Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Moscow kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân đảm bảo sự ổn định chiến lược toàn cầu và ngừng khuyến khích các hành động khiêu khích sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong tuyên bố đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là một trong những cường quốc hạt nhân, theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Liên bang Nga có trách nhiệm đặc biệt trong các vấn đề tăng cường an ninh quốc tế và ổn định chiến lược. Bộ ngoại giao Nga nhắc nhớ rằng, trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, Nga tuân theo định đề không thể chấp nhận một cuộc chiến tranh hạt nhân, trong đó không thể có người chiến thắng, và các hướng dẫn học thuyết này chỉ mang tính chất phòng thủ và không cho phép giải thích rộng rãi.

Tuyên bố nhấn mạnh, "một phản ứng với việc sử dụng vũ khí hạt nhân được cho phép theo giả thuyết chỉ nhằm đáp trả hành động gây hấn bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc gây hấn bằng vũ khí thông thường, khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa”. Xuất phát từ sự phù hợp bất biến của các thỏa thuận và hiểu biết hiện có trong lĩnh vực cắt giảm và hạn chế vũ khí hạt nhân, giảm thiểu rủi ro chiến lược và mối đe dọa từ các sự cố và xung đột quốc tế leo thang tới cấp độ hạt nhân, Nga hoàn toàn tái khẳng định cam kết với tuyên bố chung ngày 03/01/2022 của lãnh đạo 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và không chấp nhận chạy đua vũ trang.

Nga tin rằng, trong "tình hình khó khăn và hỗn loạn" hiện nay, nhiệm vụ hàng đầu là ngăn chặn một cuộc đụng độ quân sự của các cường quốc hạt nhân. Nga kêu gọi các nước khác trong "nhóm 5 về hạt nhân" thể hiện sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ưu tiên này và từ bỏ những nỗ lực nguy hiểm xâm phạm lợi ích sống còn của nhau, cân bằng bên bờ vực xung đột vũ trang trực tiếp và khuyến khích các hành động khiêu khích bằng vũ khí.

Nga tiếp tục ủng hộ việc hình thành một cấu trúc an ninh quốc tế mới, ổn định hơn dựa trên việc đảm bảo khả năng dự đoán và ổn định chiến lược toàn cầu, cũng như tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, an ninh không thể chia cắt và cân nhắc lẫn nhau về lợi ích cơ bản của các bên.

Thời gian gần đây, Mỹ và các đồng minh liên tục cáo buộc Nga sử dụng thủ đoạn tống tiền hạt nhân và đe dọa tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nga bác bỏ, cho rằng, phương Tây đang sử dụng luận điểm về mối đe dọa của Nga để gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nước thân thiện với Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây lo ngại chiến tranh hạt nhân sau khi Nga tố âm mưu “bom bẩn”
Phương Tây lo ngại chiến tranh hạt nhân sau khi Nga tố âm mưu “bom bẩn”

VOV.VN - Sau khi Nga cảnh báo Ukraine có thể chuẩn bị sử dụng “bom bẩn” (bom phát tán phóng xạ), Ukraine và phương Tây thực sự lo ngại đó có thể là cái cớ để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tạo đột phá cho cục diện xung đột Ukraine.

Phương Tây lo ngại chiến tranh hạt nhân sau khi Nga tố âm mưu “bom bẩn”

Phương Tây lo ngại chiến tranh hạt nhân sau khi Nga tố âm mưu “bom bẩn”

VOV.VN - Sau khi Nga cảnh báo Ukraine có thể chuẩn bị sử dụng “bom bẩn” (bom phát tán phóng xạ), Ukraine và phương Tây thực sự lo ngại đó có thể là cái cớ để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tạo đột phá cho cục diện xung đột Ukraine.

Nga cam kết tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân
Nga cam kết tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Ngày 8/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga vẫn cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân.

Nga cam kết tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân

Nga cam kết tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Ngày 8/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga vẫn cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân.

Nhà ngoại giao Nga bác bỏ kịch bản xảy ra chiến tranh hạt nhân
Nhà ngoại giao Nga bác bỏ kịch bản xảy ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ lưu ý rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến một thảm họa toàn cầu.

Nhà ngoại giao Nga bác bỏ kịch bản xảy ra chiến tranh hạt nhân

Nhà ngoại giao Nga bác bỏ kịch bản xảy ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ lưu ý rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến một thảm họa toàn cầu.