Vì sao Tổng thống Obama “hy sinh” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

VOV.VN - “Sa thải” ông Hagel là bước đi đầu của ông Obama, nhưng quan trọng hơn, Tổng thống Mỹ cần phải cải tổ mạnh mẽ chính sách đối ngoại của mình.

Bằng việc chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, Tổng thống Barack Obama được cho là sẽ thiết lập lại chính sách đối ngoại và quốc phòng của mình sau khi ông đã mất lòng tin vào người đứng đầu Lầu Năm Góc trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Động thái này được đưa ra vào thời điểm mà các nhà phân tích suy đoán rằng, Tổng thống Obama sẽ cải tổ đội ngũ an ninh quốc gia sau thất bại tại cuộc bầu kỳ giữa nhiệm kỳ. Phần lớn ý kiến của người dân Mỹ đều cho rằng, chính sách đối ngoại của chính quyền ông Obama là thiếu quyết đoán.

Trong 2 năm đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, ông Chuck Hagel, một cựu chiến binh 68 tuổi, đã thường xuyên bị chỉ trích do phong cách làm việc thiếu hiệu quả.

 
Tổng thống Barack Obama và  Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel trong buổi họp báo ngày 24/11 (Ảnh Getty)
Ông Hagel được kỳ vọng sẽ giúp Lầu Năm Góc cắt giảm chi tiêu quốc phòng và rút khỏi cuộc chiến Afghanistan, tuy nhiên, thời gian qua, chính quyền ông Obama lại gặp phải hàng loạt các cuộc khủng hoảng quốc tế tại Trung Đông, Ukraine và Tây Phi. Do vậy, Tổng thống Obama cần một người có phong cách điều hành Lầu Năm Góc hiệu quả hơn.

Ông Hagel sẽ tại nhiệm cho đến khi Thượng viện Mỹ thông qua quyết định bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong số các ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này, bà Michèle Flournoy, người từng là nhân vật số 3 của Lầu Năm Góc được kỳ vọng sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bà Flournoy, 53 tuổi nổi tiếng với bài phân tích thất bại của nhiệm vụ Black Hawk Down năm 1993 tại Somalia. Bà cũng là nhân vật thân cận của ứng viên Tổng thống năm 2016 Hillary Clinton.

Các ứng cử viên khác bao gồm ông Robert Work, người phục vụ lực lượng Thủy quân lục chiến 27 năm và ông Jeh Johnson, thư ký Cơ quan An ninh Quốc gia.

Dù là ai, ông Obama chắc chắn sẽ bổ nhiệm một Bộ trưởng Quốc phòng mạnh mẽ và độc lập hơn, một người không giống ông Hagel.

Tân Bộ trưởng Quốc phóng sẽ phải phản đối kịch liệt việc cắt giảm ngân sách quốc phòng (hơn 1.000 tỷ USD trong 10 năm qua) khiến khả năng quân sự Mỹ bị tê liệt trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng bất ổn.

Cuối cùng, sự thay đổi không chỉ tại Lầu Năm Góc mà còn cả bên trong phòng Bầu Dục. Ông Obama sẽ phải kiểm soát được những cuộc khủng hoảng toàn cầu bằng cách thay đổi chính sách đối ngoại một cách mạnh mẽ.

Theo các nhà phân tích, ông Obama có thể thực hiện những chính sách sau đây: Quân đội Mỹ sẽ không rời khỏi Afghanistan vào cuối năm 2016 như dự kiến. Cung cấp vũ khí cho Ukraine cho giải quyết cuộc khủng hoảng miền Đông. Thiết lập vùng cấm bay tại Syria để ngăn chặn quân đội Tổng thống Assad. Đẩy mạnh các cuộc không kích chống IS (hiện chỉ đang bằng 1/10 quy mô của cuộc không kích chống Taliban năm 2001). Đình chỉ các cuộc đàm phán hạt nhân Iran kéo dài hàng năm trời và áp đặt các lệnh trừng phạt với Iran. Kêu gọi Quốc hội ngừng việc cắt giảm ngân sách và cung cấp đầy đủ nguồn tài chính cho quân đội.

“Sa thải” ông Hagel là bước đi đầu của ông Obama, nhưng quan trọng hơn, Tổng thống Mỹ cần phải cải tổ mạnh mẽ chính sách đối ngoại của mình nhằm khắc phục tình trạng bất ổn như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ thăm Israel
Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ thăm Israel

(VOV) - Trong chuyến thăm này, ông Hagel chủ yếu thảo luận vấn đề Iran với Israel.

Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ thăm Israel

Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ thăm Israel

(VOV) - Trong chuyến thăm này, ông Hagel chủ yếu thảo luận vấn đề Iran với Israel.

Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'
Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng, 2 nước cần phải có “một số cơ chế cần thiết” để xoa dịu căng thẳng khi nó xảy ra.

Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'

Ông Hagel: Hành động của tàu Trung Quốc là 'vô trách nhiệm'

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng, 2 nước cần phải có “một số cơ chế cần thiết” để xoa dịu căng thẳng khi nó xảy ra.

Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria
Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria

VOV.VN -Theo ông Hagel, Mỹ có thể đạt được mục đích khi triển khai hành động quân sự có giới hạn.

Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria

Hagel kêu gọi Quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống Syria

VOV.VN -Theo ông Hagel, Mỹ có thể đạt được mục đích khi triển khai hành động quân sự có giới hạn.

Ông Hagel: Không gì cản trở Mỹ tăng cường sức mạnh ở châu Á
Ông Hagel: Không gì cản trở Mỹ tăng cường sức mạnh ở châu Á

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, các cam kết của Mỹ với châu Á hiện đang “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Ông Hagel: Không gì cản trở Mỹ tăng cường sức mạnh ở châu Á

Ông Hagel: Không gì cản trở Mỹ tăng cường sức mạnh ở châu Á

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, các cam kết của Mỹ với châu Á hiện đang “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức?
Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức?

VOV.VN - Quyết định được cho là xuất phát từ sức ép của Nhà Trắng, có thể là dấu hiệu của động thái cải tổ trong đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Obama. 

Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức?

Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức?

VOV.VN - Quyết định được cho là xuất phát từ sức ép của Nhà Trắng, có thể là dấu hiệu của động thái cải tổ trong đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Obama. 

Ai sẽ được Obama chọn kế nhiệm ông Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?
Ai sẽ được Obama chọn kế nhiệm ông Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

VOV.VN -Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể sẽ nhận được nhiều sự tín nhiệm hơn và nhiều quyền hạn hơn từ Nhà Trắng so với ông Hagel.

Ai sẽ được Obama chọn kế nhiệm ông Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

Ai sẽ được Obama chọn kế nhiệm ông Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

VOV.VN -Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể sẽ nhận được nhiều sự tín nhiệm hơn và nhiều quyền hạn hơn từ Nhà Trắng so với ông Hagel.

Tại sao Tổng thống Obama “sa thải” Bộ trưởng Quốc phòng?
Tại sao Tổng thống Obama “sa thải” Bộ trưởng Quốc phòng?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã phải từ chức bởi những thất bại trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Nhà Trắng.

Tại sao Tổng thống Obama “sa thải” Bộ trưởng Quốc phòng?

Tại sao Tổng thống Obama “sa thải” Bộ trưởng Quốc phòng?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã phải từ chức bởi những thất bại trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Nhà Trắng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của ông Obama
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của ông Obama

Các quan chức Nhà Trắng cho biết lý do Tổng thống Obama đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hagel nghỉ việc là do cần người có khả năng mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của ông Obama

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của ông Obama

Các quan chức Nhà Trắng cho biết lý do Tổng thống Obama đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hagel nghỉ việc là do cần người có khả năng mới.