Venezuela và Nga thảo luận về ứng phó với giá dầu giảm

VOV.VN - Ông Maduro cho rằng, việc để giá dầu tiếp tục xuống dốc là hành động “vô trách nhiệm” và là “chính sách tự sát” của các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (22/1) cho biết, ông đã thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về giá dầu và kêu gọi các nước sản xuất dầu gặp gỡ để bàn biện pháp ứng phó với tình hình giá cả lao dốc hiện nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của các nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: lahoracero)

Ông Maduro cho biết, Nga và Venezuela đã nhất trí tiếp tục hợp tác trên cùng một tầm nhìn và chiến lược. Hai nước sẽ hợp tác với các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để vực dậy giá dầu thế giới. Theo Tổng thống Maduro, việc để cho giá dầu tiếp tục xuống dốc như thế này là hành động “vô trách nhiệm” và là “chính sách tự sát” của các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Trước đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Eulogio del Pino hôm 21/1 cũng đã kêu gọi OPEC và những nước không thuộc tổ chức này gặp nhau vào tháng tới để thảo luận về tình hình giá dầu thế giới với nỗ lực nâng giá lên mức ít nhất là 60 USD/thùng so với mức khoảng 30 USD hiện nay.

Venezuela đưa ra lời kêu gọi trên vì nền kinh tế Nam Mỹ này phụ thuộc vào dầu mỏ này đang chịu tác động nghiêm trọng vì giá dầu lao dốc. Tuy nhiên các nước vùng Vịnh thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ lại tỏ ý  không đồng tình với đề xuất của Venezuela./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS
Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

VOV.VN - Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS qua các cuộc không kích.

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

VOV.VN - Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS qua các cuộc không kích.

Nga có thông tin về lợi ích từ dầu mỏ của con trai Tổng thống Erdogan
Nga có thông tin về lợi ích từ dầu mỏ của con trai Tổng thống Erdogan

Ngoại trưởng Syria tuyên bố rằng, con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có thể có liên quan đến hoạt động buôn bán dầu bất hợp pháp với IS.

Nga có thông tin về lợi ích từ dầu mỏ của con trai Tổng thống Erdogan

Nga có thông tin về lợi ích từ dầu mỏ của con trai Tổng thống Erdogan

Ngoại trưởng Syria tuyên bố rằng, con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có thể có liên quan đến hoạt động buôn bán dầu bất hợp pháp với IS.

Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD
Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD

Giá dầu giảm khiến ngân sách của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ Arab thâm hụt ngân sách ít nhất là 122 tỷ USD trong năm 2015.

Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD

Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD

Giá dầu giảm khiến ngân sách của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ Arab thâm hụt ngân sách ít nhất là 122 tỷ USD trong năm 2015.

 Mỹ vượt Nga trở thành nhà sản xuất dầu mỏ số 1 thế giới
Mỹ vượt Nga trở thành nhà sản xuất dầu mỏ số 1 thế giới

VOV.VN - Cả năm 2014, Mỹ đã sản xuất được 1.250 triệu tấn dầu mỏ, trong khi Nga đạt mức 1.062 triệu tấn

 Mỹ vượt Nga trở thành nhà sản xuất dầu mỏ số 1 thế giới

Mỹ vượt Nga trở thành nhà sản xuất dầu mỏ số 1 thế giới

VOV.VN - Cả năm 2014, Mỹ đã sản xuất được 1.250 triệu tấn dầu mỏ, trong khi Nga đạt mức 1.062 triệu tấn

Giá dầu mỏ bật tăng trở lại, dự báo có thể sẽ lên tới 61 USD/thùng
Giá dầu mỏ bật tăng trở lại, dự báo có thể sẽ lên tới 61 USD/thùng

VOV.VN -Chốt phiên đêm qua, giá dầu WTI giao tháng 3 tăng 1,05%, lên 50,09 USD/thùng, còn dầu Brent tăng 3,32%, lên 54,75 USD/thùng.

Giá dầu mỏ bật tăng trở lại, dự báo có thể sẽ lên tới 61 USD/thùng

Giá dầu mỏ bật tăng trở lại, dự báo có thể sẽ lên tới 61 USD/thùng

VOV.VN -Chốt phiên đêm qua, giá dầu WTI giao tháng 3 tăng 1,05%, lên 50,09 USD/thùng, còn dầu Brent tăng 3,32%, lên 54,75 USD/thùng.

Nhu cầu dầu mỏ chạm đỉnh bốn năm
Nhu cầu dầu mỏ chạm đỉnh bốn năm

VOV.VN - Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ thế giới quý 1/2015 tăng ở nhất trong vòng bốn năm qua, tuy nhiên mức tăng này sẽ không duy trì trong thời gian tới.

Nhu cầu dầu mỏ chạm đỉnh bốn năm

Nhu cầu dầu mỏ chạm đỉnh bốn năm

VOV.VN - Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ thế giới quý 1/2015 tăng ở nhất trong vòng bốn năm qua, tuy nhiên mức tăng này sẽ không duy trì trong thời gian tới.