹ Latin phản đối mạnh mẽ việc thành lập Quốc hội lập hiến tại Venezuela, Tổng thống Juan Manuel Santos hôm 14/8 cũng một lần nữa nhắc lại lập trường rằng, không những Colombia, mà cả khu vực Mỹ Latin đều không thể đồng ý với một giải pháp quân sự.

Hầu hết các nước đều không muốn tái diễn giai đoạn lịch sử buồn của khu vực khi Mỹ can thiệp quân sự vào Panama nhằm lật độ nhà lãnh đạo Manuel Noriega năm 1989./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela: Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là điên rồ
Venezuela: Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là điên rồ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 11/8 tuyên bố lời đe dọa can thiệp quân sự của Tổng thống Mỹ Trump là “hành động điên rồ”.

Venezuela: Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là điên rồ

Venezuela: Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là điên rồ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 11/8 tuyên bố lời đe dọa can thiệp quân sự của Tổng thống Mỹ Trump là “hành động điên rồ”.

Venezuela kịch liệt phản bác Tổng thống Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự”
Venezuela kịch liệt phản bác Tổng thống Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự”

VOV.VN - Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 12/8 cũng đã chỉ trích tuyên bố lựa chọn quân sự của người đồng cấp Mỹ.

Venezuela kịch liệt phản bác Tổng thống Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự”

Venezuela kịch liệt phản bác Tổng thống Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự”

VOV.VN - Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 12/8 cũng đã chỉ trích tuyên bố lựa chọn quân sự của người đồng cấp Mỹ.

Quân đội Venezuela phô diễn sức mạnh giữa lúc căng thẳng với Mỹ
Quân đội Venezuela phô diễn sức mạnh giữa lúc căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng đặc biệt giữa Venuezuela và Mỹ, quân đội Venezuela đã phô diễn sức mạnh tại một sự kiện ở thủ đô Caracas mới đây.

Quân đội Venezuela phô diễn sức mạnh giữa lúc căng thẳng với Mỹ

Quân đội Venezuela phô diễn sức mạnh giữa lúc căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng đặc biệt giữa Venuezuela và Mỹ, quân đội Venezuela đã phô diễn sức mạnh tại một sự kiện ở thủ đô Caracas mới đây.

Venezuela bắt 18 phần tử tham gia tấn công căn cứ quân sự
Venezuela bắt 18 phần tử tham gia tấn công căn cứ quân sự

VOV.VN - Venezuela đã bắt giữ 18 người có liên quan đến vụ tấn công hồi đầu tháng 8 nhằm vào doanh trại quân đội Paramacay ở bang Carabobo.

Venezuela bắt 18 phần tử tham gia tấn công căn cứ quân sự

Venezuela bắt 18 phần tử tham gia tấn công căn cứ quân sự

VOV.VN - Venezuela đã bắt giữ 18 người có liên quan đến vụ tấn công hồi đầu tháng 8 nhằm vào doanh trại quân đội Paramacay ở bang Carabobo.

Cả Mỹ Latinh lên án việc Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự” với Venezuela
Cả Mỹ Latinh lên án việc Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự” với Venezuela

VOV.VN - Nhiều nước Mỹ Latinh ngày 13/8 lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc “lựa chọn quân sự” đối với Venezuela nếu cần thiết.

Cả Mỹ Latinh lên án việc Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự” với Venezuela

Cả Mỹ Latinh lên án việc Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự” với Venezuela

VOV.VN - Nhiều nước Mỹ Latinh ngày 13/8 lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc “lựa chọn quân sự” đối với Venezuela nếu cần thiết.