Vì sao Philippines không muốn dứt khỏi Mỹ bất chấp bê bối ngoại giao?

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte đã gần như ngay lập tức xin lỗi ông Obama sau khi công khai mắng Tổng thống Mỹ và gây ra một vụ bê bối về ngoại giao.

Theo CNBC, việc ông Duterte đổi thái độ “180 độ” với Tổng thống Obama nhằm hàn gắn mối quan hệ song phương xuất phát từ những lý do rất dễ nhận thấy.

Tổng thống Philippines Duterte đã xin lỗi ông Obama sau khi có những lời lẽ khiếm nhã nhằm vào Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Chính phủ Philippines ngày 6/9 ra tuyên bố lý giải về phản ứng đầy bất ngờ của ông Duterte khi “mắng” Tổng thống Obama. Theo đó, ông Duterte “không khỏi bất bình khi nhận được thông tin từ báo chí rằng, Tổng thống Obama “sẽ dạy dỗ ông ra trò” về những vụ giết hại các nghi can dù họ chưa hề bị xét xử”.

“Tổng thống Duterte lấy làm tiếc rằng những tuyên bố của ông ấy trước báo giới gây ra nhiều tranh cãi đến như vậy”, tuyên bố của Chính phủ Philippines nêu rõ: “Ông Duterte bày tỏ sự kính trọng và quý mến sâu sắc dành cho Tổng thống Obama cũng như mối quan hệ lâu bền giữa 2 quốc gia”.

Mối quan hệ Mỹ-Philippines bắt đầu vào năm 1898 khi Tây Ban Nha nhường quyền cai trị Philippines cho Mỹ sau cuộc chiến Tây Ban Nha-Mỹ.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Philippines giành được quyền độc lập. Kể từ đó, Mỹ thường xuyên duy trì hiện diện quân sự tại Philippines. Sự hiện diện của Mỹ trong những năm gần đây có tầm quan trọng chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc tỏ ra ngày càng hiếu chiến trong vấn đề Biển Đông.

Không chỉ có tầm quan trọng về chính trị, Mỹ còn là nhà đầu tư lớn nhất của Philippines với số vốn đầu tư trực tiếp lên đến 731 triệu USD vào năm 2015, hầu hết khoản tiền này được đổ vào ngành công nghiệp chế tạo của Philippines.

Ngoài ra, Mỹ cũng là nước nhập khẩu hàng hóa lớn nhất từ Philippines, bao gồm số máy móc trị giá gần 5 tỷ USD và số hàng dệt may trị giá hơn 1,1 tỷ USD. Cán cân thương mại giữa hai bên cũng rất chênh lệch và thương mại của Philippines cũng phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị Tổng thống Philippines "mắng", ông Obama hủy cuộc gặp
Bị Tổng thống Philippines "mắng", ông Obama hủy cuộc gặp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ quyết định hủy cuộc gặp với người đồng cấp Philippines sau khi ông Duterte dọa sẽ văng tục với ông chủ Nhà Trắng.

Bị Tổng thống Philippines "mắng", ông Obama hủy cuộc gặp

Bị Tổng thống Philippines "mắng", ông Obama hủy cuộc gặp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ quyết định hủy cuộc gặp với người đồng cấp Philippines sau khi ông Duterte dọa sẽ văng tục với ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Philippines hối tiếc vì nặng lời với ông Obama
Tổng thống Philippines hối tiếc vì nặng lời với ông Obama

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng cho biết, nhận xét của ông không nhằm mục đích xúc phạm Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Philippines hối tiếc vì nặng lời với ông Obama

Tổng thống Philippines hối tiếc vì nặng lời với ông Obama

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng cho biết, nhận xét của ông không nhằm mục đích xúc phạm Tổng thống Mỹ.

Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama
Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định hủy cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippineses Rodrigo Duterte tại Lào, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.

Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama

Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định hủy cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippineses Rodrigo Duterte tại Lào, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.

Mỹ-Philippines xoa dịu căng thẳng sau vụ ông Duterte “mắng” ông Obama
Mỹ-Philippines xoa dịu căng thẳng sau vụ ông Duterte “mắng” ông Obama

VOV.VN - Mỹ ngày 6/9 khẳng định mối quan hệ với Philippines vẫn rất vững chắc, bất chấp việc ông Obama đã hủy cuộc gặp với ông Duterte.

Mỹ-Philippines xoa dịu căng thẳng sau vụ ông Duterte “mắng” ông Obama

Mỹ-Philippines xoa dịu căng thẳng sau vụ ông Duterte “mắng” ông Obama

VOV.VN - Mỹ ngày 6/9 khẳng định mối quan hệ với Philippines vẫn rất vững chắc, bất chấp việc ông Obama đã hủy cuộc gặp với ông Duterte.