Ukraine nói Nga rút bớt lực lượng khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - “Theo dữ liệu mới nhất, Nga đang rút dần lực lượng lực khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia”, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng (GUR) Ukraine cho biết trên Telegram.

GUR cho biết, trong số nhưng người đầu tiên rời khỏi nhà máy điện hạt nhân có 3 nhân viên của tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga. Họ là những người từng “phụ trách các hoạt động của Nga”.

Các nhân viên người Ukraine ký hợp đồng với Rosatom cũng được khuyến cáo rời đi trước ngày 5/7 và đến bán đảo Crimea.

Ngoài ra, các cuộc tuần tra quân sự tại khu vực nhà máy điện hạt nhân cũng như thành phố Enerhodar gần đó cũng đang giảm dần.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine ngày 29/5 đã tiến hành diễn tập ứng phó với thảm họa hạt nhân ở khu vực lân cận nhà máy.

Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga lên kế hoạch thực hiện một vụ "tấn công khủng bố" ở khu vực nhà máy, trong đó có việc phát tán phóng xạ. Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc này.

Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không lâu sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh UAV cảm tử Nga tập kích và phá hủy căn cứ lính đánh thuê ở Ukraine
Cận cảnh UAV cảm tử Nga tập kích và phá hủy căn cứ lính đánh thuê ở Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avi.pro của Nga ngày 30/6 đăng tải video cho thấy máy bay không người lái cảm tử của nước này đã tập kích và phá hủy một điểm tập kết lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine gần Kupiansk.

Cận cảnh UAV cảm tử Nga tập kích và phá hủy căn cứ lính đánh thuê ở Ukraine

Cận cảnh UAV cảm tử Nga tập kích và phá hủy căn cứ lính đánh thuê ở Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avi.pro của Nga ngày 30/6 đăng tải video cho thấy máy bay không người lái cảm tử của nước này đã tập kích và phá hủy một điểm tập kết lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine gần Kupiansk.

Ukraine yêu cầu quân đội tăng cường phòng thủ khu vực giáp Belarus
Ukraine yêu cầu quân đội tăng cường phòng thủ khu vực giáp Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 đã yêu cầu quân đội nước này tăng cường phòng thủ phía Bắc.

Ukraine yêu cầu quân đội tăng cường phòng thủ khu vực giáp Belarus

Ukraine yêu cầu quân đội tăng cường phòng thủ khu vực giáp Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 đã yêu cầu quân đội nước này tăng cường phòng thủ phía Bắc.

Truyền thông Nga: Những binh sỹ theo Wagner sẽ không được tham chiến tại Ukraine
Truyền thông Nga: Những binh sỹ theo Wagner sẽ không được tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Nhật báo Vedomosti của Nga ngày 30/6 dẫn lời ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga cho biết, những binh sỹ quyết định đi theo nhóm bán quân sự Wagner sẽ không được triển khai tới Ukraine để chiến đấu.

Truyền thông Nga: Những binh sỹ theo Wagner sẽ không được tham chiến tại Ukraine

Truyền thông Nga: Những binh sỹ theo Wagner sẽ không được tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Nhật báo Vedomosti của Nga ngày 30/6 dẫn lời ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga cho biết, những binh sỹ quyết định đi theo nhóm bán quân sự Wagner sẽ không được triển khai tới Ukraine để chiến đấu.