Video: Biển người Triều Tiên xuống đường phản đối Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Hàng ngàn người dân Triều Tiên tập hợp tại quảng trường Kim Il-Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng phản đối Tổng thống Donald Trump.

Trong bối cảnh những cuộc đấu khẩu giữa Mỹ và Triều Tiên đang diễn ra gay gắt, Bình Nhưỡng tổ chức cuộc tuần hành có sự tham gia của khoảng 10.000 người tại quảng trường Kim Il-sung để phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Video: Biển người đổ về Bình Nhưỡng phản đối Tổng thống Mỹ.

Các sinh viên với áo sơ mi trắng và thắt cavat đỏ tham gia tuần hành với quốc kỳ Triều Tiên và biểu ngữ.

Ri Il-un, sinh viên Đại học cơ khí Bình Nhưỡng tham gia tuần hành, dõng dạc tuyên bố: “Tôi muốn xếp bút nghiên và cầm súng để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc".

Trong khi đó, đám đông bao gồm các công nhân cùng những người dân địa phương lắng nghe loa phát lại lời lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và vỗ tay.

“Chúng tôi không sợ gì hết, chúng tôi không sợ bởi chúng tôi có vị tướng vĩ đại nhất, lãnh tụ tối cao đáng kính Kim Jong-un. Chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng”, Han Kwang-nam, viên chức thuộc Bộ bảo vệ môi trường Triều Tiên, cho biết.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên giữa một bên là Triều Tiên và một bên là Mỹ cùng các đồng minh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả hai bên đều đưa ra những phát biểu và hành động khiêu khích.

Ngày 22/9, tổng thống Mỹ Donald Trump đăng đoạn tweet gọi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là “người điên”. Bình Nhưỡng phản ứng dữ dội trước hành động này của ông Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên và Mỹ ngừng “đấu khẩu” để giảm căng thẳng
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên và Mỹ ngừng “đấu khẩu” để giảm căng thẳng

VOV.VN -Đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ ngưng “khẩu chiến”, nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên và Mỹ ngừng “đấu khẩu” để giảm căng thẳng

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên và Mỹ ngừng “đấu khẩu” để giảm căng thẳng

VOV.VN -Đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ ngưng “khẩu chiến”, nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Phương Tây đang cố vẽ hình ảnh thật "xấu xí" về ông Kim và Triều Tiên?
Phương Tây đang cố vẽ hình ảnh thật "xấu xí" về ông Kim và Triều Tiên?

VOV.VN -Câu chuyện nhiều tập về sự điên rồ ở Bình Nhưỡng tiếp tục xếp dày trên các mặt báo.

Phương Tây đang cố vẽ hình ảnh thật "xấu xí" về ông Kim và Triều Tiên?

Phương Tây đang cố vẽ hình ảnh thật "xấu xí" về ông Kim và Triều Tiên?

VOV.VN -Câu chuyện nhiều tập về sự điên rồ ở Bình Nhưỡng tiếp tục xếp dày trên các mặt báo.

Triều Tiên cảnh báo tên lửa “ghé thăm” Mỹ là không thể tránh khỏi
Triều Tiên cảnh báo tên lửa “ghé thăm” Mỹ là không thể tránh khỏi

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố nước này chỉ còn “cách vài bước chân” để hướng tới hoàn thiện lực lượng hạt nhân.

Triều Tiên cảnh báo tên lửa “ghé thăm” Mỹ là không thể tránh khỏi

Triều Tiên cảnh báo tên lửa “ghé thăm” Mỹ là không thể tránh khỏi

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố nước này chỉ còn “cách vài bước chân” để hướng tới hoàn thiện lực lượng hạt nhân.

Tổng thống Mỹ tố Iran hợp tác với Triều Tiên chế tạo tên lửa
Tổng thống Mỹ tố Iran hợp tác với Triều Tiên chế tạo tên lửa

VOV.VN - Sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Iran, Tổng thống Trump cáo buộc nước này hợp tác cùng Triều Tiên để phát triển chương trình tên lửa.

Tổng thống Mỹ tố Iran hợp tác với Triều Tiên chế tạo tên lửa

Tổng thống Mỹ tố Iran hợp tác với Triều Tiên chế tạo tên lửa

VOV.VN - Sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Iran, Tổng thống Trump cáo buộc nước này hợp tác cùng Triều Tiên để phát triển chương trình tên lửa.

Máy bay ném bom Mỹ tiến gần bờ biển Triều Tiên
Máy bay ném bom Mỹ tiến gần bờ biển Triều Tiên

VOV.VN - Động thái phô trương sức mạnh này được Lầu Năm Góc mô tả là nhằm thể hiện phạm vi rộng các lựa chọn quân sự khả thi của Tổng thống Mỹ Trump.

Máy bay ném bom Mỹ tiến gần bờ biển Triều Tiên

Máy bay ném bom Mỹ tiến gần bờ biển Triều Tiên

VOV.VN - Động thái phô trương sức mạnh này được Lầu Năm Góc mô tả là nhằm thể hiện phạm vi rộng các lựa chọn quân sự khả thi của Tổng thống Mỹ Trump.