Venezuela tăng cường hiện đại hóa quân đội

Bộ Quốc phòng nước này thông báo sẽ chi thêm 5 tỷ USD để mua khí tài quân sự mới.

Đây là một phần trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang Venezuela (FANB).

Phát biểu với giới báo trong nước ngày 7/8, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Henry Rangel Silva thông báo Caracas đã thông qua khoản chi 4 tỷ USD trong Hiệp định kỹ thuật-quân sự ký với Nga, cộng với khoản thêm trị giá 2 tỷ USD của các dự án liên quan đến quá trình hiện đại hóa thủy quân lục chiến, bảo dưỡng máy bay Sukhoi và xây dựng nhà máy sản xuất phương tiện thông tin quân sự.

Trước đó, ngày 18/7 vừa qua, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez thông báo chính phủ nước này đang xem xét khả năng mua thêm một phi đội máy bay thế hệ thứ 5 Sukhoi 35 của Nga trong những năm tới trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh phòng thủ cho quân đội nước này.

Trong những năm gần đây, Venezuela đã trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga tại Mỹ Latin với tổng giá trị các hợp đồng lên tới gần 11 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên