Venezuela kêu gọi người dân tránh bị lôi kéo kích động

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên án các hành động bạo lực do phe đối lập gây ra và kêu gọi người dân tránh để bị kích động.

Lời kêu gọi của ông Maduro trong bối cảnh Venezuela đứng trước nguy cơ một cuộc suy sụp toàn diện về mặt kinh tế và phe đối lập đang nỗ lực xúc tiến một cuộc trưng cầu ý dân nhằm hạ bệ Tổng thống.

Người dân Venezuela biểu tình phản đối Chính phủ của ông Maduro. Ảnh AP

Phát biểu trong một buổi lễ, Tổng thống Maduro tố cáo phe đối lập đã cố tình và âm mưu gây bạo loạn tại thủ đô Caracas nhằm tạo cớ cho một cuộc tấn công quân sự của nước ngoài.

“Những vụ bạo loạn ở Venezuela đang được thiết lập nhằm mở đường cho một cuộc  xâm lược của nước ngoài. Có một trục ma quỷ đamg vận động hành lang, tài trợ tài chính cho âm mưu gây bạo loạn tại Venezuela”, ông Maduro nói.

Tuy nhiên, ông Maduro khẳng định,Venezuela vẫn sẽ đảm bảo an ninh và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh sẽ bắt giam những kẻ cầm đầu kích động bất ổn tình hình an ninh chính trị đất nước.

Những  tuyên bố của ông Maduro đưa ra trong bối cảnh liên tiếp các cuộc biểu tình do phe đối lập tổ chức nổ ra nhằm gây sức ép yêu cầu tiến hành trưng cầu ý dân nhằm bãi nhiệm Tổng thống.

Ông Julio Borges- một chính trị gia của phe đối lập nói: “Chúng tôi yêu cầu có một cuộc trưng cầu ý dân về việc bãi nhiệm ông Maduro. Việc trưng cầu ý dân về việc bãi nhiệm tổng thống được quy định trong điều 72 của Hiến pháp. Trưng cầu ý dẫn có nghĩa là hòa bình”.

Liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập ở Venezuela cũng tuyên bố Cơ quan bầu cử quốc gia (CNE) đã công nhận tính hợp lệ của 1,triệu chữ ký, trong bức thỉnh nguyện thư yêu cầu mở cuộc trưng cầu ý dân về sự tín nhiệm đối với Tổng thống Maduro.

Theo quy định, sau khi Cơ quan bầu cử quốc gia chấp nhận thỉnh nguyện thư đầu tiên, ít nhất 200.000 người ký tên sẽ phải trực tiếp xác nhận quyết định của mình và phải chứng minh nhân dạng bằng cách quét dấu vân tay.

Phe đối lập sau đó trong vòng 3 ngày phải thu thập được 4 triệu chữ ký trong bức thỉnh nguyện thư thứ 2 mới có thể mở đường cho một cuộc trưng cầu ý dân.

Dự kiến, Liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ và Cơ quan bầu cử quốc gia sẽ có buổi họp về lộ trình chứng thực ít nhất 200.000 chữ ký đòi tổ chức trưng cầu ý dân.

Phe đối lập khẳng định cuộc trưng cầu ý dân bỏ phiếu tín nhiệm Tổng thống Maduro là phương thức duy nhất để giải quyết khủng hoảng chính trị ở nước này.

Hiến pháp Venezuela quy định nếu trưng cầu ý dân được tiến hành trong năm 2016 khi ông Maduro chưa đủ 4 năm cầm quyền thì sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử sớm. Trong trường hợp trưng cầu ý dân tổ chức vào năm 2017 mà ông Maduro không đủ tín nhiệm của cử tri thì Phó Tổng thống sẽ lên thay thế.

Những bất ổn tại Venezuela cũng đang khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Maduro sụt giảm nghiêm trọng. Theo kết quả thăm dò dư luận cho thấy, có đến 70% người dân Venezuela muốn ông Maduro từ chức trong năm 2016.

Theo nhiều nhà phân tích nhận định, tình hình tại Venezuela sẽ có nhiều diễn biến khó lường trong thời gian nếu phe đối lập đủ điều kiện để yêu cầu tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela tiến hành tập trận lớn nhất trong lịch sử
Venezuela tiến hành tập trận lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Máy bay Sukhoi Su-30MK2 cùng nhiều loại phi cơ khác và hàng loạt xe tăng đã được điều động tham gia tập trận.

Venezuela tiến hành tập trận lớn nhất trong lịch sử

Venezuela tiến hành tập trận lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Máy bay Sukhoi Su-30MK2 cùng nhiều loại phi cơ khác và hàng loạt xe tăng đã được điều động tham gia tập trận.

Các nước châu Mỹ ủng hộ đối thoại giải quyết khủng hoảng Venezuela
Các nước châu Mỹ ủng hộ đối thoại giải quyết khủng hoảng Venezuela

VOV.VN - Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ngày 1/6 thông qua tuyên bố ủng hộ đối thoại giữa các bên tại Venezuela nhằm duy trì hòa bình và an ninh.

Các nước châu Mỹ ủng hộ đối thoại giải quyết khủng hoảng Venezuela

Các nước châu Mỹ ủng hộ đối thoại giải quyết khủng hoảng Venezuela

VOV.VN - Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ngày 1/6 thông qua tuyên bố ủng hộ đối thoại giữa các bên tại Venezuela nhằm duy trì hòa bình và an ninh.

Venezuela điều chỉnh múi giờ sớm hơn nửa tiếng do thiếu điện
Venezuela điều chỉnh múi giờ sớm hơn nửa tiếng do thiếu điện

VOV.VN - Venezuela vừa điều chỉnh múi giờ sớm sớm lên 30 phút nhằm tiết kiệm điện trong bối cảnh hạn hán tiếp tục đe dọa đến việc sản xuất điện.

Venezuela điều chỉnh múi giờ sớm hơn nửa tiếng do thiếu điện

Venezuela điều chỉnh múi giờ sớm hơn nửa tiếng do thiếu điện

VOV.VN - Venezuela vừa điều chỉnh múi giờ sớm sớm lên 30 phút nhằm tiết kiệm điện trong bối cảnh hạn hán tiếp tục đe dọa đến việc sản xuất điện.

Venezuela chìm trong khủng hoảng kinh tế, chính trị
Venezuela chìm trong khủng hoảng kinh tế, chính trị

VOV.VN - Tình hình Venezuela đang rất phức tạp khi Quốc hội bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống, còn kinh tế thì hỗn loạn do lạm phát tăng, giá dầu giảm.

Venezuela chìm trong khủng hoảng kinh tế, chính trị

Venezuela chìm trong khủng hoảng kinh tế, chính trị

VOV.VN - Tình hình Venezuela đang rất phức tạp khi Quốc hội bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống, còn kinh tế thì hỗn loạn do lạm phát tăng, giá dầu giảm.